BẦU CHO BIDEN, CỨU LẤY NƯỚC MỸ!

0
72
Người Mỹ gốc Á là bộ phận cử tri đủ điều kiện phát triển nhanh nhất ở Hoa Kỳ, theo Trung tâm Nghiên cứu Pew.

* Nhóm người Mỹ gốc Á từng ủng hộ Trump giờ nói ‘chúng tôi đã mắc sai lầm’

* Uỷ ban ‘Cộng hòa gốc Á’ đưa ra tán thành giờ thứ 11 cho Biden

Biên tập viên Marrian Zhou, Nikkei Asia

01/11/2020

Dịch bởi: Người Mỹ Gốc Việt

NEW YORK – Chưa đầy một tuần trước một trong những cuộc bầu cử gay cấn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump đã đánh mất sự ủng hộ của một nhóm đảng viên Cộng hòa người Mỹ gốc Á có thể mang sự khác biệt ở Florida và các bang khác.

Ủy ban Quốc gia của Đảng Cộng hòa người Mỹ gốc Á, hay Cộng hòa  gốc Á (“Asian GOP“), đã tán thành ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden, nói trong một tuyên bố hôm thứ Sáu rằng, “Chúng ta cần một tổng thống có sự đồng cảm, chính trực và rộng rãi có khả năng đưa tất cả các bên vào bàn.” Nhóm này từng ủng hộ Trump trong cuộc tranh cử năm 2016.

Cliff Li, người đứng đầu Uỷ ban Cộng hòa  gốc Á, nói với Nikkei Asia rằng đã có một sự “thay đổi quan điểm” dần dần trong cộng đồng bảo thủ châu Á, đặc biệt là trong giới bảo thủ người Mỹ gốc Hoa.

Ông nói thêm rằng cá nhân ông rất tức giận khi Trump đổ lỗi và gọi loại coronavirus mới là “virus Trung Quốc”, không quan tâm đến ảnh hưởng của những lời hùng biện như vậy.

Li nói: “Ngay cả khi gọi nó là virus ‘kung flu’, ông ấy đã cho thấy sự coi thường hòa n toàn về ảnh hưởng nó có thể gây ra với cộng đồng người Mỹ gốc Hoa.

Người Mỹ gốc Á là bộ phận cử tri đủ điều kiện phát triển nhanh nhất ở Hoa Kỳ, theo Trung tâm Nghiên cứu Pew. Trong khi hơn 11 triệu người có thể bỏ phiếu trong năm nay chỉ chiếm 5% số cử tri đủ điều kiện trên toàn quốc, một số người lại tập trung ở các bang chiến trường quan trọng.

Những người thăm dò ý kiến đã phát hiện ra rằng người Mỹ gốc Á không xác định rõ ràng với một trong hai đảng chính, khiến họ trở thành một nhóm nhân khẩu học mà các chiến dịch nhằm vào cử tri chưa quyết định có thể nhắm mục tiêu.

Trong tuyên bố hôm thứ Sáu, Uỷ ban Cộng hòa  gốc Á cho biết bình luận của Trump tại cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên – trong đó ông kêu gọi tổ chức cực hữu Proud Boys “củng cố và sẵn sàng” – gợi nhớ đến Mao Trạch Đông của Trung Quốc trong Cách mạng Văn hóa.

Tuyên bố cho biết: “Khi Tổng thống công khai gọi Proud Boys, bị FBI xếp vào nhóm cực đoan, sẵn sàng, nó khiến chúng tôi nhớ đến Hồng vệ binh trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa, khi nhà độc tài kêu gọi những người ủng hộ ông đàn áp tất cả các tiếng nói chính trị khác nhau là không yêu nước.”

Li, người đã rời Trung Quốc đến Mỹ sau vụ đàn áp Quảng trường Thiên An Môn năm 1989, nói rằng, “Đây là một quan điểm đơn nhất của người Mỹ gốc Hoa. … Khi một đảng trở thành đảng của ai đó, đảng này đang đi sai hướng. Hy vọng rằng Đảng Cộng hòa sẽ quay trở lại là một đảng của giá trị và một đảng của hệ tư tưởng, thay vì một tổ chức của một chính trị gia đầy thiếu sót.” 

Sự tán thành cho Biden đến từ một nhóm ủng hộ Trump có nguồn gốc ở Florida và đã liên tục hợp tác với Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa (RNC) cho các sự kiện tiếp cận nhắm mục tiêu đến các cộng đồng châu Á.

Trang web của Uỷ ban Cộng hòa  gốc Á hiển thị hình ảnh về các sự kiện trong quá khứ, chẳng hạn như cuộc biểu tình của Trump ở Florida, Bữa tối ngày Lincoln tại Câu lạc bộ Mar-a-Lago do Trump sở hữu và Safari Night Ball tại Mar-a-Lago.

Những người bảo thủ người Mỹ gốc Á chiếm thiểu số, nhưng lá phiếu của họ có thể có tác động đáng kể ở các bang như Florida, North Carolina, Pennsylvania và Wisconsin, nơi cả hai ứng cử viên đều tranh giành cho đến từng người ủng hộ cuối cùng.

Tại các bang chiến trường, 45% cử tri người Mỹ gốc Á cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho Biden, trong khi 37% cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho Trump, theo một cuộc khảo sát cử tri vào tháng 9 được công bố bởi tổ chức AAPI Data, một nhà xuất bản dữ liệu nhân khẩu học và nghiên cứu chính sách về người Mỹ gốc Á và Dân đảo Thái Bình Dương.

