Lãnh đạo người Serb Bosnia Dodik: Từ người được phương Tây sủng ái đến người ly khai thân Nga

0
6
Tổng thống Republika Srpska (Cộng hòa Serbia) Milorad Dodik phát biểu trước những người ủng hộ phản ứng trước quyết định của tòa án về cáo buộc ông bất chấp phán quyết của một phái viên hòa bình quốc tế, tại Banja Luka, Bosnia và Herzegovina, ngày 26 tháng 2 năm 2025. REUTERS/Amel Emric

Daria Sito-sucic27 tháng 3, 20255:09 SA PDTCập nhật ngày 27 tháng 3, 2025

SARAJEVO, ngày 27 tháng 3 (Reuters) – Khi tòa án tuyên án tù đối với nhà lãnh đạo người Serb Bosnia Milorad Dodik vào tháng trước vì bất chấp lệnh của một đặc phái viên hòa bình quốc tế, Moscow đã nhanh chóng lên tiếng bảo vệ ông, công khai gọi động thái này là “không thể chấp nhận được” và “mang động cơ chính trị”.
Được sự ủng hộ này, Dodik đã cấm chính quyền nhà nước vào khu vực người Serb ở Bosnia.

Bản tin tóm tắt hàng ngày của Reuters cung cấp tất cả tin tức bạn cần để bắt đầu ngày mới. Đăng ký tại đây.

Hôm thứ Năm, một tòa án Bosnia cho biết họ đã ban hành lệnh bắt giữ quốc tế đối với Dodik, người bị cáo buộc vi phạm trật tự hiến pháp và đã ra nước ngoài bất chấp lệnh bắt giữ nội bộ trước đó.

Ông ta đã vượt biên sang nước láng giềng Serbia vào đầu tuần này, sau đó đến Israel để tham dự một hội nghị bài Do Thái tại Jerusalem.

Trong gần ba thập kỷ giữ các chức vụ cao cấp trong chính phủ tại Cộng hòa Serbia tự trị của Bosnia, Dodik, 66 tuổi, đã định hình chương trình nghị sự chính trị quốc gia và – theo những người chỉ trích ông – đã làm sâu sắc thêm sự chia rẽ sắc tộc giữa người Serbia và người Croatia theo đạo Thiên chúa với người Bosnia theo đạo Hồi.

Trong bài phát biểu trước quốc hội khu vực vào ngày 13 tháng 3, ông ta đã thách thức cảnh sát nhà nước đến bắt giữ mình – một động thái mà nhiều người lo ngại sẽ dẫn đến xung đột với lực lượng địa phương trung thành.

“Thử bắt chúng tôi xem,” ông ta hét lên.

Người Serbia ở Bosnia tập trung trước nghị viện khu vực để ủng hộ Tổng thống Republika Srpska (Cộng hòa Serbia) Milorad Dodik, chờ đợi phán quyết của tòa án về cáo buộc ông này bất chấp phán quyết của một phái viên hòa bình quốc tế, tại Banja Luka, Bosnia và Herzegovina, ngày 26 tháng 2 năm 2025. REUTERS/Amel Emric/

Tuyên bố này đánh dấu một bước ngoặt mới trong quan hệ giữa Cộng hòa Serbia tự trị Bosnia và chính quyền nhà nước, đồng thời làm dấy lên lo ngại rằng quốc gia Balkan này có thể rơi trở lại tình trạng căng thẳng sắc tộc từng dẫn đến chiến tranh những năm 1990.

Giữa lúc căng thẳng, EU đã bổ sung hàng trăm binh sĩ vào lực lượng gìn giữ hòa bình EUFOR, được triển khai tại Bosnia năm 2004 để thay thế hàng nghìn binh sĩ NATO.

Tuyên bố này cũng nhấn mạnh sự thay đổi hoàn toàn của Dodik, từ một người ôn hòa được phương Tây hậu thuẫn để thay thế những người theo chủ nghĩa dân tộc thời chiến, trở thành một người ly khai thân Nga, đe dọa toàn bộ sự toàn vẹn của nhà nước Bosnia.

NHÀ CẢI CÁCH SỚM

Là một người hâm mộ bóng rổ cuồng nhiệt, Dodik là chính trị gia Serbia đầu tiên thừa nhận vụ thảm sát khoảng 8.000 người Hồi giáo Bosnia ở Srebrenica trong cuộc chiến tranh Bosnia 1992-1995 là tội diệt chủng.

Tổng thống Republika Srpska (Cộng hòa Serbia) Milorad Dodik phát biểu trước những người ủng hộ phản ứng trước quyết định của tòa án về cáo buộc ông bất chấp phán quyết của một phái viên hòa bình quốc tế, tại Banja Luka, Bosnia và Herzegovina, ngày 25 tháng 2 năm 2025. REUTERS/Amel Emric/

Vào đầu sự nghiệp, bắt đầu bằng một phong trào ủng hộ cải cách ngay trước khi Nam Tư cũ sụp đổ, vị cựu sinh viên Đại học Belgrade này đã lên án tội phạm chiến tranh và phản đối những người theo chủ nghĩa dân tộc Serb cầm quyền trong quốc hội thời chiến của họ.

