Mike Pence tức giận tát Trump vì ông ta nịnh Putin

0
20
Drew Angerer / Getty Images

Bài viết của Josh Fiallo
Mike Pence đã từ chối ngồi im khi Donald Trump tuyên bố Ukraine bằng cách nào đó phải chịu trách nhiệm vì đã bị Nga xâm lược ba năm trước.

Cựu phó tổng thống của Trump, người đã thân thiện với cựu phó tổng thống tại lễ tang và lễ nhậm chức của Jimmy Carter vào tháng trước, đã có giọng điệu khác trong bài đăng trên X vào thứ Tư.

“Thưa Tổng thống, Ukraine không ‘bắt đầu’ cuộc chiến này”, ông viết. “Nga đã phát động một cuộc xâm lược tàn bạo và vô cớ, cướp đi sinh mạng của hàng trăm nghìn người. Con đường đến với hòa bình phải được xây dựng trên sự thật”.

Pence đã đưa vào một liên kết đến một báo cáo của Fox News năm 2022 từ ngày đầu tiên của cuộc chiến Nga-Ukraine có nội dung: “Nga xâm lược Ukraine trong cuộc tấn công lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ II”.

Trump đã đưa ra phiên bản lịch sử của riêng mình trong tuần này, ám chỉ từ Mar-a-Lago vào thứ Ba rằng tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phải chịu trách nhiệm cho cái chết của hơn 700.000 người đồng hương và người Nga.

“Ông không bao giờ nên bắt đầu điều đó”, Trump nói với Zelensky. “Ông có thể đã đạt được một thỏa thuận”.

Tổng thống đã chỉ trích Zelensky một cách cá nhân hơn vào thứ Tư, gọi ông là “Nhà độc tài không có bầu cử” đã làm một “công việc tồi tệ”. Ukraine đã không tổ chức bầu cử kể từ tháng 2 năm 2022 vì đang trong tình trạng thiết quân luật của nhà nước – một tuyên bố được đưa ra sau khi Nga xâm lược đất nước này bằng đường bộ, đường không và đường biển.

Bài đăng của Donald Trump trên Truth Social vào thứ Tư chỉ trích tổng thống Ukraine. / Truth Social

Trump đã tỏ ra thân thiện với Vladimir Putin trong những tuần gần đây, khi ông được cho là đã mở đường dây trực tiếp với tổng thống Nga để thảo luận về các cuộc đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt xung đột.

Tổng thống khoe khoang trong bài đăng trên Truth Social rằng Hoa Kỳ đã “đàm phán thành công để chấm dứt Chiến tranh với Nga, điều mà tất cả đều thừa nhận chỉ có ‘TRUMP’ và Chính quyền Trump mới có thể làm được”. Ông cũng tuyên bố một cách vô căn cứ rằng Zelensky muốn chiến tranh tiếp tục để “nguồn tiền béo bở” của Hoa Kỳ tiếp tục chảy vào.

Việc Trump liên kết với Putin vì một đồng minh lâu năm của Hoa Kỳ đã khiến một số người bên cánh hữu tức giận, bao gồm cả các nhà lập pháp thường là những người theo đường lối cứng rắn của MAGA. Những người khác đã đồng tình với lãnh đạo đảng của họ và quay lưng lại với Zelensky.

Dân biểu Mike Lawler, một đảng viên Cộng hòa ở New York, người gần đây đã ca ngợi Trump vì những nỗ lực bãi bỏ giá tắc nghẽn ở NYC, dường như nằm trong nhóm trước. Ông đã đưa ra một tuyên bố đầy nhiệt huyết vào thứ Tư tuyên bố Ukraine phải ngồi vào bàn đàm phán vì hòa bình.

“Vladimir Putin là một tên độc tài và côn đồ đê tiện, người đã hợp tác với Trung Quốc và Iran để làm suy yếu và gây bất ổn cho Hoa Kỳ, Châu Âu, Israel và thế giới tự do”, nhà lập pháp này cho biết. “Ông ấy không phải là bạn của chúng tôi, cũng không phải là đồng minh của chúng tôi. Trong khi tôi ủng hộ nỗ lực chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, bất kỳ thỏa thuận nào hướng tới hòa bình đều phải bao gồm Ukraine tại bàn đàm phán, phải bảo vệ chủ quyền cấu trúc của nước này và của các nước láng giềng.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here