Paolo Zampolli — người bạn 30 năm của Melania Trump, người được cho là đã giới thiệu bà với Donald Trump — đang bị kiện tại tòa án liên bang với cáo buộc đã đánh thuốc mê và cưỡng hiếp một phụ nữ tại căn nhà phố của ông ở Manhattan.
Zev Shalev — 9 tháng 9, 2026
“Hãy cẩn thận. Ông ta rắc rối lắm. Rất nhiều.”
Jeffrey Epstein viết như vậy về Paolo Zampolli vào ngày 15 tháng 2 năm 2011, trong một email được Bộ Tư pháp công bố theo Đạo luật Minh bạch Hồ sơ Epstein (Epstein Files Transparency Act).
Mười lăm năm sau, một phụ nữ tên Victoria Drake đã đưa chính câu nói đó vào một đơn kiện tại tòa án liên bang và ngay bên dưới, mô tả điều mà bà cho rằng “sự rắc rối” đó thực sự là gì.
Drake nộp đơn kiện vào đêm 3 tháng 9 tại Tòa án Liên bang Khu vực Nam New York (Southern District of New York).
Đơn kiện dài 11 trang, chỉ nêu tên một bị đơn và yêu cầu một bồi thẩm đoàn xác định rằng Zampolli — Đặc phái viên của Donald Trump về Quan hệ Đối tác Toàn cầu, người mà theo chính lời ông từng tuyên bố đã giới thiệu Trump với Melania Knauss năm 1998 — đã đánh thuốc mê và cưỡng hiếp bà tại tầng hầm căn nhà phố của ông ở 119 East 17th Street vào ngày 7 tháng 10 năm 2023.
Thẩm phán Ronnie Abrams đang thụ lý vụ án.
Trát hầu tòa được ban hành ngày 4 tháng 9.
Zampolli chưa đưa ra câu trả lời đối với đơn kiện.
Narativ đã theo dõi Zampolli trong phần lớn năm nay
Ngày 12 tháng 6, Amanda Ungaro — người từng là bạn đời của Zampolli trong hai thập niên và là mẹ của con trai ông — đã tham gia cuộc phỏng vấn trực tiếp với tôi.
Bà kể lại việc ICE bắt giữ bà vào tháng 6 năm ngoái, giam bà trong nhiều tháng cho đến khi bà bỏ cuộc và rời khỏi Hoa Kỳ.
Khi đó, chúng tôi đã đăng các bài “Melania’s Shadow” (Bóng của Melania) và “The Spy at the First Lady’s Side” (Điệp viên bên cạnh Đệ nhất phu nhân), nói về mạng lưới các mối liên hệ xung quanh Zampolli:
- các công ty người mẫu;
- vụ đấu giá Elite thời kỳ Epstein;
- tổ chức phi lợi nhuận năm 2013 có liên quan đến Ghislaine Maxwell;
- những chức danh ngoại giao được chính quyền Trump trao cho ông.
Giờ đây, các luật sư của Drake, Jesse Weinstein và Max Bracero thuộc Arcé Law Group, đã đưa chính mô hình quan hệ đó vào một hồ sơ tòa án — dưới trách nhiệm pháp lý theo Quy tắc 11 (Rule 11) và kèm theo các số Bates để đối chiếu tài liệu.
Đó mới là điều mới.
Đơn kiện chỉ là một phía của câu chuyện
Một đơn khiếu kiện của nguyên đơn chỉ phản ánh một phía của câu chuyện.
Nhưng đơn kiện này dẫn chiếu đến chính những tài liệu Epstein do chính phủ công bố, theo số trang cụ thể.
Chẳng hạn:
- EFTA00173834, trong đó một người trao đổi thư từ gọi Zampolli là “sleazy” — có thể hiểu là “đáng ngờ”, “đểu cáng” hoặc “đáng khinh” tùy ngữ cảnh;
- EFTA02618736, một danh sách mà đơn kiện mô tả là danh sách những người được cho là “killers” (sát thủ) và trong đó có tên Zampolli;
- EFTA01836539, chính là email có câu “trouble” nói trên.
Đơn kiện cũng đề cập đến việc trục xuất Amanda Ungaro, ngay tại đoạn thứ ba, và mô tả đây là hành động của một người được tổng thống bổ nhiệm, sử dụng chức vụ của mình để chống lại mẹ của con mình.
Theo tác giả bài viết, chưa từng có ai đưa cáo buộc này vào một hồ sơ tố tụng liên bang dưới hình thức như vậy trước đây.
Lưu ý về bản dịch
Các cụm như “drugged and raped”, “Russian spy cell”, “handler”, “killers” trong bài là những cáo buộc hoặc cách diễn giải của tác giả/nguyên đơn và các tài liệu được họ viện dẫn. Việc một cáo buộc xuất hiện trong đơn kiện không có nghĩa là tòa án đã xác định cáo buộc đó là sự thật. Đặc biệt, đoạn cuối của bài gốc bạn cung cấp dừng ở chữ “until…”, nên bản dịch cũng dừng tại đó, không tự bổ sung phần còn lại.









































