NGUỒN GỐC CỦA CÁI GIAN TRONG “BÁO CHÍ CÁCH MẠNG”

0
6

Đỗ Ngà

“Hữu xạ tự nhiên hương”, anh đã làm điều tốt thì dù không quảng bá thì tiếng thơm cũng tự nó tỏa ra, chính vì thế anh không cần phải lập ra bộ máy tuyên truyền nói tốt cho anh làm gì. Nếu chính quyền CS luôn muốn làm điều đúng đắn thì cần gì lập ra cái gọi là Ban Tuyên Giáo để tô vẽ điều tốt cho đảng cho nhà nước làm gì? Nếu chính quyền CS không có tà ý thì cấm báo chí tư nhân làm gì?

Một chính quyền bất lương thì tất nhiên Ban Tuyên Giáo mà nó nặn ra chỉ chuyên làm điều bất lương, mà ban tuyên giáo lại chăn dắt hệ thống báo chí thì 800 tờ báo được nó cho phép hoạt động làm sao thoát ra khỏi cái khung bất lương tiêu chuẩn của nó đưa ra được? Đó là lý do tại sao báo chí CS luôn phải làm điều gian khi ban tuyên giáo yêu cầu.

Theo tà ý của Ban tuyên giáo, tờ Vnexpress đã viết bài gian, trong đó họ dùng hình ảnh minh họa và chủ thích gian lận có chủ đích. Mục đích là xúi dân chích vaccine Tàu để vaccine Mỹ cho quan chức hưởng. Nếu dân không phát hiện thì họ đã xúi được khối dân nghe theo. Đây là cái gian có tính toán, cái gian xuất phát từ trung ương đảng truyền qua ban tuyên giáo rồi từ ban tuyên giáo truyền qua báo chí. Vì thế bài báo gian trên Vnexpress làm dậy sóng cộng đồng mạng mấy ngày qua là bài viết gian có chủ ý. Mà chủ ý ở đây không phải là chủ ý riêng của ban biên tập tờ báo này mà là chủ ý từ Bộ Chính Trị truyền xuống đến thằng viết báo. Bài báo này không phải sự cẩu thả hay tai nạn nghề nghiệp nào cả mà là chủ ý có hệ thống.