
Tỷ phú Elon Musk cho biết vào sáng thứ Hai rằng Tổng thống Donald Trump đã đồng ý đóng cửa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID)—điều mà ông không thể đơn phương làm một cách hợp pháp—vì cơ quan viện hỗ trợ nước ngoài này đã có vào tranh cãi của phe cánh hữu cơ quan này hỗ trợ các mục đích “cực ghét” vẫn chưa được hộ trợ hoặc bị bác bỏ.
Sự kiện chính
Musk cho biết trong một cuộc trò chuyện trên X Spaces vào sáng thứ Hai rằng ông đã “xem xét” “vấn đề USAID” với Trump và “[tổng thống] đã đồng ý rằng chúng ta nên đóng cửa nó”, sau khi Trump nói với các phóng viên vào Chủ Nhật về USAID, “Nó được điều hành bởi một nhóm những kẻ điên cuồng cấp tiến, và chúng ta sẽ đuổi chúng ra, và sau đó chúng ta sẽ đưa ra quyết định [về tương lai của nó].”
USAID là cơ quan liên bang chính cung cấp viện trợ nước ngoài cho các quốc gia trên khắp thế giới và đã bị chính quyền Trump bao vây trong những ngày gần đây trong bối cảnh có tin đồn Trump muốn chuyển nó sang Bộ Ngoại giao, với việc cắt giảm nhân sự, đóng cửa trang web của cơ quan này và Trump đóng băng gần như tất cả viện trợ nước ngoài, trong khi các nhân viên từ Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) của Musk đã truy cập và xem xét kỹ lưỡng dữ liệu được phân loại của cơ quan này.
Musk và các quan chức khác của Trump đã tuyên bố USAID do đảng Dân chủ điều hành và ủng hộ các mục đích cánh tả, với việc Musk liên tục chỉ trích cơ quan này trên mạng xã hội và tuyên bố trong cuộc trò chuyện trên X Spaces hôm thứ Hai rằng cơ quan này “cực kỳ thiên vị về mặt chính trị” và đã ủng hộ “các mục đích cực đoan cánh tả trên toàn thế giới bao gồm cả những điều chống lại nước Mỹ”.
Cố vấn của Trump, Stephen Miller cũng tuyên bố trên CNN rằng “98%” nhân viên của cơ quan này đã quyên góp cho cựu Phó Tổng thống Kamala Harris hoặc các ứng cử viên Dân chủ khác trong cuộc bầu cử tháng 11, trong khi đặc phái viên của Trump về các nhiệm vụ đặc biệt Richard Grenell tuyên bố cựu giám đốc USAID Samantha Power “đã sử dụng tiền [của người nộp thuế] để tài trợ cho các chương trình cực đoan điên rồ và các nhà hoạt động cực tả” và người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Tammy Bruce đã đăng một chủ đề về những gì bà gọi là chi tiêu viện trợ nước ngoài “vô lý”.
Cả hai tuyên bố về việc nhân viên USAID quyên góp cho đảng Dân chủ hoặc tài trợ “cực đoan” đều không được chứng minh là đúng sự thật và các tuyên bố khác của GOP cũng đã bị bác bỏ, chẳng hạn như tuyên bố của chính quyền Trump rằng cơ quan này đã gửi bao cao su trị giá 50 triệu đô la cho Gaza.
Tại sao Usaid lại gây tranh cãi với Trump, Musk và những người Cộng hòa khác?
Cơ quan này đã tài trợ cho các nhóm về các vấn đề mà đảng Cộng hòa và chính quyền Trump hiện coi là gây tranh cãi, lưu ý rằng họ tập trung vào “công bằng và hòa nhập” và các sáng kiến về quyền LGBTQ trong báo cáo thường niên năm 2024. Chính quyền Trump đã có lập trường cứng rắn chống lại các chương trình “DEI” và các sáng kiến về quyền của người chuyển giới và tìm cách loại bỏ chúng khỏi chính phủ liên bang. USAID cho biết họ cũng đã làm việc với hàng chục quốc gia về các nỗ lực giảm thiểu biến đổi khí hậu vào năm ngoái và huy động được 16,7 tỷ đô la tiền tài trợ bên ngoài cho biến đổi khí hậu, trong khi Trump đã cố gắng cắt giảm các chương trình khí hậu thời Biden và xóa bỏ các chương trình của chính phủ về năng lượng tái tạo.
Usaid có tài trợ cho “rò rỉ phòng thí nghiệm” Covid 19 không?
