Fox News đã ‘phản phé’ ông Trump như thế nào?

0
19
Trump-FOXNEWS

The NewViet Nov 16, 2020

Mạnh Kim

Những người ủng hộ Tổng Thống Trump đang chỉ trích dữ dội thái độ “trở mặt” của Fox News. Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa Kevin Cramer (North Dakota) nói rằng: “Fox News nợ người Mỹ một lời xin lỗi.”

Tổng Thống Donald Trump trả lời phỏng vấn trong một chương trình của Fox News. (Hình: Jim Watson/AFP qua Getty Images)

Trong một cuộc biểu tình phản đối kết quả bầu cử, nhóm người ủng hộ ông Trump ở quận Maricopa (Arizona) đã hét to: “Bọn Fox chó chết” (“Fox sucks”!). Không ít người thậm chí cho rằng Fox News đã bị…Trung Quốc mua chuộc và bán đứng Tổng Thống Trump cho các “thế lực ngầm” thao túng sân khấu chính trường Hoa Kỳ…

Ông Trump và Fox News

Trong suốt bốn năm tổng thống của ông Trump, Fox News được xem là hãng tin “trung thực” và “đáng tin cậy” hơn so với “bọn fake news: CNN, New York Times, Washington Post…”

Quan hệ giữa ông Trump và Fox News là điều rõ ràng. Ông Trump luôn đánh giá cao sự trung thành của Fox News. Một số nhân vật quan trọng của Fox News thậm chí là cố vấn thân cận của ông, trong đó có Sean Hannity, Lou Dobbs, Jeanine Pirro… Ông lọc ra danh sách các cộng tác viên Fox News để bổ nhiệm vào những vị trí trọng yếu trong Tòa Bạch Ốc và thậm chí cân nhắc đưa họ vào nội các (NPR, 7-11-2020).

Quan hệ này có vẻ như luôn ổn định. Ông Trump từng nói Fox News là “đài của tôi” (“my network”) và rằng nhờ ông mà Fox News mới đạt được tỉ lệ view “khủng” (“I give Fox these mega-ratings. It’s all me”). Vào ngày cuối cùng của chiến dịch tranh cử, một cú điện được gọi Fox News để ông Trump xuất hiện trong chương trình “Fox & Friends.” Lúc ấy ông Trump vẫn vui vẻ nói: “Chúng tôi đã có một mối quan hệ tuyệt vời và các bạn sẽ có một chương trình tuyệt vời. Do đó, đây là niềm vinh hạnh của tôi” (Washington Post, 9-11-2020).

Cú sốc Arizona

Tất cả đổ sập chỉ vài ngày sau. Đêm bầu cử (3 Tháng Mười Một), khi bản đồ Florida đỏ rực, Tổng Thống Trump và nhóm cố vấn quần tụ trong Tòa Bạch Ốc tỏ ra phấn khích trước khả năng một chiến thắng vang dội lặp lại như bốn năm trước. Trong Phòng Đông (the East Room), hàng trăm người, trong đó có nhiều bộ trưởng, các đại sứ và cựu viên chức liên bang đang ăn nhẹ. Đột nhiên, lúc 11 giờ 20 tối, Fox News bất ngờ tạt một gáo nước lạnh, khi loan báo Arizona thuộc về ứng cử viên Joe Biden, khi chỉ mới 73% phiếu được đếm (New York Times, 7-11-2020).

Fox News là hãng tin đầu tiên đăng tin này. Việc tuyên bố ứng cử viên Joe Biden giành được Arizona thật sự là một cú sốc. Tiểu bang này là nơi khai sinh phong trào bảo thủ của Barry Goldwater, nơi mà chỉ duy nhất một lần biến thành xanh kể từ năm 1948. Phản ứng của ông Trump cùng một số người thân cận là sự giận dữ tột độ. Đứng trong Phòng Đông lúc 2 giờ 30 sáng, ông Trump phủ nhận kết quả kiểm phiếu, nói rằng cuộc bầu cử là gian trá, rằng ông muốn chấm dứt việc kiểm phiếu và để việc quyết định kết quả bầu cử cho Tối Cao Pháp Viện.

Thống Đốc Arizona Doug Ducey (Cộng Hòa), thức suốt đêm đó, trao đổi điện thoại với các viên chức Tòa Bạch Ốc lẫn viên chức thuộc bộ máy tranh cử Trump. Jason Miller, cố vấn chính trị của tổng thống, bày tỏ phẫn nộ trên Twitter, yêu cầu Fox News rút lại kết quả công bố. Jared Kushner, con rể của tổng thống, gọi thẳng cho Rupert Murdoch (ông chủ của Fox News). Tùy viên Hope Hicks nhắn tin cho Raj Shah, cựu nhân viên Tòa Bạch Ốc, người mà Hope Hicks trước đó tuyển mộ từ Fox News, nói về việc làm thế nào để rút lại vụ Arizona. Trong khi đó, cố vấn cấp cao Kellyanne Conway bốc máy gọi cho Bret Baier, chánh ban biên tập chính trị các chương trình phát sóng của đài, để than phiền (Washington Post, 9-11-2020).

