Vì ông ta sợ rằng mình không thể thắng bằng bất kỳ cách nào khác.
DAN RATHER VÀ ĐỘI NGŨ VỮNG CHẮC
NGÀY 28 THÁNG 9
Tại đại hội giữa nhiệm kỳ được tổ chức một cách thiếu suy nghĩ ở Dallas, Trump đã bảo những kẻ nịnh hót có mặt ở đó hãy “gian lận hết mức” trong cuộc bầu cử sắp tới.
Với suy nghĩ đó, chúng ta cần nhớ rằng chỉ còn năm tuần nữa là đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ được cho là quan trọng nhất của đất nước kể từ năm 1866, khi kết thúc Nội chiến. Mức độ tham gia và nhiệt tình mà cử tri Mỹ thể hiện trong cuộc bầu cử hiện tại rất đáng khích lệ. Nhưng cùng với sự tham gia đó là một làn sóng thông tin và tuyên truyền khổng lồ — đến mức ngày càng khó phân biệt giữa hai điều này.
Rất nhiều thông tin được lan truyền về cuộc bầu cử này thực chất là thông tin sai lệch nghiêm trọng. Và những “tin tức” này đang đến tai tổng thống, người sau đó khuếch đại những lời dối trá và hợp thức hóa những điều vô lý.
Donald Trump không hề giấu giếm sự thiếu tin tưởng của mình vào các cuộc bầu cử ở Mỹ. Nói rõ hơn, ông ta không tin tưởng vào các cuộc bầu cử ở Mỹ khi ông ta hoặc đảng của ông ta thua cuộc. Ông ta hoàn toàn hài lòng với những cuộc bầu cử mà họ thắng.
Tổng thống đã nhận ra rằng việc gieo rắc lo ngại về tính toàn vẹn của cuộc bầu cử là một cách tuyệt vời để hù dọa cử tri. Cách tốt nhất và duy nhất để chống lại những lời dối trá của ông ta là đi bỏ phiếu.
Tôi xin nhắc lại một lần nữa để nhấn mạnh: Các cuộc bầu cử ở Mỹ rất an toàn. Không ai, kể cả tổng thống, luật sư của ông, hay nhóm người ủng hộ MAGA phủ nhận kết quả bầu cử, từng đưa ra được bằng chứng nào cho thấy có gian lận đáng kể. Các cuộc bầu cử của đất nước này luôn được chứng minh là một trong những cuộc bầu cử đáng tin cậy nhất trên thế giới về tính trung thực.
Ngoài ra, để làm rõ hơn, điều khoản về bầu cử trong Hiến pháp Hoa Kỳ quy định rõ ràng quyền tổ chức bầu cử cho các tiểu bang. Cụ thể như sau: “Thời gian, địa điểm và thể thức tổ chức bầu cử Thượng nghị sĩ và Đại biểu Quốc hội sẽ do cơ quan lập pháp của mỗi tiểu bang quy định; […]”.
Marc Elias, một trong những luật sư hàng đầu về bầu cử của đất nước, đã giải thích kế hoạch của tổng thống để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ chỉ bằng một câu ngắn gọn: “Kế hoạch của Donald Trump là khiến việc bỏ phiếu của bạn trở nên khó khăn hơn và việc gian lận của ông ta trở nên dễ dàng hơn.”
Điều đó có thể giải thích tại sao ông ấy hầu như không hề giúp đỡ các nghị sĩ Cộng hòa trong Quốc hội tranh cử — có lẽ vì ông ấy nghĩ mình không cần phải làm vậy.
Tổng thống không phải là người duy nhất phá hoại nền dân chủ; nhiều tiếng nói mạnh mẽ nhất xúi giục ông ta làm vậy đến từ bên ngoài Nhà Trắng. Đầu tháng này, một nhóm các nhà hoạt động chống bỏ phiếu và những người phủ nhận kết quả bầu cử đã gặp nhau trong một hội nghị kéo dài ba ngày ở Las Vegas, được gọi là “Hội nghị Bão táp”. Trong số những diễn giả đáng chú ý có ba người có ảnh hưởng đến tổng thống nhưng không giữ chức vụ chính thức nào trong chính phủ và bị cáo buộc rộng rãi là đang lan truyền những lời dối trá và thuyết âm mưu.
Peter Ticktin là một luật sư tư nhân từng học cùng trường trung học với Trump. Theo tờ The Atlantic , ông tin rằng đảng Dân chủ đã gian lận trong các cuộc bầu cử sơ bộ và Trump sẽ có hành động trước cuộc bầu cử để ngăn chặn gian lận thêm hoặc tuyên bố thiết quân luật vào hoặc trước ngày 3 tháng 11. Ông cũng cho rằng Iran, Trung Quốc và Venezuela đã can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2020.
