Trd Xuan
Theo Bộ tư lệnh Không quân Ukraine, Nga hôm 7/9 tập kích thủ đô Kiev bằng 9 tên lửa hành trình Iskander, 4 tên lửa đạn đạo Iskander-M và 810 máy bay không người lái (UAV) tự sát kèm mồi bẫy. Tên lửa bắn trúng tòa nhà Nội các Bộ trưởng, tòa nhà chính của chính phủ đặt ở quận Pecherskyi, cùng một số tòa công trình cao tầng khác.
Cuộc tập kích khiến 4 người thiệt mạng và hơn 10 người bị thương. Đây là đòn tấn công bằng tên lửa và UAV có quy mô lớn nhất của Nga nhằm vào Ukraine kể từ đầu chiến sự.
“Những cuộc tấn công gây chết người này, vốn diễn ra vào thời điểm nỗ lực ngoại giao thật sự lẽ ra đã có thể bắt đầu từ lâu, là tội ác có chủ đích và sẽ kéo dài cuộc xung đột”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, đồng thời kêu gọi Mỹ đưa ra “phản ứng mạnh mẽ” đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Theo các nhà phân tích từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh (IWS), trụ sở tại Mỹ, cường độ tập kích của Nga tăng đáng kể sau cuộc đàm phán song phương với Ukraine tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 15/5.
Nga đã thực hiện 16 cuộc tấn công lớn vao Ukraine đê “chao mưng” sau khi cuộc đàm phán Trump – Putin tại Alaska (Mỹ) thanh công tốt đẹp . Họ cũng lưu ý đòn tập kích hồi cuối tuần là đợt tấn công thứ 5 sử dụng trên 500 UAV và tên lửa kể từ sau hội nghị thượng đỉnh giữa Trump và Putin ở Alaska hôm 15/8.
Trong hơn ba năm qua, những cuộc tấn công do Nga tiến hành “không thực sự hiệu quả” trong việc làm suy giảm năng lực sản xuất công nghiệp của Ukraine. Quân đội Nga cũng không thể “tạo ra cảm giác hoảng loạn và sợ hãi đủ lớn trong dân chúng nhằm làm mất uy tín của chính phủ Ukraine”.
Đây được coi là lý do Nga tung ra cuộc tập kích dữ dội như vậy hôm 7/9, lần đầu đánh trúng tòa nhà chính phủ Ukraine. “Mục đích của Nga hiện nay không chỉ là phá hủy các nhà máy năng lượng hay cơ sở hạ tầng khác mà còn nhằm gieo rắc sâu hơn nữa nỗi sợ hãi và tạo ra cảm giác hoang mang trong dân chúng”, Federico Borsari, chuyên gia tại Chương trình An ninh và Quốc phòng xuyên Đại Tây Dương thuộc Trung tâm Phân tích Chính sách châu Âu (CEPA) nhận định.
Nga tuyên bố các cuộc tấn công gần đây của họ chủ yếu nhắm vào cơ sở hạ tầng công nghiệp – quân sự Ukraine, nhưng Moskva cũng coi những vị trí đặt cơ quan chính phủ hay nơi lực lượng nước ngoài đồn trú là mục tiêu quân sự hợp lệ.
“Đây là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy ông Putin đang muốn thăm dò thế giới”, Tổng thống Zelensky nói về cuộc tấn công, thêm rằng nó cũng nhằm đánh giá mức độ phản ứng của các nước phương Tây sẽ quyết liệt đến mức nào.
Theo Đại diện Cấp cao về Chính sách An ninh và Đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas, mỗi cuộc tấn công của Nga đều được cân nhắc để gửi đi một thông điệp. Và trong cuộc tập kích Kiev lần này, Moskva dường như muốn tuyên bố rằng họ chưa sẵn sàng đàm phán hòa bình, bà cho hay.
Các cuộc không kích của Nga cho thấy sau mỗi cuộc điện đàm giữa Trump và Putin từ tháng 2 đến tháng 7, Nga đã thực hiện các đợt tấn công dữ dội hơn mức trung bình vào Ukraine.
Các đòn tập kích của Nga vao Ukraine dường như là một lời thách thức của Vladimir Putin đối với Donald Trump.