PHẢN ỨNG CỦA CINDY McCAIN KHI BỊ ĐẢNG CỘNG HÒA Ở ARIZONA KHIỂN TRÁCH BỞI VÌ ĐÃ ỦNG HỘ BIDEN MÀ KHÔNG ỦNG HỘ TRUMP

0
31
Cindy McCain | CREDIT: DOMINIC VALENTE/GETTY IMAGES

Lien Nguyen

Cindy McCain đã bị đảng Cộng Hòa ở Arizona khiển trách bởi vì đã không ủng hộ Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020

People

Eric Todisco, Jan 24, 2021

Lien Nguyen dịch, Jan 25, 2021

Hình: Cindy McCain

Cindy McCain vừa lên tiếng sau khi bị những đảng viên Cộng Hòa tiểu bang Arizona khiển trách vì đã ủng hộ tổng thống Joe Biden thay vì ủng hộ Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

“Thật là một vinh dự rất lớn khi được góp mặt trong một nhóm những người Arizona, là những người đã phục vụ rất tốt cho tiểu bang và cho quốc gia của chúng ta… và là những người, giống John người chồng quá cố của tôi, đã bị đảng Cộng Hòa Arizona khiển trách.  Tôi sẽ mang nó như một huy hiệu của danh dự,” góa phụ 66 tuổi của cố thượng nghị sĩ Cộng Hòa John McCain vừa viết trên Twitter hôm thứ Bảy.

Cùng với vợ chồng McCains, cựu thượng nghị sĩ tiểu bang Arizona Jeff Flake, người cũng ủng hộ Biden, trước cuộc bầu cử tháng 11; và thống đốc hiện tại Doug Ducey, người đã chống đối những nỗ lực của Trump nhằm đảo ngược chiến thắng tổng thống của Biden, tất cả họ đều đã bị đảng Cộng Hòa Arizona khiển trách nặng nề.

Theo trang AZCentral.com, mẹ của Meghan McCain đã bị khiển trách nặng nề vì bà “đã ủng hộ những chính sách và những ứng cử viên theo chủ nghĩa toàn cầu (globalist),” và “đã lên án tổng thống Trump vì những lời Trump chỉ trích chồng bà và đã đặt những hành vi sai lầm trên kết quả tổng thống thực sự.”

Flake, 58 tuổi, “đã lên án đảng Cộng Hòa, đã bác bỏ chủ nghĩa dân tộc, và đã bác bỏ lợi ích của dân tộc Mỹ mà ủng hộ lợi ích toàn cầu,” đảng Cộng Hòa Arizona được tường thuật là đã nói như vậy khi họ quyết định khiển trách vị cựu thượng nghị sĩ.

Ducey, 56 tuổi, đã hạn chế “quyền tự do cá nhân” và đã bắt buộc (forced) “sự tuân theo các sắc lệnh vi hiến” khi ông áp đặt những quy luật khẩn cấp trong đại dịch COVID-19, AZCentral đã tường thuật như vậy.

Cindy McCain
 | CREDIT: TOM WILLIAMS/CQ ROLL CALL

Cindy McCain trước đó đã đề cập đến khả năng sẽ bị đảng Cộng Hòa Arizona khiển trách trong một đoạn phỏng vấn ngắn của chương trình talk show “The View” trên TV vào ngày 14 tháng 1, khi Meghan con gái của bà, nói rằng cô ấy tin rằng cô ấy cũng sẽ bị khiển trách, và đã hỏi mẹ cô ấy về việc bị thêm tên vào trong danh sách bị khiển trách với Flake và Ducey.

“Đó là về việc làm những gì đúng cho quốc gia, và chắc chắn thượng nghị sĩ Flake và thống đốc Ducey đã phải làm một số quyết định rất khó khăn trong thời gian gần đây và trong quá khứ, nhưng đó là vì sự lợi ích cho tiểu bang và cho quốc gia của chúng ta,” Cindy McCain nói.

“Mẹ không có làm điều gì để phải bị khiển trách, và bố của con cũng đã bị họ khiển trách,” Cindy nói với con gái Meghan, 36 tuổi. “Mẹ nghĩ mẹ sẽ làm những áo T-shirts cho mọi người mặc.”

