Đại sứ Đức tại Singapore: Tại sao Đức mở ra chương mới trong mối quan hệ với ASEAN?

0
15
Dự án Đại Sự Ký Biển Đông

23 tháng 9 lúc 17:02

(Trích Bản Tin Biển Đông Số 39: https://dskbd.org/2020/09/22/ban-tin-bien-dong-so-39/)

Như chúng tôi đã đưa tin trong Bản Tin Số 37 (trang 25), Ngày 2/9/2020, Chính phủ Đức đã thông qua Hướng dẫn Chính sách về khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, gửi đi thông điệp rằng khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương là ưu tiên của chính sách đối ngoại của Đức.

Ngày 19/9/2020, ông Norbert Riedel, Đại sứ Đức tại Singapore đã có bài viết trên The Straits Times giải thích rõ hơn về Hướng dẫn chính sách Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương mà Chính phủ Đức công bố mới đây. Đối với Đức,  đây là khu vực có tính quyết định trong việc định hình trật tự quốc tế dựa trên luật lệ trong tương lai. Sự thịnh vượng và ảnh hưởng địa chính trị của Đức trong những thập kỷ tới sẽ phụ thuộc vào cách thức nước này hợp tác cùng với các quốc gia trong khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Bởi vậy Đức muốn cùng các nước trong khu vực giúp hình thành một trật tự dựa trên các quy tắc và hợp tác quốc tế chứ không phải dựa trên luật của kẻ mạnh. 

Để theo đuổi mục tiêu này, Đức sẽ tích cực củng cố ý tưởng về một thế giới đa cực, trong đó không quốc gia nào phải chọn lựa giữa các cực quyền lực. Bằng cách hợp tác chặt chẽ hơn với các quốc gia khác nhau trong khu vực này, Đức sẽ tiếp tục đa dạng hóa quan hệ của mình để tránh phụ thuộc đơn phương.

Ông Riedel cho biết ASEAN được coi là trung tâm khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Các hướng dẫn chính sách về Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Đức phần lớn được lấy cảm hứng từ Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Đức chia sẻ quan điểm với ASEAN rằng khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương là không gian cho sự hợp tác và gắn kết toàn diện, không phải là ngăn cản. Hy vọng rằng EU sẽ có thể thiết lập một “quan hệ đối tác chiến lược” với ASEAN vào cuối năm nay.

Xem thêm:

Dự án Đại Sự Ký Biển Đông ngày 8/9/2020: Bản Tin Biển Đông Số 37 (trang 25)

Tài liệu của Bộ Ngoại giao Đức về Chính sách Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Đức

The Straits Times ngày 19/9/2020: Why Germany is opening new chapter in its ties with the Indo-Pacific. https://www.straitstimes.com/…/why-germany-is-opening…

Bản PDF được lưu trữ ở đây: https://drive.google.com/…/1do5mO6KValNmy-Kzx…/view

ASEAN tháng 6/2019: Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương