Facebook nhắc chuyện 2 năm trước.

0
384

Facebook nhắc chuyện 2 năm trước.

Vào ngày 5 tháng 11 năm 2018 Nhóm Công tác về Bắt Giữ Tùy Tiện và Báo Cáo Viên Đặc Biệt LHQ về Tình Trạng Người Bảo Vệ Nhân Quyền gửi công văn chính thức đến chính phủ Việt Nam yêu cầu cung cấp thông tin về việc Trần Thị Nga bị dọa giết trong tù và cấm gia đình thăm gặp. Trước đó, khi nhận được thông tin Trần Thị Nga đang bị hành hung, đánh đập và dọa giết trong trại giam Gia Trung thì mình đang tham dự hội nghị Tự Do Tôn Giáo hay Niềm Tin Đông Nam Á lần thứ 4 được tổ chức ở Bangkok. Mình đã nhờ Grace Bui triệu tập một cuộc họp khẩn cấp vào ngày 18/8/2018 với đại diện cao ủy nhân quyền LHQ và các tổ chức quốc tế đang tham dự hội nghị và/hoặc có trụ sở làm việc tại Bangkok. Tham dự buổi họp khẩn này gồm có: Boat People SOS (BPSOS), Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam (VNWHR), Liên Minh Chống Tra Tấn Việt Nam (VN-CAT), đại diện cao ủy nhân quyền LHQ, Tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền (Human Rights Watch – HRW), Tổ chức Thiên Chúa Giáo Liên Kết Toàn Cầu (Christian Solidarity Worldwide – CSW), CIVIVUS, Civil Rights Defenders (CRD), Ủy ban Luật gia Quốc tế (ICJ), và tùy viên chính trị tòa Đại Sứ Mỹ ở Hà Nội – cô Jessica Farmers.

Ngày 21/8/2018, CIVICUS đã trực tiếp gửi thư cho bộ trưởng công an Tô Lâm và chất vấn về việc Nga bị ngược đãi, đe dọa trong tù. Chúng tôi và các tổ chức khác cũng ra sức vận động theo khả năng và bằng những mối quan hệ với tổ chức của mình. Ngoài ra, ACAT-France, một tổ chức của Pháp chuyên về chống tra tấn và là một đối tác của VN-CAT cũng đã tích cực vận động cho Nga ở EU.

Sang tháng 9/2018, cô Jessica đã sắp xếp một buổi họp giữa đại diện nhiều tòa Đại Sứ các nước phương Tây tại Hà Nội với anh Lương Dân Lý, chồng của Nga.

Và ngày 5 tháng 11 năm 2018 Nhóm Công tác về Bắt Giữ Tùy Tiện và Báo Cáo Viên Đặc Biệt LHQ về Tình Trạng Người Bảo Vệ Nhân Quyền gửi công văn chính thức đến chính phủ Việt Nam với nội dung tóm tắt như sau:

———-
Các chuyên gia Liên Hiệp Quốc bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về việc Việt Nam vẫn tiếp tục giam giữ Trần Thị Nga một cách tùy tiện, tình trạng Nga bị tù nhân trong trại đánh đập và dọa giết mà không nhận được sự can thiệp nào của cán bộ trại giam cũng như việc trại giam liên tục ngăn cản quyền được gia đình thăm nuôi của Nga. Hành vi giam giữ tùy tiện đối với Nga đã vi phạm Điều 3 và điều 9 của Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền và các điều 7, 9, 10 và 14 của Công Ước Quốc Tế về Các Quyền Dân Sự và Chính Trị mà chính phủ Việt Nam đã ký kết.

Các chuyên gia LHQ yêu cầu chính phủ Việt Nam hồi đáp về các biện pháp bảo đảm sự tôn trọng và bảo vệ các quyền của Trần Thị Nga tương ứng với nghĩa vụ nhân quyền mà chính phủ Việt Nam phải thực thi.

Văn bản này cũng nhắc lại Ý Kiến số 75/2017 của Nhóm Công tác về Bắt Giữ Tùy Tiện trước đây đã kết luận rằng hành vi giam giữ Trần Thị Nga là tùy tiện và yêu cầu chính quyền Việt Nam trả tự do cho Nga lập tức cũng như có các hình thức bồi thường thỏa đáng.

Các chuyên gia LHQ yêu cầu chính phủ Việt Nam cung cấp thông tin về điều kiện giam giữ của Nga và các biện pháp được thi hành để bảo đảm an toàn về thể xác cũng như tinh thần trong khi Nga bị giam giữ. Cụ thể là các cơ quan có trách nhiệm đã thực thi những biện pháp nào để bảo vệ Trần Thị Nga khỏi các hành vi bạo lực và ngược đãi của những tù nhân khác? Và lý do tại sao các cán bộ trại giam lại dung túng cho hành vi bạo lực của tù nhân đối với tù nhân trong trại giam? Các chuyên gia LHQ cũng yêu cầu chính phủ Việt Nam cho biết lý do tại sao Nga lại bị ngăn cấm không được gặp với gia đình từ tháng 7 năm 2018 và cán bộ trại giam đã có động thái nào để hỗ trợ cho các cuộc thăm nuôi hay chưa.

Trong khi chờ đợi hồi đáp từ nhà nước Việt Nam, các chuyên gia LHQ yêu cầu chính phủ Việt Nam phải tiến hành mọi biện pháp cần thiết để chấm dứt những vụ việc vi phạm đối với Trần Thị Nga và bảo đảm sẽ không lập lại. Nếu điều tra cho thấy những thông tin các chuyên gia LHQ nhận được là đúng sự thật thì phía Việt Nam phải bảo đảm quy trách nhiệm và có các biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân vi phạm.
————-

Và ngày 10 tháng 1 năm 2020, chính phủ Việt Nam đã đồng ý trả tự do cho Trần Thị Nga. Nga cùng chồng và hai con đã đến Mỹ bình an vào chiều tối ngày 10 tháng 1, giờ địa phương. Ngoài lời cám ơn tất cả đồng hương ở hải ngoại và các tổ chức hội đoàn đã luôn quan tâm và góp phần vận động cho tự do của Nga, mình đặc biệt cám ơn Grace Bui và các tổ chức nêu trên.

Grace, thank you so much sis for being part of this journey! <3

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here