Apple ngừng bán sản phẩm tại Nga

    0
    15
    People look at Apple devices in an Apple Store in New York City on Sunday, February 6, 2022. (AP Photo/Ted Shaffrey)

    TUỔI TRẺ

    TTO – Apple đã ngừng bán iPhone và các sản phẩm khác ở Nga sau khi nước này triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine. Quyền truy cập đến các dịch vụ kỹ thuật số của hãng tại Nga cũng đã bị giới hạn.

    Nga đang vấp phải một loạt phản ứng nặng nề từ các hãng công nghệ lớn khi phát động cuộc chiến quân sự vào lãnh thổ Ukraine – Ảnh: AP

    Thông tin chính thức này được gã khổng lồ công nghệ thông báo hôm 1-3. Việc ngừng bán các sản phẩm của Apple đi kèm việc chặn truy cập các tin tức, phần mềm và nhiều dịch vụ kỹ thuật số thông qua App Store.

    Một đại diện của Apple cho biết hãng vô cùng lo ngại về chiến sự tại Ukraine và đứng về phía tất cả những người đang chịu hậu quả của bạo lực. 

    “Chúng tôi đang hỗ trợ các nỗ lực nhân đạo, cung cấp viện trợ cho cuộc khủng hoảng người tị nạn đang diễn ra và làm tất cả những gì có thể để hỗ trợ các nhóm của chúng tôi trong khu vực nhằm chống lại cuộc chiến”.

    Đây là một quyết định khó khăn đối với Apple khi đang phải đối mặt với áp lực lớn hơn trong việc cắt giảm các dịch vụ và nội dung tại Nga. Bởi lẽ Nga cũng là một trong những thị trường lớn của hãng. Trong quý 3 năm ngoái, Apple nắm giữ 15% thị trường điện thoại thông minh ở Nga, đứng sau Samsung và Xiaomi.

    Trước đó, vào ngày 25-2, Phó thủ tướng Ukraine Mykhailo Fedorov yêu cầu giám đốc điều hành Apple Tim Cook ngừng cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của Apple cho Nga, bao gồm cả việc ngừng truy cập vào App Store.

    Tuần trước, Apple ngừng xuất khẩu sản phẩm của mình sang các kênh bán hàng của Nga. Apple Pay cũng đã bị giới hạn ở Nga, vô hiệu hóa tính năng về giao thông theo thời gian thực trên Apple Maps ở Ukraine như một biện pháp phòng ngừa và an toàn cho công dân Ukraine.

    Ngoài Apple, ông Fedorov cũng đề nghị Elon Musk gửi dịch vụ Internet dựa trên vệ tinh Starlink tới Ukraine. Ông Musk nhanh chóng chấp nhận đề nghị này.

    Ngoài ra, YouTube của Alphabet Inc. cũng đã hạn chế quyền truy cập vào RT và các kênh khác của Nga ở Ukraine theo yêu cầu của chính phủ ở đó. Google cũng vô hiệu hóa dữ liệu giao thông trực tiếp của mình ở Ukraine trên Google Maps.

    Facebook và Instagram bắt đầu hạn chế nội dung từ Nga. Dell Technologies Inc. cũng chuyển sang tạm ngừng bán sản phẩm tại nước này.