100 khoảnh khắc trong nhiệm kỳ Tổng thống sắp mãn nhiệm Obama (phần 1)

0
18
Phó Tổng thống Joe Biden chứng kiến ông Obama ký luật kích cầu kinh tế ngày 17.2.2009
GIAO THÔNG

100 khoảnh khắc trong nhiệm kỳ của tổng thống sắp mãn nhiệm Obama.

Chỉ còn vài tháng nữa, ông Barack Obama – vị Tổng thống Mỹ da đen đầu tiên chính thức khép lại 8 năm làm chủ nhân Nhà Trắng. Ông Obama nhậm chức ngày 20/1/2009, dự kiến sẽ kết thúc nhiệm kỳ và chuyển giao quyền lực cho Tổng thống đắc cử Donald Trump vào ngày 20/1/2017.

Sau 8 năm, rất nhiều chính sách của ông Obama còn tồn đọng cùng nhiều vấn đề bế tắc, chưa thể giải quyết; có những chính sách không đi đúng hướng mà vị Tổng thống mong mỏi. Dẫu vậy, đa số người dân Mỹ và thế giới vẫn dành tình cảm đặc biệt cho người đàn ông ấm áp, hài hước và thân thiện ở vị trí quyền lực nhất nước Mỹ.

Hơn 20 khoảnh khắc của Tổng thống Barack Obama kể từ khi bước chân vào Nhà Trắng tới giữa năm 2010:

Ông Obama đeo kính 3D xem Super Bowl tại Nhà Trắng ngày 1/2/2009
Khoảnh khắc ông Obama trêu đùa cùng vợ trong thang máy khi đang chuẩn bị tới tiệc mừng trong ngày 20/1/2009
Ông Obama nói chuyện với các trợ lý tại phòng Bầu dục của Nhà Trắng ngày 4.2.2009
Phó Tổng thống Joe Biden chứng kiến ông Obama ký luật kích cầu kinh tế ngày 17.2.2009
Ông Obama hưởng tràng pháo tay giòn rã sau bài phát biểu tại phiên họp chung Quốc hội lần đầu tiên vào ngày 24.2.2009
Một trong những hình ảnh được yêu thích nhất của ông Obama khi ông cúi rạp người cho cậu bé là con trai của nhân viên Nhà Trắng sờ đầu. Ảnh chụp ngày 8.5.2009
Ông Obama hôn bà Sonia Sotomayor sau khi thông báo đề cử bà làm ứng viên Tòa án Tối cao ngày 26.5.2009. Sau đó, bà Sonia là người Tây Ban Nha đầu tiên trở thành Thẩm phán Toàn án Tối cao
Ông Obama quay về Phòng Bầu dục ngày 29.5.2009, mang hamburger (bánh mỳ kẹp) cho các trợ lý và nhân viên
Ông Obama nhắm mắt trước khi phát biểu trên radio hàng tuần tại Nhà Trắng ngày 2.6.2009
Ông Obama tới thăm Kim Tự Tháp và Tượng Nhân sư tại Giza, Ai Cập ngày 4.6.2009. Trong bài phát biểu tại Đại học Cairo, ông cam kết sẽ mang đến một khởi đầu mới cho nước Mỹ và đạo Hồi trên khắp thế giới
Ông Obama đặt hoa tại Nhà tưởng niệm Buchenwald khi tới thăm trại tập trung ở Đức ngày 5.6.2009
Con gái Sasha Obama trốn đằng sau ghế sofa phòng Bầu dục, trêu đùa bố ngày 5.8.2009. Lúc này cô bé mới 7 tuổi
Ông Obama đứng trên sân khấu, phát biểu trước các quân nhân tại Jacksonville, Florida ngày 26.10.2009. Trong đó, ông bày tỏ vinh hạnh được làm Tổng tư lệnh quân đội Mỹ
Ông Obama tới căn cứ quân sự không quân tại Dover, Delaware, đón máy bay chở thi thể 18 binh lính Mỹ bị giết hại tại Afghanistan
Ông Obama chào thân mật một nhân viên bảo vệ tại Nhà Trắng ngày 3.12.2009
Ông Obama nhận giải Nobel Hòa bình tại Oslo, Nauy ngày 10.11.2009
Ông Obama vừa bước xuống chiếc trực thăng Marine One vừa nói chuyện qua điện thoại tại Baltimore ngày 29.1.2010
Ông Obama chơi đùa với hai con gái tại Vườn hồng của Nhà Trắng sau cơn bão tuyết ngày 6.2.2010
Ông Obama gọi điện cho một thành viên Quốc hội bàn về chương trình cải cách chăm sóc sức khỏe ngày 19.3.2010

Trang Trần (Theo CNN)