Một cáo buộc đã được đưa ra đối với USAID, mà Musk đã khuếch đại vào thứ Hai, là cơ quan này đã gửi tiền cho EcoHealth Alliance, một nhóm nghiên cứu y tế bị những người ủng hộ lý thuyết rằng COVID 19 có nguồn gốc từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, Trung Quốc nhắm mục tiêu. USAID đã cấp vốn cho EcoHealth Alliance, với tổ chức y tế này ghi chú trên trang web của mình rằng cơ quan này đã thành lập chương trình “Các mối đe dọa đại dịch mới nổi” nhằm xác định các bệnh mới nổi có thể lây lan từ động vật sang người. Mặc dù Viện Y tế Quốc gia trước đây đã nêu ra một số lo ngại với EcoHealth Alliance vì không tiết lộ thông tin đúng cách, nhưng không có bằng chứng nào cho thấy mối liên hệ giữa công trình của nhóm này với đại dịch COVID 19. Robert Kessler, người phát ngôn của tổ chức, đã nói với tờ The New York Times vào năm 2021 rằng không có loại vi-rút nào mà EcoHealth đã nghiên cứu đủ giống với loại vi-rút gây ra COVID-19 để cho rằng chúng có vai trò trong nguồn gốc của vi-rút.
Usaid đã chi 50 triệu đô la cho bao cao su ở Gaza?
Không. Trump và chính quyền của ông đã tuyên bố chính quyền Biden đã chi 50 triệu đô la cho “bao cao su ở Gaza”, với thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt gọi khoản chi này là “sự lãng phí tiền thuế vô lý” và sử dụng nó để biện minh cho việc chính quyền Trump đóng băng viện trợ nước ngoài. Trump thậm chí còn tăng cường cáo buộc vào thứ Hai, nói với các phóng viên rằng Musk đã tìm thấy bằng chứng về số bao cao su trị giá 100 triệu đô la được chuyển đến Hamas. Không có bằng chứng nào hỗ trợ cho tuyên bố của Nhà Trắng. Tờ Washington Post lưu ý rằng Bộ Ngoại giao thời Biden đã ký một thỏa thuận trị giá 50 triệu đô la cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe ở Gaza nhưng không bao gồm việc cung cấp bất kỳ bao cao su nào và trong khi USAID đã gửi 60,8 triệu đô la tiền tránh thai và bao cao su đến các quốc gia khác trong năm tài chính 2023, không có lô hàng nào trong số đó được gửi đến Gaza. Chính quyền Trump đầu tiên cũng đã gửi thuốc tránh thai và bao cao su ra nước ngoài thông qua USAID, Dự án Tin tức về Văn học đầu tiên ghi nhận, đã gửi 51,5 triệu đô la tiền thuốc tránh thai vào năm 2018 và 39,1 triệu đô la vào năm 2019.
USaid chi tiền vào việc gì?
Theo Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội, USAID đã chi hơn 43 tỷ đô la trong năm tài chính 2023 để cung cấp viện trợ cho khoảng 130 quốc gia. Nước nhận được nhiều tiền tài trợ nhất của USAID là Ukraine, CRS lưu ý rằng nước này đã nhận được hơn 46 tỷ đô la kể từ khi cuộc chiến với Nga bắt đầu vào tháng 2 năm 2022, tiếp theo là Ethiopia, Jordan, Cộng hòa Dân chủ Congo, Somalia, Yemen, Afghanistan, Nigeria, Nam Sudan và Syria. Sứ mệnh của cơ quan này luôn nhận được sự ủng hộ của lưỡng đảng trong quá khứ và tờ The Washington Post đã lưu ý vào năm 2017 rằng các nhà lãnh đạo quân sự cũng coi cơ quan này là thiết yếu vì nó giúp ngăn ngừa các cuộc chiến tranh ở nước ngoài mà nếu không thì Hoa Kỳ có thể phải can thiệp để giúp đỡ. USAID cung cấp kinh phí để chống lại các vấn đề như đói nghèo và bệnh tật, cũng như cung cấp hỗ trợ chiến lược cho các cuộc xung đột ở nước ngoài và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế của các nước đang phát triển. Các cựu quan chức của cơ quan này đã gợi ý rằng việc cắt giảm kinh phí sẽ ảnh hưởng đến các vấn đề đang diễn ra như dịch Ebola quốc tế, dịch cúm gia cầm và điều trị và phòng ngừa HIV trên toàn thế giới.
Liệu USAID đã làm gì sai?
Các quan chức của Trump và mối quan ngại của Musk về USAID chủ yếu dựa trên mối quan tâm của đảng phái, chứ không phải bất kỳ hành vi sai trái thực sự nào của cơ quan này. Văn phòng Tổng thanh tra giám sát USAID đã nói trong các báo cáo gần đây rằng cơ quan này vẫn còn một số chỗ để cải thiện, nêu ra các vấn đề trong việc đảm bảo Liên hợp quốc và các tổ chức khác thông báo cho USAID về bất kỳ hành vi sai trái nào trong các nhóm được tài trợ, việc Liên hợp quốc và các nhóm khác không cung cấp thông tin cho văn phòng tổng thanh tra để hỗ trợ các cuộc điều tra của mình và các vấn đề về thẩm quyền khiến USAID khó có thể kiện bất kỳ tổ chức nước ngoài nào sử dụng sai mục đích tiền của mình. Tổng thanh tra cũng lập luận rằng USAID cần một hệ thống tốt hơn để xác định xem các nhóm mà họ tài trợ có bất kỳ mối liên hệ nào với các nhóm khủng bố hay “các tác nhân tham nhũng” hay không, sau khi các đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện bày tỏ lo ngại vào năm 2023 rằng viện trợ nhân đạo của cơ quan này được gửi đến Gaza có thể được gửi đến các nhóm có mối liên hệ với Hamas.
