XÓA BỎ BIÊN CHẾ VỚI GIÁO VIÊN – CƠ HỘI LÀM GIÀU KHỦNG CHO LÃNH ĐẠO NGÀNH GIÁO DỤC

2
90179
   

Nhà giáo Trần Đình Trợ.

Tôi đoán điều này không nằm ngoài dự liệu của Bộ trưởng Nhạ.
Bởi vì, chuyện mỗi suất biên chế trong ngành giáo có giá hàng trăm triệu, thì bất cứ ai có đọc báo đều biết.
Trong mấy năm gần đây, nguồn thu khủng này bị giảm hẳn, do ngành giáo thừa biên chế. Vì vậy, các quan giáo các cấp phải “tăng giá xăng” giáo viên bằng các chiêu thuyên chuyển, phân công giảng dạy và xếp thi đua.

Ai cũng biết, trong các trường học, gáo viên luôn là phận sâu kiến, sợ đủ thứ. Thầy cô sợ phụ huynh, sợ học sinh, sợ đồng nghiệp, và sợ nhất là giám hiệu và thanh tra cấp trên.
Bao trùm lên các nối sợ đó, là sợ mất việc, gãy cần câu cơm.
Với một đội ngũ yếm thế, không phản biện và thường trực lo sợ đó, chất lượng giáo dục không đi xuống mới là chuyện lạ.

Ai cũng biết, đội ngũ lãnh đạo các cấp trong ngành giáo hiện nay, đều sống dư dả một cách đáng ngạc nhiên.
Trong khi việc chia chác các miếng bánh dự án giáo dục chỉ giới hạn trong một số lãnh đạo giáo dục.
Số còn lại, họ sống tốt chủ yếu là nhờ “lộc” từ đám giun dế dưới quyền.

Xóa bỏ biên chế, là đòn chí ta giáng vào chút tự tin leo lét trong đội ngũ giáo viên.

Từ nay, những thầy cô không ô dù sẽ đi dạy trong sự nơm nớp.

Một trang mới tận thu, đã mở ra trước mắt các lãnh đạo to nhỏ trong ngành giáo.
Các vị nên biết ơn bộ trưởng GD, tác giả của cơ hội khủng này nhé.

Hoan hô đi.

Advertisement
   

2 COMMENTS

  1. Rồi đây cuộc sống của mỗi người giáo vjen hợp đồng lại càng trở nên đáng sợ hơn .Thật bất công

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here