Tàu cá bị “tàu lạ” tông chìm, một thuyền trưởng mất tích

    0
    7

    LTS: Sáng nay, 6/8 một tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam đã bị “tàu lạ” đâm chìm, chỉ cách Quảng Ngãi khoảng 78 hải lý về hướng Đông, theo báo Bình Định, cách Côn Đảo, Bà Rịa- Vũng Tàu, khoảng 48 hải lý về phía tây nam, cách mũi Vũng Tàu khoảng 150 hải lý về phía nam tây nam, theo báo Pháp Luật TP. Như vậy là bọn “tàu lạ” này đã đuổi ngư dân Việt Nam vào gần tới bờ rồi.

    Mời nghe clip:

    ____

    BBC

    Thêm tàu cá Việt Nam ‘bị đâm chìm’

    6-8-2017

    Giới chức tỉnh Bình Định nói với BBC rằng họ “đang xác minh” vụ một tàu cá mà truyền thông Việt Nam ghi là “bị tàu lạ đâm chìm”.

    Hôm 6/8, cơ quan chức năng tỉnh tỉnh Bình Địnhđang xác minh thông tin về việc tàu cá BĐ 40482 TS bị ‘tàu lạ’ chưa rõ số hiệu tông chìm vào sáng cùng ngày, khi đang đánh bắt tại vùng biển cách Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) khoảng 48 hải lý về phía tây nam, cách mũi Vũng Tàu khoảng 150 hải lý về phía nam tây nam, theo báo Thanh Niên.

    “Bảy ngư dân trên tàu này được tàu cá đi cùng cứu vớt, còn chủ tàu kiêm thuyền trưởng Trương Công Ơn mất tích,” báo này tường thuật.

    Hôm 6/8, người trực ban thuộc Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định nói với BBC rằng họ “đang xác minh” vụ việc và từ chối cung cấp thêm thông tin.

    Hôm 24/7, một báo cáo trên website của Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai – Tìm kiếm Cứu nạn tỉnh Bình Định xác nhận một tàu cá khác của ngư dân tỉnh này “bị Hải quân Indonesia bắn làm bốn ngư dân bị thương” nhưng sau đó thông tin này đã bị gỡ.

    Truyền thông Việt Nam tiếp đó đưa tin Phó thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị Indonesia điều tra vụ hải quân Indonesia bắn tàu cá Việt Nam.

    Bà Retno Marsudi, Ngoại trưởng Indonesia nói với Reuters rằng hải quân nước này cung cấp “thông tin khác” và nói việc ngư dân Việt đánh bắt bất hợp pháp “là vấn đề dài hạn”.

    Bà Marsudi nói rằng bà nhấn mạnh với Ngoại trưởng Việt Nam về tầm quan trọng của việc hai nước dàn xếp thỏa thuận về vùng đặc quyền kinh tế chồng lấn.

    Hiện chưa rõ về việc bà Marsudi có trao đổi với ông Bình Minh về vấn đề này khi cả hai cùng dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Asean đang diễn ra tại Manila.

    Tháng trước, trong thư trả lời BBC về vụ Indonesia trao trả 695 ngư dân Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nói chính phủ “có các biện pháp bảo hộ công dân phù hợp” và “không ủng hộ ngư dân xâm phạm vùng biển của quốc gia khác”.

    Trưa 11/6, hai tàu của Vùng Cảnh sát biển 3 đã đưa các ngư dân này về đến cảng PTSC, thành phố Vũng Tàu, báo Việt Nam cho hay.

    Truyền thông Indonesia tường thuật đây là vụ trao trả ngư dân lớn nhất được được tiến hành dựa trên một thỏa thuận giữa Indonesia và Việt Nam.

    Hồi tháng 5/2017, Indonesia và Việt Nam loan báo tiến hành cuộc điều tra chung sau một vụ đụng độ trên biển nhưng kết quả cuộc điều tra chưa được công bố.

    ___

    Mời đọc thêm: Tàu cá bị tông chìm, một thuyền trưởng mất tích (PLTP). – Tàu cá BĐ 97067-TS cùng 11 ngư dân đã về tới cảng Tam Quan an toàn(báo BĐ).