Chiến đấu cơ Trung Quốc ngênh chặn máy bay trinh sát Hoa Kỳ

    0
    106
    Máy bay chiến đấu J-10 của Trung Quốc tại căn cứ không quân Yangcun (Ảnh minh họa). AFP
    RFA

    Hai chiến đấu cơ của Trung Quốc vào hôm chủ nhật 23 tháng 7 tiến hành bay nghênh chặn một máy bay trinh sát của Hoa Kỳ tại khu vực vùng trời Biển Hoa Đông.

    Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho hãng thông tấn Reuters biết như vừa nêu vào ngày 24 tháng 7. Theo đó hai máy bay J-10 của Trung Quốc bay nghênh chặn chiếc P-3 của Hải quân Hoa Kỳ đang hoạt động tại không phận quốc tế ở khu vực Biển Hoa Đông. Đội bay của chiếc P-3 cho rằng hoạt động của hai chiếc máy bay J-10 của Trung Quốc là không an toàn và thiếu chuyên nghiệp.

    Hoạt động này khiến chiếc P-3 của Hải quân Hoa Kỳ phải chuyển hướng bay.

    Viên chức Hoa Kỳ vừa nêu còn nói thêm hai chiếc J-10 của Trung Quốc có trang bị tên lửa.

    Vụ việc được cho biết xảy ra cách thành phố Thanh Đảo của Trung Quốc chừng 150 kilomet.

    Vào tháng 5 vừa qua, hai chiếc SU-30 của Trung Quốc cũng bay nghênh chặn một máy bay Hoa Kỳ làm nhiệm vụ phát hiện phóng xạ tại khu vực Biển Hoa Đông.

    Trung Quốc luôn nghi ngờ mọi hoạt động của Hoa Kỳ tại vùng biển của Hoa Lục.