
Phát biểu của ông David Perdue được đưa ra sau khi một quan chức Đài Loan cảnh báo về mối đe dọa quân sự “nghiêm trọng” mà Bắc Kinh gây ra cho hòn đảo tự trị này.
Binh sĩ Đài Loan vận hành một biến thể của xe tăng Abrams do Mỹ sản xuất trong cuộc tập trận vào tháng 7 năm 2025. Ông Donald Trump được cho là đã đề nghị bán vũ khí Mỹ cho Trung Quốc. Ảnh: Ritchie B Tongo/EPA.
Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc hôm Chủ nhật cho biết ông Donald Trump đã đề nghị bán vũ khí cho Trung Quốc khi tiếp đón Chủ tịch Tập Cận Bình vào tuần trước.
Ông David Perdue chia sẻ với đài Fox News hôm Chủ nhật: “Tổng thống Trump vẫn thường nói rằng chúng ta bán vũ khí cho các nước khác trên thế giới. Ông ấy thực sự đã hỏi Chủ tịch Tập liệu phía Trung Quốc có muốn mua một số loại vũ khí hay không.”
Thông tin đáng chú ý này được đưa ra trong một cuộc phỏng vấn về chính sách của Mỹ đối với Đài Loan – hòn đảo đã chờ đợi nhiều tháng nay để ông Trump phê duyệt gói bán vũ khí mới trị giá 14 tỷ USD, tiếp nối thỏa thuận trị giá hàng tỷ USD (mức cao kỷ lục) được công bố vào tháng 12 năm ngoái.
Trước đây, mức độ cam kết của ông Trump trong việc bảo vệ Đài Loan từng bị đặt dấu hỏi. Tại cuộc gặp với ông Tập ở Bắc Kinh vào tháng 5, ông Trump cho biết ông đang tạm hoãn gói bán vũ khí trị giá 14 tỷ USD cho Đài Loan, coi đây là “con bài đàm phán rất tốt” trong các cuộc thương thảo với Trung Quốc.
Washington từ lâu vẫn duy trì lập trường mơ hồ về mặt chiến lược đối với việc liệu họ có bảo vệ Đài Loan hay không trong trường hợp hòn đảo này bị tấn công. Tuy nhiên, theo Đạo luật Quan hệ Đài Loan đã có từ nhiều thập kỷ trước, Mỹ có nghĩa vụ cung cấp cho Đài Bắc đủ khí tài quân sự để tự vệ.
Bắc Kinh nhiều lần tuyên bố “kiên quyết phản đối” việc Washington bán vũ khí cho hòn đảo dân chủ này – nơi mà họ coi là một tỉnh ly khai dù chưa từng thực sự cai trị – và không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để thu hồi hòn đảo. Theo thông tin từ hãng tin chính thức Tân Hoa Xã, trong cuộc gặp tại Washington tuần trước, ông Tập đã kêu gọi ông Trump phản đối “nền độc lập của Đài Loan”. Sau cuộc phỏng vấn của ông Perdue, Nhà Trắng đã thông báo với tờ New York Times rằng Mỹ không có kế hoạch bán vũ khí cho Trung Quốc, trong khi Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố: “Luật pháp Mỹ cấm bán vũ khí cho Trung Quốc và hiện không có đề xuất hay kế hoạch nào về việc bán vũ khí cho nước này.”
Trước cuộc phỏng vấn, Thứ trưởng Ngoại giao Đài Loan Trần Minh-kỳ (Chen Ming-chi) đã đề cập đến mối đe dọa quân sự nghiêm trọng từ phía Trung Quốc.
“Đài Loan đang đối mặt với tình hình căng thẳng tại eo biển Đài Loan. Mặc dù nền kinh tế Trung Quốc đang suy giảm, nước này vẫn tiếp tục dồn thêm nguồn lực để tăng cường năng lực quân sự. Trong bối cảnh đó, Mỹ hoàn toàn thấu hiểu các nhu cầu quốc phòng của chúng tôi,” ông phát biểu trước các phóng viên tại Đài Bắc.
Ông Trump chưa đề cập đến vấn đề bán vũ khí kể từ hội nghị thượng đỉnh tuần trước; hôm thứ Bảy, ông chỉ nói rằng Chủ tịch Tập Cận Bình hiểu rõ lập trường của ông về vấn đề Đài Loan.
Bản thân ông Perdue cũng chia sẻ với đài CNBC vào thứ Sáu rằng không có sự thay đổi nào trong chính sách của ông Trump đối với Đài Loan, bao gồm cả vấn đề bán vũ khí.
Theo Reuters
Nguồn : The Guardian







































