
Việc Bộ Tư pháp gần đây công bố hàng triệu trang email và các tài liệu khác liên quan đến kẻ phạm tội tình dục khét tiếng Jeffrey Epstein đã dẫn đến làn sóng từ chức và những hậu quả khó chịu khác đối với những người nổi tiếng trên khắp thế giới có quan hệ với hắn bị phơi bày.
Những cá nhân đó bao gồm luật sư hàng đầu tại ngân hàng đầu tư lớn Goldman Sachs, Giám đốc điều hành của cảng lớn nhất Dubai, cựu hiệu trưởng Đại học Harvard, cựu tổng thống và cựu ngoại trưởng Hoa Kỳ, và chủ tịch của một công ty luật doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ.
Hậu quả từ các hồ sơ Epstein và những người được nhắc đến trong đó thậm chí còn gây nguy hiểm cho chính phủ của Thủ tướng Anh Keir Starmer, mặc dù nhà lãnh đạo Đảng Lao động này chưa từng quen biết kẻ phạm tội tình dục bị kết án.
Epstein, người đã xây dựng mối quan hệ với nhiều người đàn ông và phụ nữ giàu có và quyền lực, đã nhận tội vào năm 2008 tại Florida về các cáo buộc hình sự liên quan đến môi giới mại dâm, trong đó có một cáo buộc liên quan đến một cô gái dưới 18 tuổi.
Hắn đã phải ngồi tù 13 tháng trong vụ án đó, nhưng vẫn được phép đến văn phòng làm việc nhiều ngày.
Tháng 8 năm 2019, Epstein tự sát trong một nhà tù ở thành phố New York, vài tuần sau khi bị bắt vì tội buôn bán trẻ em phục vụ mục đích tình dục theo luật liên bang.
Một số người đã từ chức trong những tuần gần đây từng có quan hệ thân thiết với Epstein sau khi ông ta bị kết án năm 2008, vụ việc được công khai rộng rãi vào thời điểm đó.
Việc được nhắc đến trong hồ sơ Epstein không có nghĩa là người đó có liên quan đến bất kỳ tội ác nào mà ông ta đã nhận tội trước đó hoặc bị buộc tội sau này. Không ai trong danh sách những người bị ảnh hưởng bởi mối quan hệ với Epstein do CNBC tổng hợp bị buộc tội về hành vi đó.
Dưới đây là một số nhân vật nổi tiếng đã bị ảnh hưởng bởi việc xuất hiện trong hồ sơ Epstein:

Sultan Ahmed bin Sulayem: CEO of DP World
Ông Sulayem đã từ chức Giám đốc điều hành của công ty điều hành cảng lớn nhất Dubai vào ngày 13 tháng 2, sau 10 năm lãnh đạo công ty. Các tài liệu cho thấy Epstein từng gọi ông Sulayem là một trong những “người bạn đáng tin cậy nhất” của mình. CNBC đã liên hệ với Văn phòng Truyền thông Chính phủ Dubai và DP World để tìm kiếm bình luận từ ông Sulayem, người cho đến nay vẫn chưa đưa ra tuyên bố nào về vụ việc.
Kathryn Ruemmler: Chief Legal Officer and General Counsel at Goldman Sachs
Bà Ruemmler, cựu cố vấn Nhà Trắng dưới thời Tổng thống Barack Obama, đã tuyên bố từ chức khỏi Goldman Sachs vào ngày 12 tháng 2, có hiệu lực vào cuối tháng 6. Tuần trước, tờ Wall Street Journal đưa tin rằng bà Ruemmler là một trong ba người mà Epstein đã gọi điện khi ông ta bị bắt vào tháng 7 năm 2019. Bà từng cảm ơn Epstein sau khi nhận được những món quà xa xỉ từ ông ta, gọi ông ta là “Chú Jeffrey”. Bà Ruemmler nói với tờ Journal vào tháng 1: “Như tôi đã nói, tôi rất hối hận vì đã từng quen biết ông ta, và tôi vô cùng cảm thông với các nạn nhân của tội ác do Epstein gây ra.”
