Châu Âu trừng phạt Nga vì cấp turbin trái phép cho Crimée

    0
    762
    Turbin khí tại cảng Feodosia, Crimée. Ảnh chụp video ngày 11/07/2017.REUTERS/Staff
    RFI

    Hôm qua 04/08/2017, Liên Hiệp Châu Âu quyết định trừng phạt thêm một số quan chức và doanh nghiệp Nga, vì đã cung cấp cho Crimée các turbin khí phát điện mua qua công ty Siemens. Matxcơva coi quyết định của Liên Hiệp Châu Âu là hành động « thù địch và không có cơ sở ».

    Theo AFP, các trừng phạt vừa được Liên Hiệp Châu Âu thông qua nhằm vào 3 công ty Nga và 3 quan chức, trong đó có một thứ trưởng Năng Lượng. Những đối tượng bị xếp trong danh sách đen trên bị cấm đi lại trong Liên Hiệp Châu Âu và bị phong tỏa tài sản trong khu vực châu Âu.

    Trong quyết định trừng phạt, Liên Hiệp Châu Âu nhận định tất cả những đối tượng trên « đã góp phần tạo nguồn cung ứng điện độc lập cho Crimé và Sébastopol nhằm tạo điều kiện để vùng đất này ly khai với Ukraina » và hành động đó đã làm « tổn hại đến toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền và độc lập của Ukraina ».

    Sau khi Matxcơva sáp nhập Crimée vào Nga năm 2014, Liên Hiệp Châu Âu đã ra một loạt các biện pháp cấm các doanh nghiệp châu Âu thông thương với hay đầu tư vào Crimée. Tháng 7 vừa qua, tập đoàn Đức Siemens thông báo các turbin khí phát điện của họ bán cho một công ty Nga đã được chuyển đến Crimée, ngoài ý muốn của tập đoàn.

    Từ khi sáp nhập vào Nga, Crimée đang phải đối mặt với tình trạng thiếu điện nghiêm trọng, vì các đường dây tải điện từ Ukraina sang bị phá. Crimée rất cần các thiết bị turbin khí để có thể tự sản xuất điện.

    Các biện pháp trừng phạt mới bổ sung các trừng phạt nhằm vào các lĩnh vực chủ chốt của kinh tế Nga như tài chính, năng lượng, quốc phòng vì lý do Matxcơva ủng hộ phe nổi dậy đang chiếm đóng miền đông Ukraina từ năm 2014.

    Ngay lập tức, hôm qua, ngoại trưởng Nga đã ra thông cáo lên án các trừng phạt mới của Liên Hiệp Châu Âu là « thù địch và không có cơ sở ».