ICE Ký Hợp Đồng Mua Găng Tay Giật Điện Trị Giá 16,7 Triệu USD Dù Nhận Được Sự Lo Ngại Từ Các Thượng Nghị Sĩ

0
4
Các đặc vụ ICE tuần tra tại Sân bay La Guardia ở New York vào ngày 23 tháng 3 năm 2026. Ảnh: Zhang Fengguo/Xinhua qua Getty Images
Tác giả: Josephine Walker
Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) hôm thứ Năm đã trao một hợp đồng trị giá 16,7 triệu USD cho một công ty có trụ sở tại Kentucky để mua các loại găng tay điện có khả năng gây ra những cú giật đau đớn.
Vì sao điều này lại quan trọng: Một số thượng nghị sĩ đã phản đối việc thu mua này, dẫn ra sự soi xét từ công chúng đối với việc sử dụng vũ lực của một số đặc vụ ICE.
Thiết bị phát điện áp thấp CTG-5 (gọi tắt là G.L.O.V.E) được sản xuất bởi công ty Compliant Technologies. Hướng dẫn sử dụng của họ tuyên bố rằng thiết bị này không nên được sử dụng đối với sự chống đối bằng lời nói hoặc dùng như một hình thức trừng phạt, theo phóng viên Avery Lotz của Axios.
Nhà sản xuất khuyến cáo không nên sử dụng thiết bị này đối với người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ mang thai và những người bị khuyết tật nặng.
Nhìn sâu hơn: “ICE yêu cầu một thiết bị phi sát thương, có tính chất hạ nhiệt căng thẳng nhằm xoa dịu các tình huống trong môi trường áp lực cao nơi dễ xảy ra ẩu đả thể chất, chẳng hạn như các tranh chấp nội địa tại hiện trường hoặc việc vận chuyển phạm nhân trong trại giam,” hồ sơ hợp đồng do Bộ An ninh Nội địa (DHS) nộp hôm thứ Năm cho biết.
“Thiết bị sẽ được sử dụng khi một đối tượng đang chủ động hoặc thụ động kháng cự và nhân viên an ninh cần nhanh chóng giành kiểm soát để tránh thương tích cho cả hai bên.”
Theo một thông báo từ DHS được công bố vào đầu tháng này, các nhân viên ICE phải hoàn thành khóa đào tạo sử dụng G.L.O.V.E. và cấp lại chứng chỉ mỗi hai năm một lần.
Công ty Compliant Technologies đã không phản hồi yêu cầu bình luận từ Axios.
Những gì họ đang nói: 16 thượng nghị sĩ đã gửi một bức thư cho ICE vào thứ Năm, bày tỏ “sự lo ngại sâu sắc” về khoản thu mua này và nghi ngờ “năng lực chuyên môn của cơ quan trong việc triển khai an toàn” các đôi găng tay.
Các thượng nghị sĩ nói rằng nếu ICE thực sự sở hữu những đôi găng tay này, cơ quan phải công khai thiết lập các giới hạn nghiêm ngặt, có thể thực thi về cách thức chúng được triển khai.
“Một thiết bị có khả năng gây ra cú giật điện thông qua tiếp xúc trực tiếp với một cá nhân sẽ mang lại những rủi ro đáng kể nếu được triển khai trong các vụ bắt giữ dân sự – thậm chí còn rủi ro hơn nếu nó được triển khai mà không có các giới hạn rõ ràng, đào tạo thích hợp và sự giám sát toàn diện,” họ viết.
Các thượng nghị sĩ cũng cho biết việc thu mua này “đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng về tính cần thiết, tính tương xứng, sự an toàn về mặt y tế, đào tạo, trách nhiệm giải trình và các quyền hiến định.”
“Những câu hỏi đó đặc biệt quan trọng trong bối cảnh dư luận đang soi xét mạnh mẽ xung quanh việc ICE sử dụng vũ lực quá mức.”
Góc nhìn chuyên sâu: Một phân tích đối với 1.213 vụ việc từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2025 cho thấy có ít nhất 375 sự cố liên quan đến vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, theo Hiệp hội Tự do Ngôn luận Mỹ (ACLU).
Điều đó bao gồm 241 trường hợp có sử dụng lực lượng thể chất.
Góc nhìn đối lập: “Các chính trị gia ủng hộ thành phố trú ẩn (sanctuary politicians) cố gắng cấm lực lượng hành pháp liên bang của chúng ta sử dụng bất kỳ thiết bị an toàn nào là hành vi đáng khinh bỉ và là một nỗ lực cố tình nhằm làm suy yếu và gây nguy hiểm cho các nhân viên của chúng tôi,” một người phát ngôn của Bộ An ninh Nội địa phát biểu với Axios trong một tuyên bố qua email.
“Nói một cách hoàn toàn rõ ràng: chúng tôi sẽ không tuân theo các lệnh cấm vi hiến.”
“Các nghị sĩ Dân chủ tại Quốc hội đã thể hiện rõ ràng rằng họ không còn ủng hộ những người đàn ông và phụ nữ dũng cảm của ICE nữa, và những lời lẽ kích động mà họ cùng các đồng minh đưa ra nhắm vào họ đã dẫn đến mức độ đe dọa và hành hung chưa từng có.”
Đọc thêm: Chiến dịch trục xuất của ông Trump đang định hình lại phương thức hoạt động cảnh sát của Mỹ, theo báo cáo của ACLU. ( Trump’s deportation push is rewiring U.S. policing, ACLU report says )