Hôm qua 27/09, trả lời mạng Axios qua điện thoại, tổng thống Trump khẳng định: “Tôi dự kiến sẽ có thêm các cuộc đàm phán với Iran. Họ muốn đạt được một thỏa thuận, nhưng đây vốn không phải là thỏa thuận mà tôi muốn’’. Theo trang mạng Axios, các nhà trung gian hòa giải Qatar dự kiến có các cuộc gặp riêng với ngoại trưởng Iran Araghchi và đặc phái viên của tổng thống Mỹ Witkoff, có thể ngay từ hôm nay.
Theo hãng thông tấn Iran Irna hôm nay, 28/09, “phái đoàn Iran có mặt tại New York (trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc) không có cuộc đàm phán nào dự kiến với Mỹ”. Và “các quan điểm và lập trường của Cộng hòa Hồi giáo Iran đã được thông báo rõ ràng cho phía Mỹ thứ Ba 22/07 vừa qua, thông qua một nhà trung gian Qatar”.
Iran chờ thông báo “chính thức” từ phía Mỹ
Lãnh đạo ngoại giao Iran, Abbas Araghchi, trong cuộc trả lời đài Mỹ NBC hôm qua, khẳng định ‘‘hoàn toàn sẵn sàng cho kịch bản chiến tranh tái diễn”, Iran ‘‘sẽ kiên quyết đáp trả mọi hành động gây hấn mới, ngay cả khi đó là một cuộc chiến thảm khốc’’, nhưng sẵn sàng để ngỏ cửa cho đàm phán.
Ngoại trưởng Iran nhấn mạnh, cho dù tổng thống Trump đưa ra tuyên bố bác bỏ thỏa thuận, nhưng Teheran ‘‘chờ đợi phản hồi chính thức’’ của Washington thông qua các bên trung gian, để có thể đưa ra quyết định tiếp theo.
Xin nhắc lại, Iran đã đưa ra các điều kiện tiên quyết để mở cửa trở lại eo biển Hormuz, đó là chấm dứt mọi hành động chiến tranh tại Trung Đông, bao gồm ở Liban, đồng thời yêu cầu giải tỏa các tài sản của Iran, dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ Iran và chấm dứt lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ nhắm vào nước này.






