Theo Sunny Shao, một nhà nghiên cứu từ AAPI Data, có hơn 880.000 cử tri người Mỹ gốc Á đủ điều kiện, trong đó Florida có con số cao nhất – khoảng 400.000 – trong số những cử tri đó.

Shao cho biết cử tri người Mỹ gốc Á có khả năng xoay chuyển các bang đó, nhưng rất khó để thay đổi suy nghĩ của cử tri vào cuối mùa bầu cử, ngoại trừ có lẽ “một dạng nhất định” là cử tri người Mỹ gốc Hoa.

Shao nói: “Những người đã bỏ phiếu cho Trump vào năm 2016 với rất nhiều sự không chắc chắn, họ đơn giản bỏ phiếu cho ông ấy chỉ vì họ không muốn bầu cho Hillary hoặc không muốn bỏ phiếu cho đảng Dân chủ. Họ cũng không có điều gì tích cực để nói về Trump. Bốn năm của nhiệm kỳ tổng thống đó hẳn đã thay đổi suy nghĩ của họ.”

Tính đến thứ Sáu, các cuộc thăm dò cho thấy Biden đang dẫn trước Trump 2,3% ở Florida, theo dữ liệu của trang web thăm dò FiveThirtyEight.

Trong những ngày cuối cùng của cuộc chạy đua tổng thống, Uỷ ban Cộng hòa  gốc Á đặt mục tiêu đẩy “đa số im lặng” của những người Mỹ gốc Á bảo thủ về phía Biden. Li cho biết cộng đồng WeChat của họ có khoảng 50.000 đến 70.000 người, với một phần ba cam kết ủng hộ Trump và những người còn lại nói rằng họ sẽ không bỏ phiếu cho Trump nhưng không chắc sẽ bỏ phiếu cho ai.

Li nói: “Họ làm vậy không phải vì họ không chắc, mà là vì họ ngại nói ra điều đó, nó gần như nói rằng ‘Tôi đã mắc sai lầm vào năm 2016’, dù thực sự là như thế. Mục đích của việc công bố bản nhận định là để nói với những người quá ngần ngại đó rằng ‘Bỏ phiếu cho Joe Biden cũng được, bạn có thể lên tiếng bày tỏ, và không sao cả khi bạn đã mắc sai lầm trong năm 2016’.”

Li cho biết anh đã nhận được một số cuộc tấn công cá nhân từ những người trung thành với Trump kể từ khi lời tán thành Biden được đưa ra, nhưng phần lớn đã nhấp vào nút “Thích” trên bản tuyên bố của ủy ban trên WeChat.

Có trụ sở tại Florida, Li đã làm việc chặt chẽ với Đảng Cộng hòa trong nhiều năm. Khi Uỷ ban Cộng hòa  gốc Á bắt đầu vào năm 2015, Li cho biết họ đã được hướng dẫn bởi các nhân viên của Uỷ ban Quốc gia đảng Cộng hòa (RNC). Anh cũng từng là chủ tịch của nhóm tiếp cận người Mỹ gốc Á cho thống đốc Ron DeSantis của Florida.

Nhưng mối quan hệ ấm cúng không kéo dài khi Uỷ ban Cộng hòa  gốc Á được lên báo vào năm 2019 về vụ bê bối Cindy Yang.

Li “Cindy” Yang, chủ tiệm mát-xa và giám đốc gây quỹ tại một trong những chi hội địa phương của Uỷ ban Cộng hòa  gốc Á ở Florida, được cho là đã bán quyền tiếp cận các thành viên gia đình Trump cho các doanh nhân và chính trị gia Trung Quốc. Yang đã phủ nhận mọi hành vi sai trái.

Cliff Li cho biết chi hội địa phương không làm gì sai, nhưng vụ bê bối đã gây tổn hại nặng nề cho danh tiếng của tổ chức. Li nói rằng nó “rất khó chịu” cách RNC xử lý vụ bê bối, nói thêm rằng Đảng Cộng hòa “chỉ bỏ rơi chúng tôi.” Li đã không làm việc với RNC kể từ đó.

Li nói rằng RNC đã “bỏ mặc chúng tôi chiến đấu trong trận chiến của chính mình, họ nghi ngờ chúng tôi giống như mọi người khác, như đảng Dân chủ. Bạn làm việc với cộng đồng bảo thủ, chứ bạn không nên chỉ sử dụng họ.”

Tuy nhiên, Li cho biết sự bực tức của nhóm họ với Trump lớn hơn thế nhiều.

Li nói: “Đặc biệt là năm nay trong thời kỳ đại dịch, chúng tôi nghi ngờ sâu sắc về khả năng lãnh đạo, ưu tiên và lòng nhân của ông ấy… Có vẻ như chúng tôi có đa số bắt đầu chống lại Trump. Đây là một cuộc bầu cử rất quan trọng, chúng tôi muốn tiếng nói của mình được lắng nghe, chúng tôi đã lưỡng lự, nhưng may mắn là mọi chuyện vẫn chưa muộn.”

Li nói rằng Trump đã “thất bại trên mọi mặt trận” khi xử lý cuộc khủng hoảng COVID-19.

Nâng giọng cao hơn, Li nói: “Ngay cả khi chính Trump bị nhiễm virus, ông ấy vẫn không thay đổi. Đây là người từ chối học hỏi từ những sai lầm của mình và từ chối trở thành người muốn đoàn kết mọi người lại với nhau để đối phó với khủng hoảng.”

oOo