Tiền lệ’ tốt

    0
    389

    Bài bạn đọc gửi đến bình về vụ Đặng Hoàng Yến bồ của Tư Sang kiện Ba Dũng

    Việc bà Tiến sĩ Maya Dangelas ( Tên tiếng việt là Đặng Thị Hoàng Yến) đâm đơn kiện đích danh cá nhân cựu Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng trong vụ việc liên quan đến dự án của tập đoàn Tân Tạo do bà Yến làm chủ tại Kiên Giang gây ồn ào công luận dạo gần đây, chúng ta thử phân tích và đưa ra một góc nhìn khác về sự kiện này:

    1. Tại sao bà Maya Dangelas (Đặng Thị Hoàng Yến) lại kiện cá nhân ông Nguyễn Tấn Dũng mà không phải ‘kiện’ Chính Phủ Việt Nam và tại sao lại kiện vào lúc này?

    – Thứ nhất: Khả năng có thể ông Trương Tấn Sang đứng sau lưng giật dây bà Yến kiện đích danh cá nhân ông Nguyễn Tấn Dũng vì muốn đánh sập uy tín của ông Dũng nhằm phục vụ cho việc mặc cả nhân sự khi Đại Hội Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng lần thứ XIII sắp đến gần

    – Thứ hai: Ông Trương Tấn Sang muốn mượn tay bà Yến tấn công cá nhân ông Nguyễn Tấn Dũng nhưng ông Trương Tấn Sang không muốn ở vào thế ‘đối đầu’ với Chính Phủ đương nhiệm do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đứng đầu vì bản thân ông Trương Tấn Sang thừa biết ông và dàn ‘đệ tử’ của mình như Trương Hòa Bình, Trương Huy San, Nguyễn Công Khế, Trần Đình Triển, Phan Trí Đỉnh, Lưu Trọng Văn, Hoàng Hải Vân… không đủ sức để có thể đối phó với hai kẻ thù cùng lúc nên ông Trương Tấn Sang rất gian manh khi chơi chiêu ‘chia bó đũa ra thành từng chiếc để bẻ’ bằng cách tạo ‘mâu thuẩn’ giữa ông Phúc và ông Dũng, và giả sử sau khi ‘bẻ’ được chiếc đũa Nguyễn Tấn Dũng xong thì ai dám chắc ông Trương Tấn Sang sẽ không ‘bẻ’ luôn chiếc đũa Nguyễn Xuân Phúc để đưa đệ tử của mình là Trương Hòa Bình ngồi lên cái ghế Thủ tướng của ông Nguyễn Xuân Phúc?

    – Thứ ba: Có thể cá nhân bà Yến muốn nuốt trọn số tiền các cổ đông đã góp vào dự án nên chơi trò ‘vừa ăn cướp vừa la làng’ khi cố tình tạo nên một vụ kiện để đẩy quả bóng trách nhiệm sang chân cá nhân cựu Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng nhằm tránh việc phải trả tiền lại cho các cổ đông?

    2. Sau khi dùng Maya Dangelas (Đặng Thị Hoàng Yến) để ‘đánh’ ông Dũng, ông Trương Tấn Sang sẽ tiếp tục dùng ‘chiêu’ gì?

    Nếu sau khi dùng Đặng Thị Hoàng Yến vẫn không hiệu quả thì ông Sang sẽ lại giở bài cũ là sẽ tiếp tục dùng dàn ‘chiến tướng’ trong nước như Trương Huy San, Nguyễn Công Khế, Trần Đình Triển, Trương Châu Hữu Danh để tiếp tục tấn công vào ông Nguyễn Tấn Dũng. Và để minh chứng cho việc này thì Trần Đình Triển (nguyên là học viên C500) vừa có bài viết tấn công trực diện vào cá nhân ông Nguyễn Tấn Dũng, còn về phần Trương Châu Hữu Danh thì sau khi được ông Trương Tấn Sang ‘bảo kê’ cho đánh ‘BOT’ khắp cả nước nhằm tạo dựng một hình tượng ‘chính nghĩa’ (như đã từng ‘dựng’ lên một hình tượng Trương Huy San chính nghĩa trước kia) nhằm gây tiếng vang để có thể tạo sự chú ý và ủng hộ của công luận để dùng cho mục đích chính là ‘đánh’ ông Nguyễn Tấn Dũng và gia tộc tại Đại Hội XIII, ‘nuôi quân ba năm dùng trong một giờ’ chính là chiến lược của ‘minh chủ’ Trương Tấn Sang, và như chúng ta đã thấy rất nhiều người đã bị ‘xộ khám’ khi đánh BOT trong khi Trương Châu Hữu Danh và ê-kíp của mình vẫn ‘nhơn nhơn tự đắc’ tung hoành ngang dọc như vậy thì thử hỏi nếu không có thế lực của ông Trương Tấn Sang ‘chống lưng’ thì giờ này có lẽ Trương Châu Hữu Danh đã ‘nhập kho’, đổi lại Trương Châu Hữu Danh và ê-kip của mình luôn tiên phong lĩnh ấn tấn công phó Tổng Thanh Tra Chính Phủ Đặng Công Huẩn và tấn công Kiên Giang cho ‘minh chủ’ Trương Tấn Sang, và nói không ngoa thì ông Trương Tấn Sang đúng là ‘bậc thầy’ về mưu lược và thủ đoạn.

    Chốt lại vấn đề: Không loại trừ việc bà Tiến sĩ Maya Dangelas (Đặng Thị Hoàng Yến) kiện cá nhân cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là vì những yếu tố như đã nêu trên nhưng nếu nhìn nhận trên góc độ khách quan thì vụ kiện này dù ‘ai thắng, ai bại’ cũng sẽ tạo thành một tiền lệ tốt: Vụ kiện sẽ làm những lãnh đạo cao cấp của Việt Nam sau này phải có trách nhiệm với chữ ký của mình và tôn trọng pháp quyền hơn, nhất là những vụ việc dính đến yếu tố nước ngoài – Bằng không thì trong tương lai chính người Dân chứ không phải ai khác lại phải è cổ ra đóng thuế để trả giá và bồi thường thiệt hại cho những chữ ký vô trách nhiệm của các cấp chính quyền (nếu có ) ./.

    – Tác giả: Trung Dũng

    * Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn riêng của tác giả, không thể hiện quan điểm của ‘Ban Quản Trị Page Secret Information’.