Đức hoãn phê duyệt dự án Nord Stream 2

    0
    7
    Dự án Nord Stream 2 sẽ không được phê duyệt vì Nga công nhận hai nhà nước cộng hòa tự xưng của phe ly khai miền Đông Ukraine. Ảnh: AP.

    Zing News

    Việt Hà

    Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 22/2 tuyên bố dừng quá trình phê duyệt dự án đường ống dẫn khí Nord Stream 2, sau khi Nga công nhận hai nước cộng hòa tự xưng ở miền Đông Ukraine.

    “Đây là động thái hành chính cần thiết để đường ống này không được cấp giấy chứng nhận. Nếu không có giấy chứng nhận, Nord Stream 2 không thể vận hành”, ông Scholz nói, theo DW.

    Nord Stream 2 là một trong vấn đề gây mâu thuẫn giữa Đức và Mỹ. Washington lo ngại dự án sẽ khiến châu Âu phụ thuộc hơn vào nguồn khí đốt từ Nga.

    Quá trình xây dựng đường ống đã hoàn tất, nhưng dự án này vẫn cần được giới chức Đức cấp giấy chứng nhận để có thể đi vào hoạt động.

    Trong khi đó, Bộ trưởng Năng lượng Đức Robert Habeck đã chỉ thị rút lại một bản đánh giá cần thiết để phê duyệt dự án, theo Guardian.

    Khí tự nhiên chiếm 25% tổng nguồn cung năng lượng cho Đức. Con số này có thể tăng trong những năm tới khi Berlin có ý định đóng cửa các nhà máy điện hạt nhân và ngừng dùng than. Khoảng một nửa lượng khí mà Đức sử dụng đến từ Nga.

    Động thái công nhận nền độc lập của hai nhà nước “Cộng hòa Nhân dân Donetsk” và “Cộng hòa Nhân dân Luhansk” tự xưng của Moscow đã gây ra phản ứng gay gắt từ Berlin.

    Ngay sau tuyên bố của ông Putin tối 21/2, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock tuyên bố quyết định này chứng tỏ “Nga phá vỡ mọi lời hứa với cộng đồng quốc tế”.

    “Chúng tôi kêu gọi Nga đảo ngược quyết định hôm nay và trở lại lộ trình giải quyết xung đột qua chính trị và ngoại giao, phù hợp với các Thỏa thuận Minsk”, bà Baerbock tuyên bố.