Cựu thủ tướng Thái Lan không trình diện tòa, bỏ trốn ra ngoại quốc

    0
    900
    Người ủng hộ bà Yingluck Shinawatra vui mừng khi thấy bà không xuất hiện trước tòa án Thái Lan để nghe phán quyết. (Hình: AP Photo/Wason Wanichakorn)
    NGƯỜI VIỆT

    BANGKOK, Thái Lan (AP) – Hội đồng tướng lãnh cai trị Thái Lan hôm Thứ Sáu cho hay họ đang truy lùng bà Yingluck Shinawatra, cựu thủ tướng của chính phủ bị quân đội đảo chánh ba năm trước đây, sau khi bà không thấy xuất hiện trước tòa để nghe phán quyết về một vụ xử hình sự có thể khiến bà bị tù 10 năm.

    Hiện chưa có xác định rõ ràng là bà Yingluck đang ở đâu.

    Tuy nhiên, một nguồn tin thân cận bên trong đảng Pheu Thai nói rằng bà hiện đang an toàn ở Dubai.

    Một giới chức đảng Pheu Thai, thân cận với gia đình Shinawatra, cho AP hay rằng bà không còn ở Thái Lan và có thể đã rời Thái Lan hai ngày trước khi phán quyết được công bố.

    Bà Yingluck bị Hội Đồng Quân Nhân đưa ra tòa về tội bất cẩn gây thiệt hại nặng nề cho công quỹ trong vụ mua gạo của nông dân để giữ giá.

    Bà Yingluck nói rằng việc truy tố bà hoàn toàn có tính cách chính trị và phía quân đội muốn tiêu diệt hoàn toàn mọi hình thức đối lập.

    Đảng Pheu Thai có sự ủng hộ mạnh mẽ của thành phần người nghèo, nông dân, bên ngoài thủ đô Bangkok, và đặc biệt là ở vùng Bắc Thái Lan. (V.Giang)

    FBI bắt công dân Trung Quốc tội tin tặc cơ quan OPM