Sáng hôm sau (4 Tháng Mười Một), Bill Stepien – giám đốc chiến dịch tranh cử của ông Trump- khẳng định rằng ông Trump sẽ thắng Arizona với chênh lệch 30,000 phiếu. Phần mình, Jared Kushner tiếp tục gọi mọi nơi có thể, đến những luật sư “cỡ như James Baker” (người từng giúp thành công ứng cử viên George W. Bush việc đòi tái kiểm trong cuộc tranh cử tổng thống năm 2000). Donald Trump Jr, con trai ông Trump, cũng tăng tốc “chữa cháy” từ tổng hành dinh tranh cử ở Virginia. Cậu ấm Eric Trump và vợ (Lara) tổ chức họp báo ở Philadelphia, với sự tham gia của Rudolph W. Giuliani, cựu thị trưởng New York, cố vấn pháp lý riêng của ông Trump (New York Times, 7-11-2020).

Gần cuối buổi sáng ngày 5 Tháng Mười Một, 2020, nhóm tranh cử của ông Trump bắt đầu tấn công nhà báo Arnon Mishkin, người loan “cái tin chết tiệt Arizona” (Washington Post, 5-11-2020), khi xuất hiện một tweet cùng màn hình chụp cho thấy Mishkin từng ủng hộ tài chính cho phe Dân Chủ, trong đó có hơn $1,500 trong chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Barack Obama năm 2008 và gần đây là $50 cho chương trình ActBlue của Dân Chủ vào Tháng Năm, 2019. Là nhà phân tích thời sự của Fox News từ năm 1998 đến nay, Mishkin bị quy chụp là “điệp viên Dân Chủ” (“Democrat operative”) và là một người Dân Chủ “bỏ phiếu cho Clinton và đóng góp cho Biden” (“Clinton-voting, Biden-donating Democrat”)…

“Tổng Thống Đắc Cử Joe Biden” – một sự “phản phé” công khai!

Vụ Arizona chưa xong thì Fox News chơi tiếp một cú nặng hơn. CNN là nơi đầu tiên gọi ông Joe Biden là “Tổng Thống Đắc Cử.” Đó là lúc 11 giờ 24 sáng giờ Bờ Đông, ngày 7 Tháng Mười Một, 2020. Sau đó là NBC và CBS (lúc 11 giờ 25), ABC và Associated Press (lúc 11 giờ 26) – theo USA Today.

Phần mình, Fox News xác nhận tin này lúc 11 giờ 40 sáng. Chris Wallace của Fox News xuất hiện trên màn hình: “Joe Biden đã trở thành tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ. Tổng Thống Trump sẽ kết thúc cuộc tranh cử với nhiều phiếu bầu hơn bất kỳ ai trong lịch sử, trừ Joe Biden năm nay” – Chris Wallace nói thêm – “Ông ấy sẽ là một tay chơi lớn. Ông ấy sẽ không rời đi và im lặng.”

Chuyện gì thật sự xảy ra trong Fox News thời điểm đó? Theo CNN (6-11-2020), họ có được hai bản ghi nhớ (memo) của Fox News, nhắc nhở nội bộ rằng không được gọi Joe Biden là “Tổng Thống Tân Cử” (“President-Elect”) khi loan bố kết quả, mà chỉ nên dùng cách nói đại loại Biden “đã có đủ phiếu đại cử tri để giành ghế tổng thống.” Tuy nhiên, tại sao giờ chót Fox News thay đổi quan điểm thì còn là một bí ẩn nội bộ.

Bản tin “Tổng Thống Đắc Cử Joe Biden” của Fox News

Ngày 9 Tháng Mười Một, Fox News lại tiếp tục “trở mặt,” khi cắt sóng chương trình họp báo của tùy viên báo chí Tòa Bạch Ốc Kayleigh McEnany, khi bà đang cáo buộc phe Dân Chủ “chơi bẩn.” “Ồ, ồ, ồ, chúng tôi phải nói cho rõ: bà ấy đang cáo buộc phía bên kia… Trừ phi bà ấy có nhiều chi tiết hơn để khẳng định điều đó, tôi không thể thấy thoải mái khi tiếp tục phát cho quý vị bản tin này” – người dẫn chương trình Neil Cavuto nói. Đây là quyết định riêng của Neil Cavuto chứ không phải từ áp lực ở cấp cao hơn, theo Washington Post (9-11-2020).

