GRU Nga xâm nhập iPhone của Kushner, nhưng tình báo Hà Lan đã chiêu mộ một điệp viên Nga và tự mình tiếp cận thiết bị

0
4
Jared Kushner, chiếc iPhone X và biểu tượng của cơ quan tình báo quân sự GRU Nga.
Những điểm chính do nexos.ai tổng hợp, được đội ngũ Cybernews biên tập và kiểm duyệt.

Các cơ quan tình báo Hà Lan phát hiện phía Nga đã xâm nhập chiếc iPhone của Jared Kushner vào năm 2017. Sau đó, họ chiêu mộ được một điệp viên GRU của Nga và tiếp cận thiết bị này, qua đó có thể theo dõi những hoạt động bí mật của Kushner tại Trung Đông.

Con rể của Donald Trump phủ nhận những cáo buộc gây chấn động này.

Câu chuyện về việc Kushner trên thực tế bị cả Nga và Hà Lan cùng tiếp cận được trình bày trong cuốn sách mới Princes and Thieves: Jared Kushner and Mohamed bin Zayed’s Secret Plot to Remake the Middle East (Các hoàng tử và những kẻ trộm: Âm mưu bí mật của Jared Kushner và Mohamed bin Zayed nhằm tái định hình Trung Đông), của Matthew Cole, một nhà báo điều tra nổi tiếng người Mỹ.

Năm 2017, Kushner phụ trách các cuộc đàm phán hòa bình Trung Đông và, rộng hơn, giữ chức cố vấn hàng đầu của Tổng thống Trump. Đương nhiên, các cơ quan tình báo nước ngoài đặc biệt quan tâm đến ông.

Chiến dịch phản gián đầy khôn khéo

Theo cuốn sách của Cole, GRU, cơ quan tình báo quân sự đối ngoại của Nga, đã xâm nhập thành công chiếc iPhone của Kushner. Việc này không quá khó khăn vì theo cáo buộc, ông sử dụng điện thoại cá nhân thay vì thiết bị liên lạc an toàn của chính phủ.

Có thể chính quyền Trump nhiệm kỳ đầu hoàn toàn không hay biết về vụ việc. Nhưng theo Cole, Cơ quan Tình báo và An ninh Quốc phòng Hà Lan, gọi tắt là MIVD, thì biết rõ.

Ảnh minh họa: Hoạt động của tin tặc Nga. Ảnh Getty.

Cuối năm 2018, phía Hà Lan biết được một tin tặc thuộc GRU của Nga đang trên đường đến Anh để thực hiện một nhiệm vụ gián điệp.

Sau khi đạt được thỏa thuận với phía Anh, các đặc vụ Hà Lan tiếp cận tin tặc này ngay khi hắn đến nơi và đưa ra một lựa chọn: hoặc hợp tác với chúng tôi, hoặc vào tù tại Anh.

Theo Cole, người Nga đã chọn phương án thứ nhất.

Không lâu sau, điệp viên này cấp cho MIVD quyền truy cập vào một máy chủ của GRU tại Rostov, Nga, nơi lưu trữ các hình ảnh được ghi lại từ chiếc iPhone của Jared Kushner.

Điều đáng chú ý là tình báo Hà Lan quyết định giữ thông tin này cho riêng mình.

Thay vì thông báo cho Mỹ, một đồng minh của họ, các điệp viên MIVD tự nghiên cứu ngược phương thức mà GRU ban đầu đã sử dụng để vượt qua các lớp bảo mật của điện thoại.

Theo Cole, việc này giúp họ tiếp cận một luồng hình ảnh liên tục từ màn hình điện thoại.

Không có âm thanh, nhưng về cơ bản, phía Hà Lan có thể nhìn thấy màn hình Kushner mỗi khi ông sử dụng điện thoại. Họ lưu mọi hình ảnh thu được vào máy chủ của riêng mình.

