Đại sứ quán Mỹ gọi cuộc tấn công nhà máy điện hạt nhân là tội ác chiến tranh

    0
    17
    Hình ảnh trích từ một đoạn video do nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia công bố cho thấy vật thể chói sáng đáp xuống trong khuôn viên của nhà máy hạt nhân ở Enerhodar, Ukraine hôm thứ Sáu, ngày 4 tháng 3 năm 2022. (AP)

    VOA

    Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Ukraine gọi cuộc tấn công của Nga vào nhà máy hạt nhân là một tội ác chiến tranh.

    “Việc tấn công nhà máy điện hạt nhân là một tội ác chiến tranh”, tuyên bố của đại sứ quán nói. “Việc ông Putin nã pháo vào nhà máy hạt nhân lớn nhất châu Âu đưa triều đại khủng bố của ông ấy tiến thêm một bước nữa”.

    Quân đội Nga đã chiếm giữ nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia hôm thứ Sáu trong một cuộc tấn công khiến nhà máy bốc cháy và làm dấy lên lo ngại về một thảm họa hạt nhân. Ngọn lửa đã được dập tắt và không có bức xạ.

    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gọi hành động của Nga là “khủng bố hạt nhân” và kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hành động để bảo vệ các cơ sở hạt nhân đang bị đe dọa của Ukraine.

    Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal kêu gọi Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế và EU cử đại diện đến tất cả năm nhà máy điện hạt nhân của Ukraine. “Đây là một câu hỏi về an ninh của toàn thế giới,” ông nói trong một video vào ban đêm.

    (AP)

    Cơ quan về người tị nạn của Liên Hiệp Quốc báo cáo hôm thứ Sáu 4/3 rằng hơn 1,2 triệu người đã rời Ukraine kể từ khi chiến tranh nổ ra.

    Hơn 165.000 người rời khỏi đất nước hôm 3/3 – giảm nhẹ so với con số hôm 2/3 và thấp hơn con số gần 200.000 người hôm 1/3, là số lượng người nhiều nhất rời khỏi Ukraine trong một ngày kể từ khi Nga xâm lược, theo Cao ủy LHQ về Người tị nạn.

    Cổng thông tin dữ liệu của Cao ủy về Ukraine cho thấy phần lớn – khoảng 650.000 người – đã đến nước láng giềng Ba Lan, và khoảng 145.000 người đã chạy sang Hungary. 103.000 người khác ở Moldova và hơn 90.000 người ở Slovakia.

    (AP)

    Khối các nước đồng minh NATO hôm thứ Sáu 4/3 khước từ đề nghị của Ukraine về khu vực cấm bay. NATO nói họ đang tăng trợ giúp, nhưng việc can thiệp trực tiếp sẽ dẫn đến một cuộc chiến tranh lớn hơn, thậm chí còn tàn khốc hơn nữa ở châu Âu. Cho đến nay, cuộc chiến chỉ dừng ở mức độ là Nga tấn công xâm lược nước láng giềng.

    “Chúng tôi không phải là một phần trong cuộc xung đột này và chúng tôi có trách nhiệm đảm bảo nó không leo thang và lan rộng ra ngoài lãnh thổ Ukraine”, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu trong một cuộc họp báo.

    (Reuters)

    Điện Kremlin hôm thứ Sáu 4/3 nói điều gì xảy ra tiếp theo cuộc đàm phán về Ukraine sẽ phụ thuộc vào phản ứng của Kyiv về các cuộc thương thuyết giữa hai bên trong tuần này.

    Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng chưa có văn bản nào được thống nhất với Ukraine tại cuộc đàm phán, nhưng Moscow đã nói với phía Ukraine về giải pháp cho cuộc chiến.

    Nga đã xâm lược Ukraine hồi tuần trước và gọi việc này là “chiến dịch quân sự đặc biệt”.

    (Reuters)

    Quân Nga đã chiếm được Zaporizhzhia, nhà máy điện hạt nhân lớn nhất ở châu Âu sau khi một tòa nhà tại đây bị đốt cháy trong cuộc giao tranh dữ dội với quân Ukraine, chính quyền Ukraine cho biết hôm 4/3.

    Lo sợ về khả năng xảy ra thảm họa hạt nhân tiềm tàng tại nhà máy Zaporizhzhia đã khiến các thủ đô trên khắp thế giới báo động.

    Một quan chức tại một tập đoàn nhà nước điều hành bốn nhà máy điện hạt nhân của Ukraine cho biết không có thêm giao tranh, đám cháy đã được dập tắt và nhà máy Zaporizhzhia vẫn hoạt động bình thường.

    Thượng nghị sỹ Mỹ: ‘Putin nên bị ám sát’

    Thượng nghị sỹ Mỹ đại diện bang South Carolina, ông Lindsey Graham hôm 3/3 nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin ‘nên bị người dân của mình ám sát’ và đó là cách duy nhất để chấm dứt cuộc khủng hoảng ở Ukraine. 

    Putin cáo buộc quân Ukraine là ‘tân phát xít’

    Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố ông sẽ không bao giờ từ bỏ niềm tin rằng người Nga và người Ukraine ‘là một’. “

    Tuy nhiên, ông lưu ý rằng quá trình thù địch ở Ukraine cho thấy nước Nga ‘đúng là đang chiến đấu với tân phát xít’, những kẻ ‘đặt thiết bị vũ khí trong các khu dân cư và bắt thường dân làm con tin’.

    Ông Putin cũng nói cái mà ông gọi là ‘chiến dịch quân sự đặc biệt’ ở Ukraine đang ‘diễn ra đúng như lịch trình’ với tất cả các nhiệm vụ được giao đang được thực hiện thành công. Những phát biểu này nằm trong diễn văn khai mạc phiên họp của Hội đồng An ninh Nga hôm 4/3. 

    (India Times)

    Phái đoàn Nga và Ukraine chào hỏi nhau trước cuộc đàm phán ở Công viên Quốc gia Belavezhskaya Pushcha, gần biên giới Belarus-Ba Lan hôm 3/3
    Phái đoàn Nga và Ukraine chào hỏi nhau trước cuộc đàm phán ở Công viên Quốc gia Belavezhskaya Pushcha, gần biên giới Belarus-Ba Lan hôm 3/3

    Các nhà đàm phán Nga và Ukraine hôm 3/3 đã đồng ý về sự cần thiết phải thiết lập các hành lang nhân đạo để giúp dân thường trốn chạy và cung cấp thuốc men và thực phẩm cho các khu vực giao tranh khốc liệt nhất.

    Cố vấn tổng thống Ukraine, ông Mykhailo Podolyak, cho biết cũng có khả năng dừng giao tranh ở một số địa điểm nhất định.

    Các nhà đàm phán của hai bên sẽ lại gặp nhau vào tuần tới, hãng thông tấn nhà nước Belta của Belarus dẫn lời ông Podolyak cho biết.

    (Reuters)

    Quốc kỳ Ukraine tung bay trên bầu trời Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, nơi vẫn đang kháng cự với cuộc bao vây của quân Nga kể từ đầu cuộc chiến
    Quốc kỳ Ukraine tung bay trên bầu trời Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, nơi vẫn đang kháng cự với cuộc bao vây của quân Nga kể từ đầu cuộc chiến

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here