DETROIT NỘP KIẾN NGHỊ, ĐÒI TƯỚC QUYỀN HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ CỦA LIN WOOD và SIDNEY POWELL BỞI VÌ VỤ KIỆN “KRAKEN” CỦA HỌ

0
8
A motion to disbar attorneys Lin Wood and Sidney Powell, who have filed electoral challenge lawsuits on behalf of President Donald Trump's campaign, was filed Tuesday in Michigan. ALEX WONG/GETTY

Newsweek

JEFFERY MARTIN, 1/5/21 

Lien Nguyen dịch, Jan 6, 2021

Hai luật sư Lin Wood và Sidney Powell vừa trở thành đối tượng trong một thỉnh nguyện đòi tước quyền hành nghề luật sư của thành phố Detroit, tiểu bang Michigan vào hôm thứ Ba (Jan 5, 2021) sau vụ hai người này nộp đơn kiện trong tháng 11 nhằm đảo ngược kết quả bầu cử tổng thống của tiểu bang.

Theo hãng tin AP, tổng thống tân cử Joe Biden đã thắng ở tiểu bang Michigan với 50,6% số phiếu phổ thông so với 47,8% của tổng thống Donald Trump.  Trong vụ kiện tháng 11 này, Powell thường được gọi là “Kraken,” thủy quái; và vụ kiện thường được gọi là vụ kiện “thủy quái” (vụ kiện quái đản), Powell cáo buộc rằng chuyện gian lận bầu cử đã xảy ra trong tiểu bang.  Trong số những chuyện khác, Powell còn tuyên bố rằng những máy bỏ phiếu đã chuyển một số lá phiếu từ Trump sang Biden.

Vào tháng 12, vụ kiện “thủy quái” đã bị bác bỏ bởi thẩm phán liên bang Linda Parker của Hoa Kỳ, là người đã mô tả những cáo buộc trong vụ kiện là “sự pha trộn của những lý thuyết, phỏng đoán và suy diễn.”  Hôm thứ Ba (Jan 5, 2021), những luật sư của thành phố Detroit đã nộp một kiến nghị (filed a motion), yêu cầu tước quyền hành nghề luật sư của Sidney Powell, Lin Wood và những luật sư khác có dính líu trong việc “sáng tạo” ra vụ kiện này.

Kiến nghị viết, “Những cáo buộc sai lệch một cách khách quan trong Đơn Kiện nhiều đến nỗi không thể nào giải quyết tất cả chúng trong một bản tóm tắt đơn lẻ.”

Theo hồ sơ, đơn kiện của Powell đã được nộp quá muộn và không có bất cứ dấu hiệu vi phạm nào theo luật của tiểu bang.

Những luật sư của Detroit viết, “Vụ kiện này là ví dụ điển hình của một vụ kiện đã được đệ trình cho một mục đích không chính đáng.”

Sau khi phát hiện ra những mâu thuẫn trong đơn kiện của Powell và Wood, thành phố Detroit đã cho phép họ khoảng ba tuần hoặc để rút đơn kiện, hoặc để bổ sung những sự sửa đổi thích hợp.

Bản tóm tắt viết tiếp, “Thay vì rút lại đơn kiện hoặc bổ sung những sự sửa đổi trong đơn kiện của họ, họ đã chọn giữ nguyên lập trường với những cáo buộc sai lệch một cách khách quan, là những lời tường thuật của chuyên gia kém năng lực một cách lố bịch và những lập luận không thể chứng minh một cách rõ rành rành.”

Hình: Một kiến nghị yêu cầu tước quyền hành nghề luật sư của Lin Wood và Sidney Powell, những người đã nộp những đơn kiện thách thức kết quả bầu cử, thay mặt cho chiến dịch tranh cử của tổng thống Donald Trump, đã được đệ trình hôm thứ Ba tại tiểu bang Michigan.

“Chỉ bằng cách trải nghiệm với kỷ luật khắc nghiệt nhất có thể, những luật sư này và những ai đi theo bước chân của họ sẽ học được cách tôn trọng tính toàn vẹn của hệ thống tòa án,” bản tóm tắt viết thêm.

Newsweek đã liên hệ với Lin Wood để xin bình luận.

