Máy bay bán “ế” cho Nga, dành cho tổng thống Mỹ

    0
    23
    Tổng thống Mỹ Donald Trump lên máy bay Air Force One, căn cứ Andrews Air Force Base tại Maryland, 17/02/2017. Ảnh : NICHOLAS KAMM / AFP
    RFI

    AFP ngày 01/08/2017 trích dẫn một nguồn tin thông thạo tiết lộ, không giao hàng được cho Nga, Boeing tìm cách “bán lại” hai chiếc 747-8 cho Nhà Trắng. Hai chiếc máy bay đó sẽ trở thành những chiếc chuyên cơ của tổng thống Mỹ trong tương lai.

    Boeing chế tạo hai chiếc máy bay đặc biệt 747-8 cho tập đoàn hàng không Nga Transaero, thể theo một hợp đồng được ký kết năm 2013. Thế nhưng hai năm sau đó, Transaero tuyên bố phá sản và thế là Boeing phải đi tìm một nguồn tiêu thụ mới cho hai chiếc máy bay “tồn kho” được bảo quản tại phi trường Mojave Desert-California.

    Vẫn theo nguồn tin trên, tập đoàn Boeing nảy ra sáng kiến, thiết kế lại hai sản phẩm không bán được cho khách hàng Nga đó thành những chiếc Air Force One, loại máy bay hạng sang, trang bị thêm nhiều phương tiện bảo vệ an ninh để phục vụ nguyên thủ Hoa Kỳ.

    Khi mới lên cầm quyền tổng thống Trump đã chỉ trích Boeing bán máy bay quá đắt cho chính phủ. Do vậy, lần này nhà sản xuất có cơ sở tại Seattle quyết định cung cấp cho Nhà Trắng với giá phải chăng là 390 triệu đô la. Nhưng bên cạnh đó phải tính thêm một loạt các khoản phụ trội khi các hệ thống điện tử cần được tăng cường an ninh, xứng tầm là một phương tiện chuyên chở tổng thống Mỹ. Theo các nguồn tin thông thạo thì hóa đơn sẽ tăng lên rất nhanh với một số các “trang thiết bị đặc biệt”.

    Bộ Quốc Phòng Mỹ dự trù ngân sách 3 tỷ đô la để tậu hai chuyên cơ mới cho tổng thống Hoa Kỳ. Tuy vậy ít khi nào Lầu Năm Góc sử dụng hết ngân sách đó để mua máy bay mới, dù là để mua Air Force One phục vụ lãnh đạo số 1 tại siêu cường số 1 toàn cầu.