Dân Biểu Alan Lowenthal cùng nhiều Dân Biểu kêu gọi tân Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam đặt ưu tiên vấn đề nhân quyền và tù nhân lương tâm

    0
    15
    Dân Biểu Alan Lowenthal

    THÔNG CÁO BÁO CHÍ

    HOA THỊNH ĐỐN (ngày 28 tháng Giêng, 2022) – Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal (CA-47), đồng chủ tịch Ủy Ban Quốc Hội Về Việt Nam ngày hôm nay đã dẫn đầu một lá thư cùng với 6 Dân Biểu Hạ Viện gửi đến tân Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper, chúc mừng nhà ngoại giao lâu năm này của Hoa Kỳ được bổ nhiệm vào chức vụ mới.  Các vị Dân Biểu cũng nêu lên các vấn đề nhân quyền còn đang tiếp diễn tại Việt Nam và kêu gọi Đại Sứ Knapper nêu những vấn đề này với các cấp chính quyền CSVN, đòi hỏi ngưng đàn áp các nhà hoạt động, các nhà bất đồng chính kiến, và các tổ chức tôn giáo độc lập, cũng như thúc đẩy Việt Nam trả tự do cho tất cả tù nhân lương tâm.  

    Là một viên chức Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ trên 20 năm, Đại Sứ Knapper đã được đề cử vào chức vụ Đại Sứ bởi Tổng Thống Biden vào Tháng Tư, 2021 và được Thượng Viện Hoa Kỳ chấp thuận vào Tháng 12, 2021, và sau đó tuyên thệ nhậm chức vào ngày 3 tháng Giêng, 2022.

    Sau khi chúc mừng tân Đại Sứ được bổ nhiệm, các vị lập pháp liên bang đã nhắc đến vấn đề nhân quyền tại Việt Nam, nói rõ là sau bốn thập niên kể từ khi Cuộc Chiến Việt Nam chấm dứt và sau hơn 25 năm thiết lập quan hệ bang giao với Hoa Kỳ, Việt Nam vẫn còn là một chế độ cực kỳ đàn áp. 

    Các vị Dân Biểu Hoa Kỳ đã viết trong thư rằng, “Chính quyền Cộng sản Việt Nam tiếp tục từ chối những quyền tự do căn bản và nhân quyền đối với người dân, đi ngược lại với những giá trị và những điều được ghi trong Hiến Pháp Việt Nam, trong Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, và Công Uớc Quốc Tế Về Các Quyền Dân Sự và Chính Trị mà nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã cam kết tôn trọng.  Công dân, những nhà bất đồng chính kiến, và các nhà báo độc lập khi thực thi các quyền dân sự và chính trị căn bản như tự do ngôn luận, lập hội, tôn giáo, và hội họp ôn hòa đều phải đối diện với những sách nhiễu, bạo lực, bắt giữ, và bỏ tù bởi chế độ độc tài.”

    Lá thư tiếp tục nói đến chi tiết một số hành động đàn áp của chính quyền Việt Nam, đặc biệt là trong hai năm kể từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu, bao gồm việc bắt giữ và các bản án tù khắc nghiệt được áp dụng đối với nhiều nhà bất đồng chính kiến trong nước.  Các vị Dân Biểu chỉ ra rằng chỉ riêng trong năm 2021, chính quyền Việt Nam đã cầm tù ít nhất 63 người chỉ vì họ bày tỏ ý kiến hoặc tham gia các tổ chức bị chính quyền coi là thù địch, theo báo cáo của tổ chức nhân quyền Human Rights Watch.

    Lá thư của các vị Dân Biểu nêu danh của hơn 20 tù nhân lương tâm, vì họ là các nhà báo, nhà hoạt động, và những nhà bất đồng chính kiến, đang bị chính quyền Việt Nam bắt bớ và giam cầm.  Số người này chỉ là một phần trong danh sách dài của các tù nhân lương tâm và các vị Dân Biểu thúc đây Đại Sứ Knapper nêu các trường hợp của họ với các cấp lãnh đạo cao nhất trong chính quyền Việt Nam và yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho họ.

    Danh sách các tù nhân lương tâm được nêu lên trong lá thư của các vị Dân Biểu Hoa Kỳ gồm có: Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Bắc Truyển, Nguyễn Văn Hóa, Phạm Đoan Trang, Lê Đình Lượng, Trương Duy Nhất, Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tu, Nguyễn Thị Tâm, Đỗ Nam Trung, Phạm Chí Thành, Lê Trọng Hùng, Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Lê Hữu Minh Tuấn, Trương Châu Hữu Danh, Đoàn Kiên Giang, Lê Thế Thắng, Nguyễn Phước Trung Bảo, Nguyễn Thanh Nhã, và Châu Văn Khảm.

    Kết thúc lá thư, các vị Dân Biểu Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng, “chúng tôi hiểu Việt Nam và Hoa Kỳ đang muốn xây dựng một quan hệ đối tác chiến lực gần gũi hơn, giữa những hành động gây hấn ngày càng gia tăng của Trung Quốc ở Biển Đông của Việt Nam.  Tuy nhiên, mối quan hệ đó không thể trả giá bằng nhân quyền và các giá trị quyền con người mà cộng đồng thế giới tôn trọng.  Chúng tôi tin rằng Việt Nam có thể trở thành một đối tác mạnh và đáng tin cậy hơn của Hoa Kỳ khi chính quyền Việt Nam tôn trọng các giá trị dân chủ và các quyền tự do căn bản của người dân của họ.”

    Ngoài Dân Biểu Alan Lowenthal, lá thư còn được ký tên bởi các Dân Biểu Lou Correa (CA-46), Anna Eshoo (CA-18), Ro Khanna (CA-17), Zoe Lofgren (CA-19), Scott Peters (CA-52), và Michelle Steel (CA-48). 

    Dân Biểu Hoa Kỳ Alan Lowenthal và Zoe Lofgren là đồng chủ tịch Ủy Ban Quốc Hội Về Việt Nam.  Các Dân Biểu Lou Correa, Ro Khanna, Scott Peters, và Michelle Steel là thành viên của ủy ban này.

    Bấm vào đây để đọc nguyên văn lá thư.

    Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal đại diện Địa hạt 47-CA trong Quốc Hội Hoa Kỳ, bao gồm các thành phố và khu vực như Westminster, Midway City, Garden Grove, Stanton, Cypress, Buena Park, Anaheim, Los Alamitos, Rossmoor, Lakewood, Signal Hill, Long Beach, và Avalon.

    ### Hết ###

    Liên Lạc:

    PHONG LY Senior Advisor / Orange County Director

    Office of Congressman Alan Lowenthal, CA-47

    12912 Brookhurst Street, Suite 360, Garden Grove, CA 92840

    Office: (714) 243-4088

    KEITH HIGGINBOTHAM  |  Communications Director/Senior Policy Advisor
    Office of Congressman Alan Lowenthal, CA-47

    108 Cannon House Office Building, Washington, DC 20515

    Office: (202) 225-7924  | Cell: (202) 740-2517

    Connect with Congressman Lowenthal online:
    Facebook  |  Twitter  |  YouTube  |  Instagram  | Website