Hoai Linh Ngoc Duong
Bầu cử năm 2024 đã mở ra một thời kỳ thất bại của thể chế dân chủ ở ngay chính thành trì tự do dân chủ Mỹ .
Tại sao có thể nói là nền dân chủ thất bại khi chính người dân đưa ra quyết định chứ không phải là một thế lực độc tài chiếm đóng và áp đặt quyền lực cai trị ?
Trước hết phải hiểu dân chủ là gì ? Đó là sự kiểm soát và cân bằng quyền lực, là tam quyền phân lập và tư pháp độc lập. Sau đó là nhân quyền và quyền thay thế chính quyền một cách ôn hòa.
Những định chế dân chủ đó của nước Mỹ đang bị xâm phạm nghiêm trọng bởi tối cao pháp viện nghiêng hẳn về một bên và đưa ra các phán quyết rất thiên vị có lợi cho Trump :
-Trao quyền miễn trừ công vụ cho tổng thống để đưa trở lại nền quân chủ chuyên chế, trump là vua được quyền đứng trên luật pháp không bị kết tội, không bị trừng phạt.
-Lật ngược quyền kiểm soát và quyết định thân thể của người phụ nữ.
– Đi ngược lại các giá trị nhân đạo của một quốc gia được xây dựng trên nền tảng nhập cư, là nơi đón nhận những người bị áp bức bởi các chế độ độc tài trên thế giới.
Nền dân chủ Hoa Kỳ trên căn bản là lấy ý kiến của dân trên 50 tiểu bang nhưng thực chất nó lại được quyết định bởi kết quả của 7 bang (2024), 3 bang(2016) và đôi khi là chỉ 537 người trong một bang ở Florida (2000).
Và số người tạo ra kết quả ai thắng ai này không thuộc vào thành phần có dân trí, có trí tuệ cao nhất. Họ bỏ phiếu mà không cần quan tâm đến nền dân chủ còn hay mất. Họ chỉ vì quyền lợi bản thân bất chấp đúng sai. Và đôi khi họ bị lừa vì những thông tin sai lệch.
Cho nên ở nước Mỹ luôn xảy ra những điều trái khoáy, nghịch lý.
– Hiện tượng qua sông phá cầu : những người gốc Tây Ban Nha từ Trung Mỹ, từ Mexico … sau khi nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ, được làm công dân Mỹ lại bỏ phiếu chống nhập cư để ngăn chính đồng bào họ qua sau. Những người Việt Nam lênh đênh trên biển, trong các trại tị nạn Đông Nam Á sở dĩ đến được Mỹ tị nạn (thực chất cũng là nhập cư bất hợp pháp) là nhờ 2 đạo luật cứu giúp người tị nạn của đảng Dân chủ, sau khi được làm công dân Mỹ lại bỏ phiếu cho đảng Trump để trục xuất những người qua sau.
Họ không biết rằng Harris được Biden giao nhiệm vụ giúp đỡ các quốc gia Trung Mỹ để tạo ra một cuộc sống dễ thở hơn khiến họ không phải bỏ nước ra đi. Dân chủ muốn chặn việc nhập cư bất hợp pháp từ gốc chứ không vô nhân đạo như Trump kỳ thị độc ác chờ người ta bỏ mạng ra đi tìm tự do rồi buộc họ trở về trong tình trạng gia đình vợ chồng con cái bị chia cắt.
Harris cũng được Biden giao nhiệm vụ thông qua ngân sách lưỡng đảng về biên giới để xây các trại tị nạn ở Mexico và chờ đợi phỏng vấn để nhập cảnh hợp pháp như dân tị nạn Việt Nam khi xưa. Nhưng kế hoạch này đã bị đảng Trump phá bỏ, ách lại ở cả hai viện vì nếu nó được thực hiện thì Trump sẽ không bao giờ thắng thế ở cả 7 bang chiến trường như hôm nay.
– Hiện tượng thấy lợi trước mắt quên hại về sau : những người bỏ phiếu mặc kệ đến chuyện xa xôi là nền dân chủ bị mất dù 200 cựu quan chức, các tổ chức đảng Cộng hòa kêu gọi bỏ qua tinh thần đảng phái để cứu lấy thể chế. Họ chỉ nghĩ đến quyền lợi trước mắt của họ. Đó có thể là $47,$100 hay cơ hội được trúng $1 triệu. Họ chỉ nghĩ đến chuyện nhập cư bất hợp pháp lấy mất việc làm của họ chứ không hề nghĩ nhập cư bất hợp pháp làm thay họ các việc nặng nhọc của nền kinh tế và khiến họ được mua hàng hóa với giá rẻ như hôm nay. Họ cũng không hề nghĩ tới lịch sử của nước Mỹ cũng đã được xây dựng trên nền tảng nhập cư bất hợp pháp khi chiếm đất của người da đỏ.
Như vậy quyết định thiếu hiểu biết của một số đông người dân Hoa kỳ sẽ tạo ra một chính quyền phi dân chủ .
Những chính quyền trung thực, tuân thủ hiến pháp, nhân đạo, đấu tranh cho quyền lợi của đa số đôi khi lại bị chính cử tri của mình ruồng bỏ vì tiếp nhận thông tin sai lệch hoặc có tinh thần nô lệ, u mê độc tài, trông mong một cá nhân xuất chúng nào đó có thể làm phép lạ .
Chỉ biết rằng họ đã bị trump dân túy lừa dối. Trên đời này không thiếu chính trị gia tài giỏi nhưng chỉ những quốc gia có thể chế dân chủ kiểm soát được quyền lực mới là quốc gia thành công. Họ đã bỏ phiếu cho trump một kẻ muốn thoát khỏi sự kiểm soát và cân bằng quyền lực để mong ông ta trở thành một đấng cứu thế mặc kệ đấng cứu thế này đã bất lực để họ chết 1,2 triệu người .
Rất may cho họ là vẫn còn đó một đảng đối lập như đảng Dân chủ để ngăn chặn sự tha hoá kỳ thị của đảng Trump dân túy cầm quyền.
Nếu đảng Dân Chủ đối lập này mà cũng buông xuôi chịu thua độc tài như các đảng đối lập ở Nga, Trung Quốc hay Việt Nam thì họ sẽ phải khóc hối hận vì những lá phiếu phản bội nền dân chủ tiếp tay cho độc tài của chính họ.
Hoai Linh Ngoc Duong
Blue Techker This is my first time pay a quick visit at here and i am really happy to read everthing at one place