Một dân biểu Dân chủ hàng đầu về giám sát quyền lực đã đả kích dữ dội Donald Trump và phe cánh, cáo buộc họ *bảo vệ những kẻ ấu dâm và chủ động che đậy “vụ bê bối buôn bán tình dục và vận động ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.”
Dân biểu Angela Stansbury (bang New Mexico) đã “giáng búa” vào Trump và chính quyền của ông sau khi Ghislaine Maxwell — nhân vật giữ vai trò điều phối và tuyển mộ trong đường dây buôn bán tình dục của Jeffrey Epstein — từ chối ra làm chứng nếu không được Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) bảo đảm ân xá. Bà Stansbury phát biểu với báo chí sau phiên điều trần:
“Chúng tôi có rất nhiều câu hỏi dành cho bà Maxwell về những gì thực sự đã xảy ra trong các hoạt động của Epstein: ai trực tiếp tham gia buôn bán tình dục, rửa tiền và vận động ảnh hưởng; vai trò của Donald Trump là gì; và liệu ông ta có tự mình phạm tội hay không — cùng với nhiều cộng sự của ông ta có tên trong các hồ sơ của Bộ Tư pháp.”
“Cần nói rõ: Donald Trump không chỉ được nhắc đến hàng nghìn lần trong đợt công bố mới nhất của Bộ Tư pháp; riêng hai tuần trước, tên ông ta đã xuất hiện hơn 38.000 lần trong các hồ sơ được công bố — và chúng tôi biết đó mới chỉ là một nửa số hồ sơ mà Bộ Tư pháp đang nắm giữ, bao gồm các tài liệu dùng cho điều tra trực tiếp những kẻ phạm tội, đồng phạm và những người biết rõ các tội ác đó.”
“Chúng tôi biết có nhiều quan chức trong chính quyền, trong đó có Howard Lutnick, Elon Musk (người từng được bổ nhiệm phụ trách các nỗ lực liên quan DOJ tại Nhà Trắng), Bộ trưởng Hải quân, Steve Bannon, cùng hơn ba chục cộng sự, người thân và cá nhân liên đới trực tiếp với Donald Trump được nêu tên trong các hồ sơ này.”
“Ít nhất 9–10 quốc gia trên thế giới đã mở điều tra hoặc buộc lãnh đạo từ chức chỉ vì có liên hệ với Epstein. Trong khi đó, chính phủ Hoa Kỳ đang tham gia vào một chiến dịch che đậy chủ động đối với vụ buôn bán tình dục và vận động ảnh hưởng lớn nhất lịch sử nước Mỹ — và Donald Trump ở ngay tâm điểm. Người còn sống có thể cung cấp bằng chứng, biết rõ mọi chuyện, lại đang tìm cách viện Tu chính án thứ Năm để đổi lấy ân xá.”
“Hãy nói cho rõ những gì chúng ta chứng kiến hôm nay: đây là nỗ lực nhằm đổi sự im lặng lấy lệnh ân xá, và chúng tôi sẽ không cho phép sự im lặng đó tiếp diễn.”
Sau đó, một phóng viên hỏi: “Các hồ sơ Epstein có thể làm sụp đổ một Thủ tướng Anh. Vì sao điều đó xảy ra ở đó, còn tại Mỹ lại hầu như không gây tổn hại chính trị cho Tổng thống?”
Bà Stansbury đáp:
“Ông ta đang được các thành viên trong chính đảng của mình che chắn, trong khi ở những quốc gia khác — như Vương quốc Anh — nghị sĩ đòi hỏi trách nhiệm giải trình. Vì thế, lời kêu gọi của chúng tôi gửi tới người dân Mỹ là: hãy buộc những người này phải chịu trách nhiệm. Và thông điệp của tôi gửi tới Donald Trump là: chúng tôi sẽ truy đến cùng. Chúng tôi không bỏ qua.”
Cuối cùng, bài viết nhấn mạnh: Ghislaine Maxwell không thể được phép dùng những gì bà ta biết về các thế lực quyền lực đã lạm dụng trẻ vị thành niên để đổi lấy tự do. Bà ta có tội như Jeffrey Epstein và phải tiếp tục ở sau song sắt — và Donald Trump cũng vậy, vì bị cáo buộc chủ động che chắn cho những kẻ gây ra các hành vi bạo lực tình dục đối với trẻ em.






































