Mỹ dự định cấm đảng viên Cộng Sản Trung Quốc nhập cảnh

0
176
Du khách Trung Quốc tại National Mall, Washington, DC. Làm sao biết được ai là đảng viên đảng Cộng Sản Trung Quốc và ai là người thân của họ trong số này. (Hình minh họa: Tim Sloan/AFP via Getty Images)

NGƯỜI VIỆT Jul 15, 2020 cập nhật lần cuối Jul 15, 2020

Du khách Trung Quốc tại National Mall, Washington, DC. Làm sao biết được ai là đảng viên đảng Cộng Sản Trung Quốc và ai là người thân của họ trong số này. (Hình minh họa: Tim Sloan/AFP via Getty Images)

WASHINGTON, DC (NV) – Chính quyền Tổng Thống Donald Trump đang cân nhắc việc cấm tất cả đảng viên đảng Cộng Sản Trung Quốc và người thân của họ nhập cảnh Hoa Kỳ, theo nhật báo The New York Times cho biết hôm Thứ Tư, 15 Tháng Bảy, dựa theo các nguồn tin thông thạo biết chuyện.

Sự việc này có thể tạo ra một vụ trả đũa của Bắc Kinh, cấm công dân Mỹ nhập cảnh hoặc lưu trú tại Trung Quốc, đồng thời làm gia tăng thêm căng thẳng ngoại giao, vốn đang xuống tới mức thấp nhất, giữa hai quốc gia hàng đầu thế giới.

Quyết định này của tổng thống, đang được soạn thảo, có thể cho phép chính quyền hủy bỏ visa đã cấp cho các thành viên Cộng Sản Trung Quốc và gia đình họ đang cư ngụ tại Mỹ, và trục xuất họ ra khỏi Hoa Kỳ.

Bản thảo cũng có thể có thêm một số ngôn từ cho phép giới hạn cấp visa nhập cảnh Hoa Kỳ đối với quân nhân Trung Quốc và giới chức điều hành các công ty quốc doanh, cho dù họ có thể không phải là đảng viên.

Chi tiết của bản thảo sắc lệnh này, được bốn người biết chuyện nói với NYT, chưa được chuẩn thuận, và cuối cùng, có thể không được Tổng Thống Donald Trump đồng ý.

Trong lúc tổng thống và các chiến lược gia của ông chuẩn bị cho cuộc tái tranh cử và thường cho thấy ông có vẻ cứng rắn với Trung Quốc, trong những ngày qua, nhà lãnh đạo Hoa Kỳ có những ngôn từ và hành động mạnh mẽ nhất kể từ khi ông tuyên thệ nhậm chức hồi năm 2017.

Ông chỉ trích Trung Quốc trong một số vấn đề, đặc biệt là giao thương.

Tuy nhiên, ông Trump lại cũng không ngại khen ngợi Chủ Tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc là “người bạn tốt,” hoặc ngay cả công khai ủng hộ Bắc Kinh trong việc đàn áp tại Hồng Kông và Tân Cương, vẫn theo NYT.

Trở lại việc cấm nhập cảnh, có một vấn đề khó khăn cho phía Mỹ.

Đảng Cộng Sản Trung Quốc có khoảng 92 triệu đảng viên. Trong năm 2018, có gần 3 triệu người Trung Quốc nhập cảnh vào Mỹ, mặc dù con số này nay giảm bớt vì đại dịch COVID-19 và vì hầu hết du khách từ Trung Quốc đến Hoa Kỳ vào lúc này bị từ chối cấp visa.

Chính quyền Mỹ không thể nào biết, trong số người đang ở Mỹ, ai là đảng viên. Thành ra, để ngăn chặn đảng viên Cộng Sản Trung Quốc vào Mỹ hoặc trục xuất họ là một điều khó khăn, vẫn theo NYT. (Đ.D.)

Nguồn : NGƯỜI VIỆT