Ban đầu, Dodik là một “làn gió mới” trong chính trường Bosnia, một người hiểu rõ ảnh hưởng của các nhân vật quốc tế và đã lôi kéo họ, theo Sead Turcalo, giảng viên khoa học chính trị tại Đại học Sarajevo.

Sau khi các hiệp định hòa bình Dayton do Hoa Kỳ bảo trợ kết thúc chiến tranh, phương Tây đang tìm kiếm một nhà lãnh đạo Serb mới như một sự thay thế cho những người theo chủ nghĩa dân tộc, nhiều người trong số họ đã bị truy tố vì tội ác chiến tranh. Dodik dường như phù hợp với yêu cầu này.

Với sự hậu thuẫn của phương Tây vào năm 1998, ông trở thành thủ tướng của Cộng hòa Serb, tạo nên Bosnia thời hậu chiến cùng với Liên đoàn Bosniak-Croatia, mặc dù đảng của ông chỉ có hai ghế trong quốc hội khu vực.

Nhưng sau thất bại trong cuộc bầu cử năm 2001, Dodik bắt đầu theo đuổi chủ nghĩa dân tộc vốn được người Serb ưa chuộng. Ông trở lại nắm quyền vào năm 2006.

SỰ THAY ĐỔI ĐÁNG KỂ

Lập trường của ông về chiến tranh đã thay đổi đáng kể. Ông phủ nhận việc xảy ra nạn diệt chủng Srebrenica và hạ thấp tội ác chiến tranh của người Serbia ở Bosnia, chào đón những người bị kết án và sau đó được thả ra khỏi tù như những anh hùng. Năm 2016, Dodik mở một ký túc xá sinh viên mang tên Radovan Karadzic, nhà lãnh đạo Serbia đầu tiên bị kết án tù chung thân vì tội diệt chủng và tội ác chiến tranh.

“Qua nhiều năm, tùy theo ý thích chính trị của mình… ông ta đã chuyển sang chủ nghĩa dân tộc cực đoan và ly khai”, Turcalo nói.

Tổng cộng, Dodik đã đảm nhiệm ba nhiệm kỳ thủ tướng và ba nhiệm kỳ chủ tịch khu vực. Trong thời gian đó, chính trị của ông ngày càng mang màu sắc dân tộc chủ nghĩa và thân Nga. Trong 10 năm, ông đã kêu gọi ly khai khỏi Bosnia và thống nhất với Serbia.

Ông đã hai lần chính thức bị cáo buộc lạm dụng chức vụ và thậm chí bị truy tố tội rửa tiền với một nhóm đồng minh thân cận, nhưng các cáo buộc đã bị hủy bỏ do thiếu bằng chứng.

Hoa Kỳ đã áp đặt một loạt lệnh trừng phạt đối với ông vì vi phạm các điều khoản của thỏa thuận hòa bình và tham nhũng, điều mà ông phủ nhận. Ông cũng bị Anh trừng phạt vì phá hoại hòa bình và ổn định ở Bosnia.

Tổng thống Republika Srpska (Cộng hòa Serbia) Milorad Dodik phát biểu trong cuộc phỏng vấn với Reuters tại văn phòng của ông ở Banja Luka, Bosnia và Herzegovina ngày 8 tháng 1 năm 2024. REUTERS/Marko Djurica/

ĐỐI ĐẦU VŨ TRANG?

Dodik đã đáp trả bản án tù được tuyên vào tháng 2 bằng cách ra lệnh thông qua luật cấm cơ quan tư pháp và cảnh sát nhà nước hoạt động trong khu vực Serbia. Tòa án Hiến pháp Bosnia đã đình chỉ luật này và gọi đó là một cuộc tấn công vào trật tự hiến pháp.

Sau đó, Dodik và hai phụ tá thân cận của ông đã phớt lờ lệnh triệu tập của các công tố viên nhà nước đang điều tra cáo buộc phá hoại hiến pháp. Kết quả là, tòa án nhà nước đã ban hành lệnh bắt giữ ông và ra lệnh cho các cơ quan cảnh sát bắt giữ họ.

Các chuyên gia an ninh cho rằng việc bắt giữ Dodik phải được lên kế hoạch cẩn thận để tránh xung đột vũ trang với cảnh sát Cộng hòa Serbia, những người đã cam kết bảo vệ ông và các trợ lý.

Hiện vẫn chưa rõ tình hình sẽ ra sao với Dodik. Ông hy vọng Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ thông cảm hơn với chủ nghĩa ly khai của mình. Tuy nhiên, sự ủng hộ của người dân Serbia dường như đang giảm dần, hầu như không ai hưởng ứng lời kêu gọi của ông về việc rời bỏ công việc tại các cơ quan nhà nước.

Bài viết của Daria Sito-Sucic; Biên tập: Edward McAllister và Alex Richardson

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here