
Newsweek
Eric Pratt, ứng cử viên Đảng Cộng hòa tranh cử tại Khu vực bầu cử Quốc hội số 2 của bang Minnesota, dường như đã xóa một dòng văn bản trên trang web của mình với nội dung: “Tổng thống không được lòng dân, vì vậy mọi thông điệp nên tập trung vào các vấn đề và nhu cầu tại địa phương”.
Câu này xuất hiện trong mục “Pratt Playbook” (Cẩm nang của Pratt) trên trang web vận động tranh cử, ngay sau một đoạn liệt kê các ưu tiên của ông Pratt, bao gồm khả năng chi trả, trách nhiệm giải trình và xây dựng cộng đồng an toàn.
Dòng chữ này hiện đã bị xóa, nhưng sai sót đáng chú ý trên đã lan truyền trên mạng xã hội, nơi nhiều người cho rằng nó trông giống như một câu lệnh (prompt) dành cho trí tuệ nhân tạo (AI). Một bài đăng chia sẻ về lỗi này – vốn đã được chỉnh sửa sau đó – đã thu hút hơn 530.000 lượt xem trên nền tảng X.
Câu văn này vẫn còn hiển thị trên trang web vận động tranh cử ít nhất là đến ngày 9 tháng 10, đồng thời xuất hiện trong các bản lưu trữ dữ liệu vào ngày 10 và 13 tháng 10. Đến ngày 20 tháng 10, dòng chữ đã được gỡ bỏ sau khi một ảnh chụp màn hình bắt đầu lan truyền trên mạng.
Tờ Newsweek đã liên hệ với đội ngũ tranh cử của ông Pratt để yêu cầu bình luận, nhưng không thể xác minh liệu đoạn văn bản đó có phải là kết quả từ nội dung do AI tạo ra hay không.

Các ứng viên Cộng hòa giảm bớt sự gắn kết với ông Trump trước thềm bầu cử giữa kỳ
Newsweek không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy Tổng thống Donald Trump đã công khai ủng hộ Pratt trong cuộc đua của ông này. Tuy nhiên, việc xóa bỏ các nội dung đề cập đến ông Trump là một ví dụ khác cho thấy các ứng viên Đảng Cộng hòa đang tìm cách tạo khoảng cách với cựu tổng thống trong cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới.
Mặc dù ông Trump từng kêu gọi những người tham dự các cuộc mít tinh hãy “giả định rằng tên tôi cũng có trên lá phiếu”, nhưng Đảng Cộng hòa ngày càng ít nhắc đến ông trong các tài liệu vận động tranh cử.
Theo phân tích của tờ New York Times dựa trên dữ liệu từ AdImpact, Đảng Cộng hòa đã chi 830 triệu USD cho các quảng cáo phát sóng từ ngày 9 tháng 9 đến ngày 17 tháng 10, nhưng chưa đầy 1% trong số đó có nhắc đến ông Trump. Một đánh giá của Reuters vào ngày 7 tháng 10 cho thấy, tại 41 trong số 62 cuộc đua cạnh tranh gay gắt vào Hạ viện và Thượng viện — tương đương khoảng hai phần ba — các ứng viên Đảng Cộng hòa đã chọn cách bất đồng với ông Trump về một vấn đề nào đó hoặc giảm bớt sự gắn kết với ông.
Một số đơn vị thăm dò dư luận ghi nhận tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Trump đang ở mức thấp kỷ lục; sự ủng hộ của công chúng đối với ông trong các vấn đề như Iran, kinh tế và thương mại quốc tế đều đang sụt giảm.
Tại Michigan, ứng viên Hạ viện Michael Bouchard đã thay đổi nội dung trên trang web của mình vào tháng 9, từ dòng chữ “Được Tổng thống Donald J. Trump ủng hộ” thành “Ứng viên Đảng Cộng hòa cho khu vực bầu cử số 10 tại Michigan”. Trong khi đó, ứng viên Hạ viện tại Florida, Mike Beltran, đã thay bức ảnh chụp cùng ông Trump bằng một bức ảnh chụp cùng gia đình mình.
Đánh giá về mức độ phổ biến của ông Trump cũng phản ánh kết quả các cuộc thăm dò gần đây tại Minnesota, nơi Pratt đang tranh cử. Một cuộc thăm dò của SurveyUSA vào tháng 9 cho thấy chỉ 37% cử tri đăng ký tại bang này tán thành cách điều hành của ông Trump, trong khi 62% không tán thành — mức đánh giá ròng thấp nhất kể từ khi ông nhậm chức, theo dữ liệu của đơn vị thăm dò này.
Mike Madrid, một chiến lược gia Đảng Cộng hòa và là đồng sáng lập tổ chức Lincoln Project, từng chia sẻ với Newsweek rằng: “Các thành viên Đảng Cộng hòa trên khắp cả nước đang tạo khoảng cách với ông Trump”, đồng thời nói thêm rằng “các ứng viên quốc hội đang tìm cách rũ bỏ ‘gánh nặng’ mang tên Trump nhanh nhất có thể”.
Trước đó, Nhà Trắng đã bác bỏ nhận định cho rằng các ứng viên Đảng Cộng hòa đang cố gắng tách biệt khỏi ông Trump. Phía Nhà Trắng khẳng định với Newsweek rằng các ứng viên chỉ đang tập trung vào những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến tiểu bang của họ, thay vì cố tình tạo ra sự bất đồng với cựu tổng thống. Một quan chức cho biết, những tuyên bố về việc các ứng cử viên đang giữ khoảng cách với ông Trump là “hoàn toàn sai sự thật”.
Eric Pratt (trái) và Donald Trump (phải). | Ảnh: AP/Steve Karnowski & Getty Images/Anna Moneymaker
Tại sao Khu vực bầu cử số 2 của bang Minnesota lại quan trọng?
Eric Pratt, một thượng nghị sĩ tiểu bang Minnesota thuộc Đảng Cộng hòa, đang tranh cử với cựu thượng nghị sĩ tiểu bang thuộc Đảng Dân chủ, Matt Little, cho chiếc ghế tại Hạ viện đại diện Khu vực bầu cử số 2 – vị trí vốn bị bỏ trống sau khi Hạ nghị sĩ Đảng Dân chủ Angie Craig quyết định rời ghế để tranh cử vào Thượng viện Hoa Kỳ.
Bà Craig đã đại diện cho khu vực này từ năm 2019.
Khu vực bầu cử này được các tổ chức Cook Political Report, Inside Elections và Sabato’s Crystal Ball đánh giá là “nhiều khả năng thuộc về Đảng Dân chủ”. Theo cuộc thăm dò dư luận gần đây nhất do công ty Impact Research (phía Đảng Dân chủ) thực hiện vào tháng 9, ông Little đang dẫn trước ông Pratt với tỷ lệ 52% so với 40%.
Liên hệ với các biên tập viên của Newsweek về bài viết này: Daniel Orton và Emma Lee-Sang







































