CARL BERNSTEIN NÓI CUỘC GỌI ĐIỆN THOẠI GEORGIA CỦA TRUMP THÌ “TỒI TỆ HƠN NHIỀU SO VỚI VỤ WATERGATE”*

0
10
Carl Bernstein on CNN on Sunday. CNN

[* Bất hạnh thay, những người được gọi là “nhà lập pháp” đảng Cộng Hoà trong lưỡng viện Quốc Hội thời nay không có liêm sỉ, lương tri như những nhà lập pháp Cộng Hoà thời Nixon.]

THE HILL

Dominick Mastrangelo, 01/04/21

Lien Nguyen dịch, Jan 4, 2021

Nhà báo lão thành Carl Bernstein nói rằng cuộc gọi điện thoại cho tổng thư ký tiểu bang Georgia Brad Raffensperger của tổng thống Trump là một hành động tội phạm và còn “tồi tệ hơn nhiều” so với vụ án Watergate là sự việc đã kết thúc nhiệm kỳ tổng thống của Richard Nixon [trong năm 1974].

“Chuyện này không lạ lẫm gì,” Bernstein đã nói hôm Chủ Nhật (Jan 3, 2021) trong một lần xuất hiện trên CNN.  “Nó còn tồi tệ hơn rất nhiều so với những gì đã xảy ra trong vụ án Watergate.  Chúng ta có cả một tổng thống tội phạm hình sự của Hoa Kỳ và một tổng thống phá hoại của Hoa Kỳ trong Donald Trump.”

Giọng nói của Trump được nghe thấy trong cuộc điện thoại hôm thứ Bảy với Raffensperger, đoạn thu âm được The Washington Post phát hành hôm Chủ Nhật, trong đó Trump đã gây áp lực, buộc Raffensperger phải “tìm” số lá phiếu phổ thông đủ để trao cho ông ta số phiếu đại cử tri của tiểu bang.

Qua đoạn thu âm cuộc điện đàm, giọng nói của Trump vang lên, “Tất cả những gì tôi muốn làm là thế này…  Tôi chỉ muốn kiếm 11.780 lá phiếu, nhiều hơn một phiếu bầu mà chúng tôi cần.  Bởi vì chúng tôi đã thắng tiểu bang.”

Bernstein, người cùng với đồng nghiệp Bob Woodward của tờ Washington Post, đã cùng thực hiện cuộc điều tra báo chí về vụ Watergate xảy ra trong nhiệm kỳ tổng thống của Nixon, đã nói rằng cuộc trò chuyện được ghi âm giữa Trump và Raffensperger là “bằng cớ hiển nhiên tối quan trọng của sự phạm tội (the ultimate smoking gun).”

“Đoạn băng thu âm đó là bằng chứng của những gì mà tổng thống này sẵn sàng làm để phá hoại hệ thống bầu cử và xúi giục một cuộc đảo chính một cách bất hợp pháp, sai trái, và vô đạo đức,” Bernstein nói, trước khi gợi ý rằng Trump nên từ chức.

Bernstein nói tiếp, “Trong bất cứ nhiệm kỳ tổng thống nào khác, đoạn thu âm này sẽ đủ để dẫn đến việc luận tội và truất phế tổng thống Hoa Kỳ; và thực sự sẽ dẫn đến một lời kêu gọi ngay lập tức của những thành viên Quốc Hội bao gồm cả đảng của ông ấy, rằng ông ấy hãy từ chức ngay lập tức.”

Thay vào đó, một số nhà lập pháp đảng Cộng Hòa lại ủng hộ những lời tuyên bố của Trump về một cuộc bầu cử đã được “gian lận” để chống lại ông ta và cho biết rằng họ sẽ phản đối kết quả cuộc bầu cử khi Quốc Hội nhóm họp vào tuần này để chính thức chứng nhận kết quả.

Một số thành viên Quốc Hội đảng Dân Chủ cũng đã kêu gọi Trump từ chức.

Bernstein đã đưa ra những sự so sánh khác giữa Trump và Nixon, nói rằng vào năm 2019, vụ tai tiếng Ukraine dẫn đến việc Trump bị luận tội thì “tương đương” với vụ Watergate.

Nguyên bản tiếng Anh : https://www.businessinsider.com/carl-bernstein-trump-call-with-georgia-official-worse-than-watergate-2021-1