Chương trình “Dân biểu bảo vệ dân biểu” của Quốc hội CHLB Đức với tù nhân lương tâm Việt Nam

0
21
Anh Hoàng Đức Bình, giửa bên phải, và anh Nguyễn Nam Phong, giữa bên trái, tại tòa án tỉnh Nghệ An hôm 6/2/2018 AP
RFA

Ngày 12/10/2019 bà Margarete Bause, Dân biểu Quốc hội Liên bang Đức, đã thông báo trên Facebook chính thức nhận bảo trợ cho Hoàng Đức Bình, một nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền và môi trường Việt Nam, theo chương trình “Dân biểu bảo vệ dân biểu” của Quốc hội.

Trong thông cáo báo chí này, nữ Dân biểu Bause nêu rõ “bảo vệ môi trường không phải là một tội phạm” và bà “yêu cầu chính phủ Việt Nam trả tự do cho Hoàng Đức Bình ngay lập tức và vô điều kiện, và bồi thường thích đáng cho thời gian ông bị cầm tù”.

Vậy chương trình “Dân biểu bảo vệ dân biểu” là gì?

Chương trình này của Quốc hội CHLB Đức hình thành lúc ban đầu chỉ dành cho các đồng nghiệp của họ là các Dân biểu ở các quốc gia phi dân chủ khi bị đàn áp, bắt giữ, cầm tù.

Sau này được mở rộng cho các nhà hoạt động dân chủ, nhân quyền, môi trường, xã hội dân sự,… ở các quốc gia khác trên thế giới.

Ở Việt Nam đã có rất nhiều nhà hoạt động nhân quyền được hưởng chương trình “Dân biểu bảo vệ dân biểu” của Quốc hội CHLB Đức. Như sáng lập viên Lao Động Việt Đỗ Thị Minh Hạnh, anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, anh Nguyễn Bắc Truyển.

Tôi, Luật sư Nguyễn Văn Đài đã được Tổ chức Veto vận động bà Dân biểu Dort là người bảo trợ.

Vậy khi một tù nhân lương tâm Việt Nam được một Dân biểu của Quốc hội CHLB Đức bảo trợ thì sẽ có lợi ích gì?

Ngay sau khi tôi được phóng thích và bị trục xuất sang CHLB Đức, Tổ chức Veto đã cùng với Dân biểu Dort tổ chức cho tôi cuộc gặp với một số Dân biểu khác tại trụ sở của Quốc hội CHLB Đức. Và tôi đã được nghe Dân biểu Dort kể lại những công việc mà bà đã làm để ủng hộ tôi:

Dân biểu Dort đã viết họ tên của tôi lên quyển lịch làm việc hàng ngày của bà. Dân biểu Dort thường xuyên cập nhật lịch làm việc của các Cơ quan của chính phủ, Quốc hội của CHLB Đức với phía đối tác Việt Nam. Trước khi hai bên làm việc với nhau thì Dân biểu Dort bao giờ cũng trực tiếp hoặc gián tiếp nhắc nhở các Cơ quan của CHLB Đức quan tâm đến trường hợp của tôi, và yêu cầu phía Việt Nam phải trả tự do cho tôi.

Dân biểu Dort còn trực tiếp mời Đại sứ Việt Nam tại CHLB Đức tới văn phòng của bà để đề cập với Đại sứ Lê Xuân Hưng về trường hợp của tôi. Bà yêu cầu Đại sứ Việt Nam nói với chính phủ Việt Nam phải trả tự do cho tôi.

Thông qua Tổ chức Veto và Đại sứ quán CHLB Đức tại Hà Nội, Dân biểu Dort thường xuyên cập nhật về tình hình của tôi để mỗi khi có cơ hội là ngay lập tức bà can thiệp.

Có thể nói Dân biểu Dort đã làm việc với một tinh thần trách nhiệm rất cao với người tù nhân lương tâm mà bà nhận bảo trợ.

Thỉnh thoảng khi tôi làm việc với an ninh điều tra thì họ thường hay thắc mắc với tôi là không hiểu tôi có quan hệ như thế nào với nước Đức mà được họ can hiệp một cách mạnh mẽ như vậy.

Đầu tháng 11 năm 2018, tôi đã được bà Gyde Jensen là Chủ tịch Ủy ban nhân quyền của Quốc hội CHLB Đức mời tới điều trần và đánh giá về hiệu quả của chương trình “Dân biểu bảo vệ dân biểu” đối với tù nhân lương tâm tại Việt Nam. Kết thúc buổi điều trần thì chương trình “Dân biểu bảo vệ dân biểu” được đánh giá cao không chỉ ở Việt Nam, Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia khác. Và Uỷ ban nhân quyền cuả Quốc hội CHLB Đức đã kêu gọi tất cả các thành viên Quốc hội tích cực tham gia chương trình này.

Tôi tin tưởng rằng tất cả các Dân biểu của Quốc hội CHLB Đức khi họ đã nhận bảo trợ cho bất kỳ tù nhân lương tâm Việt Nam hay nước khác thì họ chắc chắn sẽ nỗ lực hết mình vì sự tự do của người đó.

Dân biểu Bause đã cho biết lý do bà đã chọn Hoàng Đức Bình bảo trợ:

“Hoàng Đức Bình là một trong số đông những tù nhân chính trị tại Việt Nam đang bị giam giữ trong những điều kiện tồi tệ vì những cáo buộc giả dối. Trường hợp của ông đại diện cho hàng trăm trường hợp của tù nhân chính trị khác. Đó là lý do mà Hoàng Đức Bình đã được tôi chọn đưa vào chương trình bảo trợ của Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức”.

Và Dân biểu Bause cũng nêu rõ mục đích của bà theo đuổi:

“Là người đỡ đầu, tôi sẽ hỗ trợ ông Bình và vụ việc của ông cho đến khi ông được trả tự do và phục hồi danh dự. Vì tại những nơi mà con người tranh đấu cho nhân quyền và dân quyền mặc dù bị đàn áp khốc liệt, thì hỗ trợ quốc tế là quan trọng để sống còn”.

Được biết trong nhiều năm bà Bause là chủ tịch đảng Xanh tại bang Bavaria, và thắng cử vào Quốc hội Liên bang vào tháng 9 năm 2017, hiện bà đảm trách chức vụ Phát ngôn viên Khối đảng Xanh về nhân quyền trong Quốc hội Liên bang Đức và là một trong 5 Đại diện Khối đảng trong Uỷ Ban nhân quyền Quốc hội Liên bang Đức.