Cơ quan Cảnh sát Điều tra không còn thẩm quyền triệu tập nhân chứng vụ kêu oan Hồ Duy Hải

0
23

Trần Hồng Phong 

Người làm chứng (chúng ta quen gọi là nhân chứng) trong vụ án hình sự là một chế định pháp luật, được qui định tại Điều 66 Bộ luật tố tụng hình sự 2015. Theo đó, chỉ có cơ quan đang tiến hành tố tụng mới có quyền triệu tập người làm chứng lên làm việc. Cơ quan đang tiến hành tố tụng tức cơ quan đang điều tra, đang truy tố, đang xét xử, đang kháng nghị giám đốc thẩm tái thẩm, đang xem xét giám đốc.

Hiện nay vụ án Bưu điện Cầu Voi đã điều tra, truy tố, xét xử kết thúc và bản án phúc thẩm của Toà phúc thẩm tối cao (tương ứng với Toà cấp cao hiện nay) đang có hiệu lực. Đó là bản án Phúc thẩm số 281/2009/HSPT ngày 28.4.2009.

Những người làm chứng trong vụ việc kêu oan Hồ Duy Hải là những người có văn bản tường trình mang nội dung biết được tình tiết liên quan về vụ án, theo qui định tại Khoản 1 Điều 66 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 “Người làm chứng là người biết được những tình tiết liên quan đến nguồn tin về tội phạm, về vụ án và được cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng triệu tập đến làm chứng”. Văn bản của họ là tài liệu chứng cứ mà LS Trần Hồng Phong đã gửi đến Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Căn cứ vào qui định tại Điều 66 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 thì chỉ có cơ quan đang tiến hành tố tụng vụ án mới có quyền triệu tập hoặc mời người làm chứng đến làm việc. Trong khi vụ án đã có bản án có hiệu lực pháp luật. Nên Cơ quan Cảnh sát Điều tra không còn thẩm quyền triệu tập nhân chứng.

Việc tổ công tác của Viện kiểm sát nhân dân tối cao gặp và làm việc với người làm chứng do có đơn gửi và đây là hoạt động tố tụng kháng nghị tái thẩm được qui định tại Điều 400 và thủ tục đặc biệt tại Điều 404 Bộ luật tố tụng hình sự 2015, qui định về quyền của Viện trưởng VKSND Tối cao.

Ảnh: Giấy mời bà Nguyễn Thị Len làm việc của công an tỉnh Long An

Như vậy, không có qui định pháp luật nào trong bộ luật tố tụng hình sự để Cơ quan Cảnh sát Điều tra của CA tỉnh Long An, hoặc của Bộ CA triệu tập, mời những người làm chứng đến làm việc khi đã có án phúc thẩm. Trong khi, họ không gửi đến đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra. Cơ quan Cảnh sát Điều tra mời làm việc chỉ khi vụ án bị huỷ các bản án và chuyển về Long An thực hiện điều tra lại.