Cần nói thêm, Cavuto từ lâu đã là cái gai trong Fox News đối với ông Trump. Vào giai đoạn cao điểm của dịch bệnh đầu năm nay, Cavuto từng nói với khán giả rằng việc Tổng Thống Trump ủng hộ dùng thuốc trị sốt rét hydroxychloroquine để trị COVID-19 là “nguy hiểm” và “thậm chí có thể chết người.” Tháng Tám, 2019, trên sóng truyền hình, Cavuto cũng nói: “Ngài tổng thống, ngài tổng thống, tôi không làm việc cho ngài. Công việc của tôi là tường thuật, không phải đè bẹp hay xé xác ông, mà chỉ đơn giản tường thuật về ông. Điều đó được gọi là công bằng và cân bằng; công bằng ở chỗ ông sẽ không thích khi sự cân bằng bao gồm những gì ông không muốn nghe hoặc những dữ kiện ông không thích muốn hỏi” (Washington Post, 30-8-2019).

Murdoch và Trump

Vài tháng gần đây râm ran tin đồn Rupert Murdoch đã nói riêng những người thân cận rằng ông Trump sẽ thua. Washington Post (29-10-2020) thuật rằng ông trùm tỉ phú của tập đoàn truyền thông Fox, Rupert Murdoch 89 tuổi, sẽ từ chức nếu Biden thắng. Nguồn này cũng cho biết, Murdoch từng nhắc rằng các chỉ số thăm dò của ông Trump bị tụt hạng là do “những sai lầm không đáng có” lặp đi lặp lại mà có thể tránh được nếu tổng thống nghe lời ông. Murdoch đã phái một trong những tùy viên thân cận nhất, Robert Thomson (CEO tập đoàn News Corp), đến gặp Trump để cảnh báo về dịch bệnh. Tucker Carlson, một “chủ xị” (host) nổi tiếng của Fox News, cũng đến Mar-a-Lago vào đầu Tháng Ba, với lời khuyên nên xem vấn đề dịch bệnh một cách nghiêm túc.

Thật ra Murdoch không ưa Trump. “Khi nào Donald Trump mới ngưng quấy nhiễu bạn bè, huống hồ cả nước?” – Murdoch từng tweet vào Tháng Bảy, 2015. Murdoch trước đó ủng hộ Hillary Clinton và chỉ quay sang Trump khi thấy “tiềm năng chiến thắng” của ông Trump. Nếu không nói quá lời, Fox News xem Tổng Thống Trump như một “sản phẩm truyền thông” giúp họ kiếm tiền. Sự khôn ngoan nắm bắt khả năng hốt bộn nhờ Trump bằng cách xây dựng quan hệ tốt để có thể tiếp cận những thông tin nội bộ Tòa Bạch Ốc đã giúp mang lại những khoản doanh thu khổng lồ cho Fox News.

S&P Global Market Intelligence dự báo doanh thu quảng cáo Fox News năm 2020 có thể đạt $1.15 tỉ. Tháng Mười, 2020, khán giả giờ vàng (prime-time) của Fox News đạt tỉ lệ nhiều hơn bất kỳ chương trình nào khác của hệ thống truyền hình cáp toàn nước Mỹ, kể cả chương trình “Celebrity Family Feud” và “The Bachelorette” của ABC hay “The Weakest Link” của NBC.

Nếu ông Trump thua, việc tiếp cận “nguồn độc quyền” từ Tòa Bạch Ốc có thể bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, Fox News không để điều đó trở thành một bất lợi. Những ngôi sao lớn ở bộ phận tin tức (news-side) tận dụng tốt quan hệ với những chính trị gia Dân Chủ để giúp Fox News có thể sống tốt khi họ “thiếu Trump.”

Thống Đốc Dân Chủ Gretchen Whitmer (Michigan) gần đây đã xuất hiện trên chương trình “Fox News Sunday” của Chris Wallace, nơi bà bóng gió rằng Tổng Thống Trump đã ngầm khuyến khích một vụ bắt cóc bất thành nhằm vào bà.

Lachlan Murdoch, con trai của Rupert Murdoch, hiện là đồng chủ tịch News Corp và CEO của Fox Corporation, tin tưởng rằng việc ông Joe Biden đắc cử tổng thống sẽ không ảnh hưởng đến doanh thu Fox News.

Với Fox News, cần nhắc lại, ông Trump chỉ là một sản phẩm truyền thông. Sự hấp dẫn của ông Trump vẫn sẽ “ăn khách” (nếu thật sự ông phải rời Tòa Bạch Ốc). Tuy nhiên, lúc đó, việc miêu tả ông Trump sẽ khác. Ngay thời điểm này, Fox News cho thấy họ dường như vẫn có những nguồn tin riêng, để biết được và tính toán được họ làm gì và làm như thế nào…