Hoa Kỳ : Sắc lệnh nhập cư của Trump có hiệu lực

0
44
Biểu tình ngày 28/01/2017, tại phi trường JFK, New York, phản đối chính sách nhập cư của ông Donald Trump. REUTERS/Stephen Yang
Sắc lệnh về nhập cư của tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu có hiệu lực từ ngày 29/06/2017, theo đúng phán quyết ngày 26/06 của Tòa Án Tối Cao. Công dân sáu nước Hồi Giáo, gồm Syria, Iran, Yemen, Sudan, Libya và Somalia, sẽ không được cấp thị thực nếu không chứng minh được mối quan hệ gia đình, học tập hay nghề nghiệp tại Hoa Kỳ.
RFI
media

Từ Washington, thông tín viên RFI Anne-Marie Capomaccio tường trình :

Sau nhiều tháng tranh cãi và kiện tụng, sắc lệnh nhập cư của chính quyền Trump có hiệu lực từ ngày 29/06. Theo phán quyết của Tòa Án Tối Cao, chỉ những người có quan hệ « thực tâm » với Hoa Kỳ mới có thể được vào nước này.

Hội CAIR bảo vệ người Hồi Giáo, là một tổ chức thuộc bên khiếu nại từng nhận được quyết định tạm hoãn sắc lệnh trong thời gian đầu, tỏ ra lo lắng. Luật sư Gadeir Abbas đánh giá quyết định của Tòa Án Tối Cao là quá chung chung, có thể bị suy giải khác nhau tại biên giới Mỹ.

Ông nhận xét : Không có bất kỳ hệ thống nào xác định được mối quan hệ « thực tâm » với Hoa Kỳ có tồn tại hay không. Điều này hoàn toàn để cảnh sát biên giới tùy ý quyết định. Và chúng tôi từng chứng kiến rằng những nhân viên hải quan này, dưới thời Trump, đã áp dụng quyền hành của mình gây bất lợi cho người Hồi Giáo, mà không phải đối với những nhóm người khác.

Cuộc chiến tư pháp thật sự về hồ sơ này sẽ diễn ra, trên thực tế là vào cuối năm nay, khi Tòa Án Tối Cao xem xét lại nội dung của sắc lệnh nhập cư này. Phía Donald Trump hy vọng là các thẩm phán sẽ công nhận với tổng thống quyền quyết định các quốc tịch nào có thể được nhận hay không được nhận « đặc huệ » cho phép vào nước Mỹ.