Tina Peters là cựu thư ký quận ở Colorado, người bị kết tội theo cáo buộc cấp tiểu bang liên quan đến việc can thiệp vào máy bỏ phiếu trong cuộc bầu cử năm 2020. Bà bị kết án 9 năm tù. Trump, với sự giúp đỡ của Tina, đã thúc đẩy việc ân xá từ thống đốc Colorado. Bà được thả vào ngày 1 tháng 6. Tại đại hội, bà đã trực tiếp kêu gọi tổng thống: “Hãy lắng nghe những người bên ngoài chính quyền.”
Wayne Allyn Root là một người dẫn chương trình phát thanh và tác giả cực hữu. Ông gửi các bài bình luận hàng tuần trực tiếp cho Trump qua email, và Trump thường đăng tải chúng trên mạng xã hội. Theo tờ The Atlantic , Root đã nhận được tràng vỗ tay nhiệt liệt tại hội nghị khi ông nói rằng cuộc bầu cử có thể bị đảo ngược nếu Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia.
Liệu tổng thống có đang âm mưu điều gì đó xung quanh ngày bầu cử? Chưa rõ, nhưng chắc chắn ông ấy không phủ nhận ý tưởng đó.
Đã có nhiều bàn luận và lo ngại về việc liệu Trump có tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia hay thiết quân luật hay không. Liệu ông ấy có thể làm được điều đó? Nhiều học giả chính trị và pháp lý cho rằng có lẽ là không. Ngay cả khi ông ấy cố gắng đưa ra một trong hai tuyên bố đó, cũng không rõ liệu nó có hiệu quả hay không.
Tổng thống có thể tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, nhưng điều đó chỉ trao cho ông ta một số quyền hạn hạn chế. Không quyền hạn nào trong số đó cho phép Trump kiểm soát các cuộc bầu cử, nhưng việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp có thể tạo ra sự hỗn loạn đáng kể, đặc biệt nếu ông ta ra lệnh cho quân đội thực thi nó.
“Dường như một số đồng minh của Trump đang có nhận thức sai lầm nghiêm trọng rằng tuyên bố tình trạng khẩn cấp cho phép tổng thống làm bất cứ điều gì ông ấy muốn. Nó không phải là một tấm séc trắng,” Elizabeth Goitein, giám đốc cấp cao của Chương trình Tự do và An ninh Quốc gia thuộc Trung tâm Tư pháp Brennan, nói với tờ The Atlantic .
Thiết quân luật khác với tình trạng khẩn cấp quốc gia. Thiết quân luật là việc quân đội thay thế chính quyền dân sự. Nó đã được ban hành 68 lần trong lịch sử nước Mỹ, có lẽ nổi tiếng nhất là ở Hawaii sau vụ tấn công Trân Châu Cảng. Hiến pháp không hề đề cập đến nó. Quốc hội chưa thông qua bất kỳ đạo luật nào để định nghĩa nó, và một vài phán quyết của Tòa án Tối cao về vấn đề này cũng khá mơ hồ.
Mặc dù thiết quân luật là một khái niệm pháp lý mơ hồ, nhưng rõ ràng là tổng thống không có thẩm quyền tuyên bố nó. Và ngay cả khi ông ấy có thể, việc điều động quân đội liên bang đến các điểm bỏ phiếu là bất hợp pháp. Nó được coi là một hình thức đe dọa cử tri.
Những hành động như ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia và/hoặc thiết quân luật, vào những thời điểm khác, có thể bị coi là quá xa vời và quá đáng sợ để xem xét một cách nghiêm túc. Nhưng đây không phải là thời điểm bình thường, như Trump đã nhắc nhở chúng ta trong những năm gần đây. Vì vậy, việc thảo luận và cảnh giác với những nguy hiểm mà những hành động như vậy gây ra là điều không hề vô lý.
Mặc dù Bộ trưởng An ninh Nội địa Markwayne Mullin và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine đều khẳng định không có kế hoạch cưỡng chế kiểm soát bầu cử từ các tiểu bang, nhưng ông Trump nổi tiếng là người hành động mà không tham khảo ý kiến nội các hay cố vấn của mình.
Ngay từ ngày đầu tiên nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai, Trump đã dốc nhiều công sức để làm suy yếu lòng tin vào các cuộc bầu cử, bằng các hành động chính thức hoặc bằng việc lan truyền thông tin sai lệch. Và nếu việc làm xói mòn lòng tin của công chúng không hiệu quả, ông ta đang thử nghiệm các cách khác để thao túng hệ thống.
- Một trong những hành động chính thức đầu tiên của ông là ân xá cho những kẻ nổi loạn ngày 6 tháng 1, những người đã cố gắng phá hoại việc chứng nhận một cuộc bầu cử tự do và công bằng.