Cindy McCain tiếp tục nói với con gái mình rằng đảng Cộng Hòa Arizona “đã đem một phần của gia đình chúng ta ra [để khiển trách trước công chúng], vì vậy con không còn bị thêm tên trong danh sách bị khiển trách chung với phần còn lại của gia đình chúng ta.”

“Không, họ nên khiển trách cả con nữa,” Meghan nói.  “Nếu họ khiển trách mẹ, họ nên khiển trách tất cả chúng ta.”

https://youtu.be/XVYpTjHvfwA

Video: Phản ứng của Cindy McCain trước sự luận tội để truất phế [Donald Trump] và hành động của đảng Cộng Hòa Arizona khiển trách bà ấy

Cindy cũng đề cập đến tình trạng hiện tại của đảng Cộng Hòa, nói với Meghan và những người đồng dẫn chương trình “The View” của con gái, “Tôi nghĩ những gì chúng ta đã thấy ở đây là khi tôi bắt đầu chính thức tham gia đảng Cộng Hòa, đảng Cộng Hòa lúc đó là đảng của sự hòa nhập.  Đảng lúc đó là đảng của lòng hảo tâm, là đảng của quốc gia phải là trên hết.  Chúng tôi [đảng Cộng Hòa] đã lạc lối và đã đến lúc chúng tôi phải quay trở lại con đường đúng bởi vì chúng tôi đã luôn là đảng, một đảng đã từng quan tâm sâu sắc, đã từng yêu những gì quốc gia chúng ta đã làm và những gì quốc gia chúng ta đã chiến đấu cho.”

Bà mẹ 4 con nói thêm, “Chúng tôi đã lạc lối và tôi thực sự hy vọng khi mọi thứ tiến triển và khi chúng tôi tiến xa hơn, ra khỏi mớ hỗn độn này vốn đã xảy ra, rằng chúng tôi có thể làm điều đó và quay trở lại con đường đúng và nhắc nhở mọi người rằng chúng tôi ở đây vì quốc gia chứ không phải vì đảng.”

Hình: Joe Biden and Cindy McCain in 2018

Cindy McCain đã đề cử Biden ra tranh chức vụ tổng thống vào tháng 9 năm 2020, đã viết trên Twitter vào thời điểm đó rằng bà ấy đặt “quốc gia lên trên hết” khi quyết định vượt qua ranh giới của đảng.

Cindy McCain viết, “John, chồng tôi, đã luôn sống theo một quy tắc: quốc gia trên hết.  Chúng tôi là đảng viên Cộng Hòa, vâng, nhưng quan trọng nhất, chúng tôi là người Mỹ.  Chỉ có một ứng cử viên duy nhất trong cuộc đua này là người chiến đấu cho những giá trị của chúng ta với tư cách là một quốc gia, và đó là @JoeBiden.”

Cindy McCain tiếp tục, viết thêm, “Joe và tôi không phải lúc nào cũng đồng ý về các vấn đề, và tôi biết anh ấy và John chắc chắn đã có những cuộc tranh luận sôi nổi, nhưng anh ấy là một người đàn ông tốt và trung thực.  Anh ấy sẽ dẫn dắt chúng ta với phẩm cách.  Anh ấy sẽ trở thành một tổng tư lệnh quân đội mà lực lượng chiến đấu tốt nhất trong lịch sử của thế giới có thể tin cậy vào, bởi vì anh ấy biết cảm giác như thế nào khi gởi một đứa trẻ đi chiến đấu.*”

[* Beau Hunter, con trai của Joe Biden, đã có đi lính một thời gian.]

Biden đã tiếp tục nhận được nhiều phiếu bầu hơn Trump ở Arizona trong cuộc bầu cử, đánh dấu lần đầu tiên sau 24 năm tiểu bang chiến địa nghiêng về Cộng Hòa lần này đã bỏ phiếu để ủng hộ ứng cử viên đảng Dân Chủ cho chức tổng thống.