Nguyễn Tiến Cường
Tối ngày chủ nhật 01.12.2024, Tổng Thống Joe Biden đã ban hành lệnh ân xá toàn diện cho con trai ông – Hunter Biden – người bị kết tội sử dụng súng bất hợp pháp cũng như tội trốn thuế. Ông Hunter Biden sẽ bị kết án 2 tội hình sự trên vào ngày 12.12 và 12.2024.
Lệnh ân xá hoàn toàn, không có điều kiện của Tổng Thống Biden về những tội đã phạm hoặc có thể đã phạm của Hunter Biden trong thời gian từ 01.01.2014 đến 24.12.2024 đã gây nên một cuộc tranh luận khá gay gắt giữa những người ủng hộ và những người chống đối hành động của ông Biden khi ân xá cho con trai.
Những người nhiệt tình ủng hộ việc ân xá cho con trai của Biden nhận định rằng việc ân xá, xét về mặt pháp luật – tức là về lý – không có gì sai trái, nó nắm trong thẩm quyền của một Tổng Thống. Nó cũng không trái ngược với đạo lý thông thường – về mặt tình cảm – tình thương của cha đối với con.
Những người phản đối việc ân xá cũng chẳng phải không có lý. Họ cho rằng trước đây, ông Joe Biden đã nhiều lần tuyên bố không can thiệp, không sử dụng quyền lực, ảnh hưởng của Tổng Thống để tác động, ảnh hưởng đến cuộc điều tra, xét xử của tòa án. Ông đã giữ lời đến nay, sao cuối cùng lại làm ngược lại?
Việc ân xá cho con trai của Tổng Thống Joe Biden, đúng hay sai tùy theo sự nhận định là bạn đứng ở đâu, về phía nào để nhìn nhận, đánh giá sự việc. Tuy nhiên, trước nhất hãy so sánh việc ân xá này với những ân xá mà ông Tổng Thống tân cử Donald Trump đã làm trong nhiệm kỳ đầu. Danh sách được ông Trump ân xá rất dài, bài viết chỉ liệt kê vài ngườitừng phục vụ cho Trump như:
-Trung tướng Michael Flynn – Cố vấn an ninh quốc gia cho Trump chỉ hơn mộttháng, phải từ chức và bị kết án về những man khai, gian dối về những liên hệ với đối tác nước ngoài, đặc biệt là chính quyền Nga và Putin.
-George Papadopoulos – Tác giả nhiều quyển sách, đặc biệt cuốn nói về Nhà Nước Ngầm (Deep State), thành viên ban cố vấn về chính sách đối ngoại cho chiến dịch tranh cử của Trump – phạm tội khai gian với FBI về những cuộc tiếp xúc quan trọng với người Nga trong thời gian tranh cử của Trump.
-Steve Bannon – Trưởng ban tranh cử của Trump năm 2016, sau khi Trump đắc cử nhiệm kỳ trước, Bannon trở thành cố vấn chiến lược cho Trump trong 8 tháng, sau đó bị Kellyann Conway thay thế. Steve Bannon bị kết tội tham nhũng 1.000.000$ tiền quyên góp trong chiến dịch do Bannon khởi xướng We Bill The Wall.
-Paul Manafort – Cựu trưởng ban tranh cữ của Trump, bị kết án 47 tháng tù vì những hoạt động có lợi cho các chính trị gia ủng hộ người Nga ở Ucraine cùng những tội hình sự liên quan đến lừa dối nhà băng, trốn thuế.
-Trong tháng 11.2019, Trump đã ân xá cho 3 tội phạm chiến tranh ở Afghanistan là thiếu úy Clint Lorance, thiếu tá Mathew Golsteyln, trung sĩ Edward Gallagher, những người đã bị các tòa án binh kết tội, để khuyến khích quân đội Mỹ tiếp tục hành xử thô bạo với tù binh.
….
Trước ngày rời khỏi Tòa Bạch Ốc 20.01.2021, ông Trump ký lệnh ân xá cho tổng cộng144 người. Những vi phạm pháp luật của các nhân vật thân cận Trump cho thấy việc ân xá các tội phạm của Trump chỉ là sự đền ơn họ đã giúp Trump chiến thắng cuộc bầu cử năm 2016.
Ngoài ra, theo một nguồn tin từ Business Insider, Trump và Rudy Giuliani đã cấu kết với nhau để kinh doanh lệnh ân xá với giá 2 triệu $/một lệnh. Đây là điều khả tín vì ông Trump với máu kinh doanh trong người, sẽ không từ chối bất kỳ việc kinh doanh nào đem lại lợi lộc, việc bán giầy sneaker 399$/đôi, kinh thánh 60$/cuốn…đã chứng tỏ điều đó.
Tổng Thống Joe Biden, đến giờ phút này chỉ mới ký lệnh ân xá cho chính con trai mình. Đây có lẽ một quyết định khó khăn, dằn vặt giữa tình cảm cha con và cương vị Tổng Thống. Ông Biden đã dứt khoát không can thiệp vào việc điều tra, xét xử con trai mình.
Hunter Biden đã bị kết tội, chờ tuyên án đến phút cuối cùng mới được cha dùng quyền hạn tối cao, tha thứ. Tôi không thần tượng ông Biden, ông chỉ là một Tổng Thống trung bình trong việc lãnh đạo nước Mỹ, ông cũng tham danh vọng, quyền lực ở tuổi 82. Tuy nhiên, xét về mặt đạo đức trong khi lãnh đạo, điều hành đất nước, ông hơn hẳn ông Trump một trời một vực.
Ông Joe Biden cũng chỉ là một người cha bình thường như mọi người cha khác, Người cha nào có thể từ chối cứu giúp cuộc đời con mình khi có thể? Người viết từng chứng kiến một người cha phải bán đi căn nhà được xây dựng, dành dụm sau 30 năm làm việc cực khổ để trả tiền cho một cuộc giải phẫu của con trai mắc bệnh nan y.
Chúng ta có thể chỉ trích, phê bình, thậm chí chửi rủa Tổng Thống Joe Biden đã không giữ đúng lời hứa nhưng hãy tự hỏi, liệu chúng ta có giữ được công tâm khi có quyền hạn tối cao như ông? Không tham nhũng, không ăn hối lộ, không đưa thân nhân trong gia đình vào những chức vụ trong chính quyền để dễ bề ký kết những hợp đồng kinh doanh béo bở lên đến hàng tỷ $ như Trump đã làm khi bổ nhiệm con gái Ivanka, con rể Jared Kushner vào chức vụ cố vấn an ninh?
Vào thời điểm tuyên bố không ân xá cho con trai mình, có thể Joe Biden đã nghĩ là ông sẽ tiếp tục đắc cử nhiệm kỳ 2, nên để cho Hunter ăn năn, sám hối trong tù mà không sợ bị trả thù. Giờ tình thế đã khác, Trump sẽ trở thành Tổng Thống vào ngày 20.01.2025, ân xá cho con trai là việc làm cần thiết, khẩn cấp để Hunter có thể tránh hậu họa.
********
(1) https://www.justice.gov/pardon/pardons-granted-president-donald-j-trump-2017-2021
(2) https://www.businessinsider.com/trump-and-giuliani-conspired-to-sell-presidential-pardons-lawsuit-2023-5
(3) https://www.reuters.com/article/world/trump-pardons-army-officers-restores-navy-seals-rank-in-war-crimes-cases-idUSKBN1XQ03Q/