Tại một cuộc họp báo vào tháng 11 với đội pháp lý của Trump, Powell đã tán thành những lý thuyết rằng một số máy bỏ phiếu do Hệ Thống Máy Bỏ Phiếu Dominion phân phối là một phần của một âm mưu của “cộng sản” nhằm xoay chuyển cuộc bầu cử về phía Biden.  Vào tháng 12, chiến dịch tranh cử của Trump đã thông báo rằng Powell không còn là một phần chính thức của nhóm luật sư của Trump nữa.

“Sidney Powell hiện giờ đang hành nghề luật cho riêng mình,” một tuyên bố chung của Rudy Giuliani, luật sư riêng của Trump, và Jenna Ellis, cố vấn pháp lý của Trump.  “Bà ta không còn là một thành viên của Đội Pháp Lý Trump nữa.  Bà ta cũng không còn là một luật sư cho tổng thống trong quyền hạn cá nhân của ông ấy.”

Wood đã gây ra tranh cãi vào tháng Giêng sau một loạt những dòng tweets cáo buộc rằng phó tổng thống Mike Pence nên bị hành quyết (executed) vì tội phản quốc vì vai trò của Pence trong việc giúp Biden chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống.  Trong khi một số thành viên đảng Cộng Hòa tin rằng Pence sẽ tận dụng vai trò chủ tịch Thượng Viện để đảo ngược những kết quả của Đại Cử Tri Đoàn vào thứ Tư (Jan 6, 2021), Wood lại ám chỉ rằng ngoại trưởng Mike Pompeo sẽ “cứu cuộc bầu cử.”

“Nếu Pence bị bắt, @SecPompeo sẽ cứu cuộc bầu cử,” Wood đã tweet vào hôm thứ Sáu (Jan 1, 2021).  “Pence sẽ phải ngồi tù chờ xét xử vì tội phản quốc.  Ông ta sẽ đối mặt với việc hành quyết bằng cách bị xử bắn bởi một đội sát thủ (firing squad*).  Ông ta là một tên hèn nhát và sẽ hót như một con chim và sẽ tự nguyện thú nhận TẤT CẢ.”

[* Firing squad: Một cách hành quyết man rợ, ác độc, vô nhân tính bằng xử bắn, trong đó, tội nhân bị trói, bị bịt mắt, bị dẫn ra nơi hành quyết; một đội sát thủ gồm nhiều người – đã được hướng dẫn từ trước – sẽ dùng súng trường nhắm bắn tội nhân cùng một lúc và nhắm bắn ngay tim của tội nhân.  

[Không phải tất cả thành viên Cộng Hòa đều ủng hộ án tử hình và cách giết người man rợ bằng hành quyết; nhưng nếu bạn ủng hộ án tử hình và ủng hộ bất cứ cách thức hành quyết dã man nào, bạn nhất định là một thành viên Cộng Hòa.] 

============

Lin Wood @LLinWood viết tweet như sau:

“Nếu Pence bị bắt, @SecPompeo sẽ cứu cuộc bầu cử.  Pence sẽ phải ngồi tù chờ xét xử vì tội phản quốc.  Ông ta sẽ đối mặt với việc hành quyết bằng cách bị xử bắn bởi một đội sát thủ.  Ông ta là một tên hèn nhát và sẽ hót như một con chim và sẽ tự nguyện thú nhận TẤT CẢ.”

1:02 PM · Jan 1, 2021

============

American Dawg viết tweet, trả lời cho Lin Wood, phó tổng thống Mike Pence, và Mitch McConnell như sau:

American Dawg @american_dawg ·Jan 1, 2021:

“Cho nên, Pence sẽ cứu cuộc bầu cử với tư cách là chủ tịch của thượng viện và sau đó bị bắt.  Không có cửa [để làm chuyện này].  Điều gì đó trong suy luận của ông thì chẳng có ý nghĩa gì.  Xin vui lòng giải thích.”

============

Jenna Ellis đã bắt đầu tránh xa những dòng tweets của Wood vào hôm thứ Sáu, viết trên Twitter rằng cô đã “không ủng hộ những phát biểu của luật sư Lin Wood.  Tôi ủng hộ quy tắc của luật pháp (the rule of law) và Hiến Pháp Hoa Kỳ.”

Nguồn : https://www.newsweek.com/detroit-files-motion-disbar-lin-wood-sidney-powell-over-kraken-lawsuit-1559188