Dòng tiền ngoài sổ sách

Khi hoạt động giám sát bắt đầu vào đầu năm 2018, các điệp viên Hà Lan nhanh chóng phát hiện Kushner đăng nhập vào một tài khoản ngân hàng có trụ sở tại Dubai, nơi đã nhận khoảng 750 triệu USD.

Theo Cole, tài khoản được gọi là Alpha thuộc về Quỹ Watani Al Emarat Foundation, một tổ chức có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và được chính phủ tài trợ. Tài khoản này được mở tại First Abu Dhabi Bank.

Ngân hàng nói trên do anh trai của nhà lãnh đạo UAE Mohamed bin Zayed làm chủ tịch.

Theo đoạn trích cuốn sách đã được công bố, Kushner và Mohamed bin Zayed quản lý tài khoản này như một quỹ tiền riêng ngoài sổ sách, phục vụ “các mục tiêu ngoại giao không được ghi nhận chính thức”.

Được biết, còn có một tài khoản khác.

Một nguồn tin nói với Cole rằng Mohamed bin Zayed đã chuyển khoảng 1 tỷ USD vào một tài khoản riêng tại Ngân hàng Trung ương Israel, “vì lợi ích cá nhân của Kushner”.

Khoảng 1,75 tỷ USD và những câu hỏi về minh bạch tài chính

Tổng cộng, số tiền được cho là lên tới khoảng 1,75 tỷ USD, được luân chuyển qua những đường đi phức tạp, trong đó có các ngân hàng Azerbaijan.

Theo quy định công khai tài chính liên bang của Mỹ, Kushner có nghĩa vụ khai báo mọi tài khoản mà ông có quyền ký giao dịch.

Hiện nay, ông đang phối hợp với Đặc phái viên Steven Witkoff trong các cuộc đàm phán nhằm đạt được thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine.

“Hoàn toàn điên rồ”

Kushner đã gọi những cáo buộc này là “hoàn toàn điên rồ” và tuyên bố trên mạng xã hội X rằng không có sự kiện nào như vậy xảy ra.

Ông Jared Kushner phát biểu:

Trong giai đoạn được đề cập, tôi là một trong những người bị giám sát kỹ lưỡng nhất thế giới, chịu sự đưa tin dồn dập của truyền thông, nhiều cuộc điều tra của Quốc hội và một cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt.

Ông nói thêm:

Tôi đã tự nguyện hợp tác với những cuộc điều tra này, cung cấp hơn 30 giờ lời khai. Không có cáo buộc nào trong số này từng xuất hiện, bởi vì những sự kiện đó chưa bao giờ xảy ra.

Con rể Tổng thống Trump cũng lưu ý rằng câu chuyện của Cole không đưa ra lời khai, hồ sơ chuyển tiền, thông tin tài khoản hay ngày tháng cụ thể để chứng minh những cáo buộc.

Luật sư của ông, Chad Mizelle, cũng gọi cáo buộc cốt lõi là “hoàn toàn sai sự thật” và tuyên bố những tài khoản được đề cập không tồn tại.

Phía Kushner cho biết họ dự định tiến hành các hành động pháp lý.

Một vụ kiện có thể mở ra những hồ sơ tài chính nào?

Tuy nhiên, nhà báo điều tra người Mỹ Kim Zetter lưu ý rằng nếu Kushner thực sự kiện Cole và nhà xuất bản về tội phỉ báng, giai đoạn thu thập chứng cứ trong tố tụng (discovery) sẽ trở nên đặc biệt đáng chú ý.

Zetter nhận định:

Sao kê ngân hàng, các giao dịch chuyển tiền và thư từ của Kushner đều có thể thuộc diện phải công khai, và ông ấy sẽ phải tham gia lấy lời khai.

Trong năm ngoái, các cơ quan Hà Lan đã hạn chế quan hệ chia sẻ thông tin tình báo với các đối tác Mỹ do những quan ngại về nhân quyền.