Liệu Usaid có tài trợ cho các nhóm khủng bố có liên hệ với Al-Qaeda không?
Không—một tổ chức phi chính phủ bị cáo buộc đã đánh cắp tiền từ USAID. Các công tố viên liên bang, bao gồm cả văn phòng tổng thanh tra của USAID, đã đưa ra cáo buộc hình sự vào tháng 11 đối với một công dân Syria bị cáo buộc đã chuyển 9 triệu đô la từ chương trình viện trợ nhân đạo trị giá 122 triệu đô la của USAID nhằm chống lại nạn đói ở Syria nhưng đã được chuyển đến các nhóm chiến binh liên kết với al-Qaeda.
Sự thật đáng ngạc nhiên
Các quan chức USAID ẩn danh được PBS News trích dẫn đưa tin trong khi chính quyền Trump hiện đang nhắm mục tiêu vào các quan chức tại USAID làm việc trong các chương trình tập trung vào giới tính, thì phần lớn công việc đó bắt nguồn từ chính quyền Trump đầu tiên, khi con gái của Trump là Ivanka Trump thành lập Sáng kiến Phát triển và Thịnh vượng Toàn cầu cho Phụ nữ.
Tangent
Các cuộc tấn công của Musk vào USAID đã được chính phủ Nga ca ngợi, với phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev—cựu tổng thống Nga và là đồng minh của Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin—nói vào thứ Hai tuần trước rằng, “Động thái thông minh của @elonmusk, cố gắng bịt kín Deep Throat của USAID.”
Trump có thể loại bỏ USaid không?
Vẫn chưa biết Trump sẽ có hành động gì đối với USAID, nhưng vì Quốc hội đã thông qua một đạo luật liên bang tuyên bố đây là một cơ quan độc lập nên tổng thống không thể đơn phương đóng cửa hoặc chuyển cơ quan này sang Bộ Ngoại giao. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Trump vẫn có thể tự mình đóng cửa cơ quan này, bất kể việc làm như vậy có hợp pháp hay không, mặc dù điều đó có thể dẫn đến các vụ kiện từ các nhóm nhân đạo hoặc các nhà lập pháp Dân chủ. Một số quan chức USAID giấu tên đã gợi ý với Politico rằng Trump có thể cố tình giữ mọi lệnh mà ông ban hành đối với cơ quan này là “mơ hồ” để tránh bị cáo buộc rằng ông đang đóng cửa cơ quan này một cách bất hợp pháp mà không có sự chấp thuận của quốc hội.
Bối cảnh chính
USAID đã nổi lên như một trong những mục tiêu lớn nhất của Trump và các quan chức của ông trong những ngày đầu nhiệm kỳ thứ hai, với việc tổng thống và Musk tấn công cơ quan này vì những người chỉ trích đã lo ngại Trump sẽ cố gắng loại bỏ các cơ quan chính phủ nếu được bầu. Các cuộc tấn công vào USAID diễn ra sau khi Trump được cho là đã cố gắng chuyển cơ quan này sang Bộ Ngoại giao trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, mà Politico lưu ý rằng cuối cùng đã thất bại do sự phản đối của lưỡng đảng đối với động thái này. Trump và chính quyền của ông đã ban hành một loạt các lệnh trong những tuần đầu tiên của nhiệm kỳ tổng thống của Trump nhằm định hình lại chính phủ liên bang để phù hợp với các mục tiêu tư tưởng của ông, và lệnh đóng băng viện trợ nước ngoài diễn ra ngay trước khi chính quyền Trump cố gắng dừng gần như tất cả các khoản viện trợ của liên bang—một động thái mà họ đã sớm phải rút lại và sau đó đã bị chặn lại tại tòa án. Trump đã tìm cách tạm dừng chi tiêu của liên bang để tiến hành “đánh giá” xem tiền có được chuyển cho các mục đích mà ông ủng hộ hay không, ngay cả khi các khoản tiền đó đã được Quốc hội chấp thuận, điều mà đảng Dân chủ cảnh báo rằng ông không có thẩm quyền để làm.
Đọc thêm
ForbesUSAID Controversy Live Updates: Marco Rubio Named Acting Administrator—After Elon Musk Says Trump ‘Agreed’ To Shut It DownBy Siladitya Ray ForbesWhat To Know About Trump’s USAID Changes—After Elon Musk’s DOGE Accesses Classified InfoBy Alison Durkee