Năm 2024, Tesla báo cáo lợi nhuận 7,1 tỷ đô la nhưng không nộp thuế thu nhập doanh nghiệp—và điều này thực sự hợp pháp.

0
25
The New Republic12 tháng 11 lúc 4:01 SA
·
Năm 2024, Tesla báo cáo lợi nhuận 7,1 tỷ đô la nhưng không nộp thuế thu nhập doanh nghiệp—và điều này thực sự hợp pháp. https://trib.al/g8bW88h

Các tập đoàn luôn nói với Sở Thuế vụ (IRS) rằng lợi nhuận của họ thấp, ngay cả khi họ nói với Phố Wall rằng lợi nhuận của họ cao. Một phần—nhưng chỉ một phần—là kết quả của việc cắt giảm thuế năm 2017 của Tổng thống Donald Trump, hạ mức thuế doanh nghiệp cao nhất từ ​​35% xuống 21% và xóa bỏ thuế tối thiểu thay thế doanh nghiệp (hay CAMT).

Nhưng hầu như chưa có tập đoàn nào từng trả giá niêm yết trước đây.

Ngay cả khi mức thuế cao nhất là 35%, các tập đoàn lớn có lợi nhuận cao thực sự chỉ phải trả trung bình 22%, nhờ vào nhiều lỗ hổng thuế. Để giải quyết tình trạng trốn thuế tinh vi như vậy, Đạo luật Giảm lạm phát năm 2022 của Tổng thống Joe Biden đã khôi phục CAMT.

Theo phiên bản của Biden, bất kỳ công ty nào có thu nhập trung bình vượt quá 1 tỷ đô la (chỉ khoảng 80 công ty cực kỳ giàu có mới làm được như vậy) phải tính toán nghĩa vụ thuế theo ba giai đoạn.

Giai đoạn Một — tính toán dựa trên mức thuế suất doanh nghiệp là 21%, bao gồm bất kỳ khoản khấu trừ, tín dụng hoặc lỗ hổng nào khác mà luật IRS cho phép.

Giai đoạn Hai — tính toán dựa trên mức thuế suất CAMT là 15%, sử dụng con số lợi nhuận lớn hơn (“thu nhập báo cáo tài chính đã điều chỉnh”) được báo cáo cho các nhà đầu tư.

Giai đoạn Ba — trả số tiền lớn hơn trong hai khoản.

Nhưng vào ngày 8 tháng 11, chính quyền Trump đã bắt đầu “nhanh chóng loại bỏ” CAMT thông qua một loạt các quy định được đề xuất và các phán quyết hành chính khác của Bộ Tài chính. “Rõ ràng là Bộ Tài chính đã ban hành các khoản cắt giảm thuế trái luật”, một chuyên gia thuế cho biết. “Quốc hội quyết định luật thuế. Bộ Tài chính làm suy yếu nguyên tắc hiến định này khi khẳng định nhiều thẩm quyền hơn đối với cấu trúc của luật thuế so với những gì Quốc hội trao cho.”

Thật trớ trêu khi chính quyền Trump, vốn hoan nghênh Tòa án Tối cao khi giảm mạnh quyền lực của nhà nước hành chính, giờ đây lại bị cáo buộc trao quá nhiều quyền lực cho nhà nước hành chính.