Việc Nga không được mời tham dự Hội nghị An ninh Munich 2025 là một diễn biến dễ hiểu trong bối cảnh nước này vẫn tiếp tục cuộc chiến xâm lược Ukraine. Đây là một hội nghị quan trọng, nơi các cường quốc phương Tây và các đối tác thảo luận về an ninh toàn cầu, và việc loại Nga khỏi danh sách khách mời phản ánh lập trường cứng rắn của châu Âu và Mỹ đối với chính quyền Putin.
Mâu thuẫn trong phát ngôn của Trump
Sự việc càng trở nên đáng chú ý khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố có cuộc gặp với đại diện Nga và Ukraine bên lề hội nghị, trong khi cả Nga và Ukraine đều phủ nhận điều này. Điều này đặt ra câu hỏi về mức độ chính xác trong các tuyên bố của Trump và khả năng Nhà Trắng đang cố gắng tạo ra một kịch bản ngoại giao không có thật.
Đáng chú ý hơn, cùng ngày, Trump cũng tuyên bố muốn Nga quay lại nhóm G7 (trước đây là G8) và gọi việc loại Nga ra khỏi nhóm này là một “sai lầm lớn”. Đây không phải là lần đầu tiên Trump bày tỏ quan điểm ủng hộ Nga, bất chấp thực tế rằng Moscow đã bị trục xuất khỏi G8 sau khi sáp nhập Crimea năm 2014. Điều này cho thấy sự bất nhất trong cách tiếp cận của chính quyền Trump đối với Nga – vừa cố gắng thể hiện lập trường cứng rắn bằng việc tham gia Hội nghị An ninh Munich, vừa tiếp tục tìm cách khôi phục vị thế của Nga trên trường quốc tế.
Hội nghị An ninh Munich và lập trường của Ukraine
Lập trường của Ukraine rất rõ ràng: họ không có ý định đàm phán với Nga tại Munich. Phát ngôn của Văn phòng Tổng thống Ukraine khẳng định rằng “không có gì trên bàn” để đàm phán với Nga, đồng nghĩa với việc Kyiv chưa sẵn sàng nhượng bộ trong cuộc chiến này.
Sự kiện này một lần nữa làm nổi bật sự khác biệt trong cách tiếp cận của các cường quốc đối với Nga: trong khi châu Âu và Ukraine vẫn giữ thái độ cứng rắn, Trump dường như vẫn tiếp tục giữ quan điểm mềm mỏng với Moscow. Đây là một điểm gây tranh cãi lớn trong chính sách đối ngoại của Mỹ dưới thời Trump và có thể ảnh hưởng đến quan hệ giữa Washington và các đồng minh NATO.
Việc Nga bị loại khỏi Hội nghị An ninh Munich là một tín hiệu rõ ràng rằng phương Tây vẫn duy trì áp lực đối với Điện Kremlin. Tuy nhiên, phát ngôn của Trump về việc muốn Nga quay lại G7 có thể gây ra những xung đột trong nội bộ phương Tây về cách tiếp cận với Moscow. Câu hỏi đặt ra là liệu Trump có đang thực sự theo đuổi một chiến lược ngoại giao có lợi cho Mỹ và đồng minh hay chỉ đơn giản là tiếp tục xu hướng thân thiện với Nga vốn đã tồn tại từ nhiệm kỳ trước?