LIZ CHENEY ĐÃ BÍ MẬT SẮP XẾP MỘT HÀNH ĐỘNG QUAN TRỌNG ĐỂ NGĂN CHẶN CHUYỆN TRUMP XỬ DỤNG QUÂN ĐỘI ĐỂ ĐẢO NGƯỢC KẾT QUẢ BẦU CỬ

0
9
Rep. Liz Cheney (R-WY) Liz Cheney on Facebook.

Raw Story

Bob Brigham, May 06, 2021

Lien Nguyen dịch, May 7, 2021

Dân biểu Liz Cheney (CH – Wyoming) là người ĐÃ SẮP XẾP (organizer) ĐỂ CÓ MỘT BỨC THƯ NGỎ DO TẤT CẢ NHỮNG CỰU BỘ TRƯỞNG QUỐC PHÒNG ĐANG CÒN SỐNG ĐÃ VIẾT ĐỂ PHẢN ĐỐI VIỆC TRUMP CÓ Ý ĐỊNH DÙNG QUÂN ĐỘI ĐỂ CAN THIỆP VÀO NHỮNG TRANH CHẤP BẦU CỬ.

Eric Edelman, một người bạn của Liz Cheney, người từng là một cố vấn cho cha của bà, đã tiết lộ chuyện này cho Susan Glasser của tạp chí The New Yorker.

“Việc loại bỏ Cheney ra khỏi Hội Nghị đảng Cộng Hòa Hạ Viện đã diễn tiến gần như tất cả ngoại trừ bước cuối cùng trong những ngày gần đây, nhưng chuyện này đã được lên kế hoạch từ nhiều tháng nay.  Edelman đã tiết lộ rằng chính Cheney đã bí mật sắp xếp để có một bức thư ngỏ (trên mục op-ed) vô tiền khoáng hậu trên tờ Washington Post được viết và ký tên bởi tất cả mười cựu bộ trưởng quốc phòng đang còn sống, gồm cả cha bà ấy, gióng lên tiếng chuông cảnh báo để chống lại những nỗ lực của Trump muốn chính trị hóa quân đội,” Glasser vừa tường thuật.

Hình: Liz Cheney trên Facebook.

“Nữ dân biểu Liz Cheney không những đã thuyết phục (recruited) được cha của mình mà còn thuyết phục được những người khác, gồm cả Jim Mattis, bộ trưởng quốc phòng đầu tiên của Trump, và Mark Esper, bộ trưởng quốc phòng thứ hai và cuối cùng của Trump, cùng tham gia.  ‘Cheney là người đã sắp xếp ra chuyện đó, bởi vì bà ấy đã quá lo lắng  về những gì Trump có thể sẽ làm.  Chuyện này nói lên mức độ mà Cheney đã lo lắng về sự đe dọa đến nền dân chủ của chúng ta mà Trump đang đại diện,’ Edelman đã nói như vậy.  Bức thư ngỏ trong mục op-ed của tờ The Post đã được xuất bản vào ngày 3 tháng Giêng, chỉ ba ngày trước cuộc tấn công bạo loạn vào tòa nhà Capitol,” Glasser vừa đưa tin.

Đó không phải là hành động duy nhất mà Cheney đã làm.

“Vào thời điểm đó, còn một chuyện rất ít người biết là Cheney ĐÃ NỖ LỰC LÀM MỘT CHUYỆN KHÁC ĐỂ CHIẾN ĐẤU CHỐNG LẠI NHỮNG LỜI NÓI DỐI SAU BẦU CỬ CỦA TRUMP, một bản ghi nhớ dài 21 trang được viết như vậy bởi Cheney và chồng của bà, Phil Perry, một luật sư, đã được lưu hành và gởi đến toàn thể Hội Nghị đảng Cộng Hoà ở Hạ Viện vào ngày 3 tháng Giêng.  Trong đó, Cheney đã bác bỏ những tuyên bố dối trá của Trump về gian lận bầu cử và đã cảnh báo những đồng nghiệp Cộng Hoà của bà rằng việc bỏ phiếu để đảo ngược những kết quả bầu cử, như Trump cứ khăng khăng đòi, sẽ ‘đặt ra một tiền lệ cực kỳ nguy hiểm.’  Nhưng dĩ nhiên là họ đã không nghe theo.  Ngay cả sau khi chuyện xông vào và tấn công toà nhà Capitol đã qua, một trăm bốn mươi bảy (147) nhà lập pháp của đảng Cộng Hòa đã bỏ phiếu chống lại việc chấp nhận những kết quả bầu cử,” Glasser đã viết.

Bức thư mở ngỏ cho công chúng đồng được ký tên bởi

1. Ashton Carter,

2. Dick Cheney,

3. William Cohen,

4. Mark Esper,

5. Robert Gates,

6. Chuck Hagel,

7. James Mattis,

8. Leon Panetta,

9. William Perry, và

10. Donald Rumsfeld.

“Những cuộc bầu cử ở Mỹ và những sự chuyển giao quyền lực diễn ra một cách hòa bình theo sau bầu cử là những nét son của nền dân chủ của chúng ta.  Với một ngoại lệ duy nhất và bi thảm đã lấy đi mạng sống của những người Mỹ nhiều hơn số mạng sống của tất cả những cuộc chiến tranh khác của chúng ta cộng lại, Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ đã có một kỷ lục không thể phá vỡ về những cuộc chuyển giao như vậy kể từ năm 1789, bao gồm cả những thời kỳ xung đột đảng phái, chiến tranh, đại dịch, và suy thoái kinh tế.  Sự chuyển giao quyền lực năm nay không nên là ngoại lệ,” những cựu bộ trưởng quốc phòng đã viết như vậy.

“Những cuộc bầu cử của chúng ta đã diễn ra.  Những cuộc kiểm tra và đếm phiếu lại đã được tiến hành.  Những thách thức thưa kiện đã được tòa án giải quyết.  Những thống đốc đã chứng nhận kết quả.  Và cử tri đoàn đã bỏ phiếu.  Thời gian cho sự nghi ngờ và xem xét kết quả đã trôi qua; thời điểm kiểm phiếu chính thức trên số phiếu của đại cử tri đoàn, như được quy định trong Hiến Pháp và quy chế, đã đến,” họ đã giải thích.

“Như những nhà lãnh đạo cao cấp của Bộ Quốc Phòng đã nhắc nhở, ‘QUÂN ĐỘI HOA KỲ KHÔNG CÓ VAI TRÒ GÌ TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ CỦA MỘT CUỘC BẦU CỬ Ở HOA KỲ.’  Những nỗ lực để tham gia trong những lực lượng vũ trang Hoa Kỳ để giải quyết những tranh chấp về bầu cử sẽ đưa chúng ta vào một vùng đất nguy hiểm, bất hợp pháp, và vi hiến.  Những viên chức dân sự và quân đội nào chỉ đạo hoặc thực hiện những biện pháp như vậy sẽ phải chịu trách nhiệm, bao gồm cả khả năng phải đối mặt với những tội danh hình sự, vì những hậu quả chết người do hành động của họ đã làm trong nền cộng hòa của chúng ta.”

============