Công ty Việt Á nhập kit test Covid-19 từ Trung Quốc với giá 21.560 đồng/test

0
17
Hình minh hoạ: Quốc hội Việt Nam ở Hà Nội năm 2021 và bộ xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á AFP/ RFA edit

THANH NIÊN

Phan Hậu

Trong năm 2017 – 2021, Công ty Việt Á đã chi khoảng 286 tỉ đồng để nhập khẩu hàng hóa các loại, trong đó 162 tỉ đồng là nhập khẩu que test nhanh thành phẩm, hóa chất…trong đó kit test nhập của Trung Quốc chỉ có giá 21.560 đồng/test.

Ngày 20.1, Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) đã thông tin chi tiết về hoạt động nhập khẩu của Công ty CP công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á).

Tổng cục Hải quan xác minh, ông Phan Quốc Việt đứng tên giám đốc 11 công ty, trong đó có Công ty Việt Á đang bị điều tra về hành vi thổi giá kit test Covid-19

Qua trích xuất dữ liệu từ năm 2017 – 2021, Công ty Việt Á đã nhập khẩu các mặt hàng chính gồm: bộ thành phẩm que thử test nhanh xét nghiệm định tính kháng nguyên virus SARS-CoV-2.

Đặc biệt, từ tháng 9 -12.2021, Công ty Việt Á đã nhập khẩu 3 triệu kit test nhanhxét nghiệm định tính kháng nguyên virus SARS-CoV-2 với các chủng loại Novel Coronavirus 2019-nCoV Antigen Test (Colloidal Gold), mới 100%. Đặc biệt, giá khai báo là 0,955 USD/test (khoảng 21.560 đồng/test). Lô hàng nhập khẩu có tổng trị giá là 64,68 tỉ đồng.

Nhiều cán bộ của Bộ Y tế, Bộ KH-CN bị bắt giam liên quan đến vụ việc của Công ty Việt Á

Bên cạnh đó, doanh nghiệp này cũng nhập khẩu nhiều nguyên liệu hóa chất, chất thử, phụ kiện, dụng cụ, máy móc dùng trong phòng thí nghiệm… của rất nhiều quốc gia trên thế giới.

Cũng theo Tổng cục Hải quan, trong 5 năm từ 2017 – 2021, tổng kim ngạch nhập khẩu của Công ty Việt Á là 286 tỉ đồng. Trong đó, que test nhanh thành phẩm, hóa chất, chất thử, chất chuẩn dùng trong phòng thí nghiệm là 162 tỉ đồng (gồm 64,68 tỉ đồng que thử thành phẩm, 74 tỉ đồng hóa chất, chất thử, chất chuẩn dùng trong phòng thí nghiệm và 23 tỉ đồng dụng cụ dùng trong phòng thí nghiệm). 123 tỉ đồng còn lại là chi cho nhập khẩu máy móc, thiết bị các loại phục vụ việc xét nghiệm, nghiên cứu trong phòng thí nghiệm.

Liên quan đến vụ án ở Công ty Việt Á, ngày 20.1, Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã họp phiên thứ 21 dưới sự chủ trì của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo. Tại cuộc họp, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã yêu cầu tập trung xử lý vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á, cũng như các vụ việc, vụ án liên quan đến lĩnh vực y tế, đưa ra xét xử trong năm 2022.