- Ông ta đã yêu cầu mọi tiểu bang phải giao nộp danh sách cử tri của mình cho chính phủ liên bang. Mười một tiểu bang đã tuân thủ. 39 tiểu bang còn lại thì không, nhiều tiểu bang đã kiện ra tòa để ngăn chặn điều đó. Chính quyền Trump đã thua trong mọi vụ kiện, 21 lần và con số này vẫn đang tiếp tục tăng lên.
- Mỗi khi có cơ hội, Trump đều tuyên bố mình đã thắng cử năm 2020, tiếp tục lan truyền một lời nói dối trắng trợn và không có căn cứ.
- Ông ta đe dọa sẽ truy tố tất cả các quan chức bầu cử có liên quan đến việc điều hành cuộc bầu cử năm 2020.
- Ông ta gây áp lực lên các tiểu bang để vẽ lại bản đồ khu vực bầu cử quốc hội theo hướng có lợi cho đảng Cộng hòa, với hy vọng sẽ giành được từ 12 đến 14 ghế. Tuy nhiên, với sự thay đổi của xu hướng chính trị, con số đó hiện có thể chỉ còn bốn hoặc năm ghế.
- Ông ấy đã nhiều lần cố gắng thông qua Đạo luật Cứu nước Mỹ (SAVE America Act) tại Quốc hội. Dự luật hạn chế quyền bầu cử này sẽ gây khó khăn cho nhiều người Mỹ trong việc đăng ký và bỏ phiếu. Nó cũng sẽ hạn chế việc bỏ phiếu qua thư. Cho đến nay, Quốc hội vẫn chưa thể thông qua dự luật này.
Nhiều tiểu bang đã thông qua luật để ngăn chặn những nỗ lực của Trump. Đầu tháng này, Thống đốc California Gavin Newsom đã ký các luật mới để ngăn tổng thống thực hiện “quyền kiểm soát độc đoán” đối với các cuộc bầu cử.
Trong một thông cáo báo chí, Newsom nói: “Chúng ta không có nhiệm vụ nào quan trọng hơn việc đấu tranh để bảo vệ quyền bầu cử khỏi sự can thiệp và phá hoại – tương lai của nền dân chủ đang bị đe dọa.”
Điều tối quan trọng là mọi công dân Mỹ đủ tuổi đi bầu cử đều phải hiểu rõ các quy định về đăng ký bầu cử và bỏ phiếu tại tiểu bang của mình. Vì vậy, dưới đây là danh sách kiểm tra dành cho cử tri. Hãy bỏ phiếu sớm nếu tiểu bang của bạn cho phép. Hãy trực tiếp bỏ phiếu nếu bạn có thể.
Hãy lên kế hoạch đi bỏ phiếu và thực hiện ngay bây giờ. Tổ chức phi đảng phái, phi lợi nhuận Vote411 cung cấp tất cả các công cụ để giúp việc lập kế hoạch trở nên dễ dàng.
- Đăng ký bầu cử. Nhấp vào đây để đăng ký tại tiểu bang của bạn.
- Nếu bạn đã đăng ký, hãy kiểm tra lại thông tin đăng ký để nếu có vấn đề gì xảy ra, bạn sẽ có thời gian khắc phục.
- Hãy tìm hiểu các lựa chọn bỏ phiếu hiện có tại tiểu bang của bạn.
- Bạn có thể bỏ phiếu sớm không?
- Bạn có thể bỏ phiếu qua thư không? (Nếu bắt buộc thì hãy bỏ phiếu qua thư, nhưng bỏ phiếu trực tiếp vẫn được ưu tiên hơn – đặc biệt là năm nay khi ông Trump đang cố gắng gây hỗn loạn bằng hình thức bỏ phiếu qua thư).
- Các điểm bỏ phiếu mở và đóng cửa khi nào?
- Địa điểm bỏ phiếu của bạn ở đâu?
- Sau khi đã quyết định cách thức bỏ phiếu trực tiếp, hãy tìm cách đến điểm bỏ phiếu. Có nhiều tổ chức cung cấp dịch vụ đưa đón miễn phí, ví dụ như RideShare2Vote .
- Nếu bạn gặp sự cố khi bỏ phiếu, bạn có thể liên hệ với Liên minh Bảo vệ Bầu cử hoặc gọi đến đường dây nóng của họ theo số 866-OUR-VOTE hoặc 866-687-8683 .
- Nếu bạn muốn làm nhiều hơn nữa, hãy cân nhắc trở thành nhân viên phụ trách điểm bỏ phiếu để giúp bảo vệ cuộc bầu cử của chúng ta.
Điều này cần được nhắc đi nhắc lại nhiều lần: Mỗi lá phiếu đều quan trọng và hãy bỏ phiếu như thể nền dân chủ của bạn phụ thuộc vào nó, bởi vì thực sự là như vậy.









