Brad Karp: Chairman of Paul Weiss
Ông Karp đã từ chức chủ tịch của Paul Weiss vào ngày 4 tháng 2, sau khi lãnh đạo công ty luật doanh nghiệp lớn này từ năm 2008. Hồ sơ cho thấy ông Karp đã cảm ơn Epstein về một buổi tối “có một không hai” vào năm 2015, và hỏi liệu ông ta có thể giúp con trai mình tìm được việc làm trong một bộ phim của Woody Allen vào năm 2016 hay không. Vài ngày trước khi từ chức, Paul Weiss đã đưa ra một tuyên bố với tờ The New York Times rằng, “Ông Karp đã tham dự hai bữa tối nhóm ở thành phố New York và có một số ít tương tác xã giao qua email, tất cả đều là những điều ông ấy hối tiếc.”

AP (L) | Getty Images (R)
David Gelernter: Yale University computer science professor
Ngày 11 tháng 2, Gelernter bị cấm giảng dạy tại Đại học Yale khi trường tiến hành xem xét mối quan hệ của ông với Epstein. Gelernter có nhiều thư điện tử trao đổi với Epstein, trong đó có một bức thư năm 2011, trong đó giáo sư này giới thiệu một sinh viên Yale cho một dự án, gọi cô là “một cô gái tóc vàng nhỏ nhắn, xinh xắn”. Gelernter chưa trả lời yêu cầu bình luận của CNBC sau khi Yale có động thái này.
Bill Clinton: Former U.S. president
Clinton đã nhiều lần bay trên máy bay riêng của Epstein vào năm 2002 và 2003, và từng bị chụp ảnh trong các buổi gặp gỡ xã giao với Epstein và Ghislaine Maxwell, người môi giới mại dâm của tên tội phạm tình dục này (hiện đã bị kết án). Ban đầu, Clinton phản đối trát triệu tập của Ủy ban Giám sát Hạ viện yêu cầu ông làm chứng về Epstein, nhưng đã đồng ý xuất hiện sau khi ủy ban đe dọa sẽ buộc tội ông khinh thường Quốc hội. Clinton dự kiến sẽ làm chứng vào ngày 27 tháng 2. Người phát ngôn của Clinton năm 2019 đã đưa ra một tuyên bố nói rằng, “Tổng thống Clinton không biết gì về những tội ác khủng khiếp mà Jeffrey Epstein đã nhận tội ở Florida vài năm trước, hoặc những tội danh mà ông ta mới bị buộc tội gần đây ở New York.” Vào ngày 7 tháng 2, Clinton đã đăng lại một bài đăng trên Twitter từ người phát ngôn của mình, trong đó nói rằng, “Những gì Bộ Tư pháp đã công bố cho đến nay, và cách thức họ làm như vậy, cho thấy rõ một điều: ai đó hoặc điều gì đó đang được bảo vệ. Chúng ta không biết ai, cái gì, hay tại sao. Chúng ta chỉ biết điều này: chúng ta không cần sự bảo vệ như vậy. Đó là lý do tại sao chỉ có gia đình Clinton kêu gọi một phiên điều trần công khai.”
Hillary Clinton: Former secretary of State
Hillary Clinton, vợ của cựu tổng thống, cho biết bà không nhớ mình từng nói chuyện với Epstein. Mặc dù vậy, Ủy ban Giám sát Hạ viện đã triệu tập bà ra làm chứng trong cuộc điều tra về kẻ săn mồi này. Giống như cựu Tổng thống Clinton, cựu Ngoại trưởng ban đầu từ chối xuất hiện, nhưng sau đó đã đồng ý làm chứng vào ngày 26 tháng 2 sau khi bị đe dọa sẽ bị kết tội khinh thường Quốc hội. Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich vào ngày 14 tháng 2, bà Clinton một lần nữa kêu gọi công bố tất cả các hồ sơ của Epstein, nói rằng, “Đây là điều cần phải hoàn toàn minh bạch”, tờ Independent đưa tin. “Tôi đã kêu gọi trong nhiều năm qua rằng mọi thứ cần được công khai để mọi người không chỉ có thể xem nội dung bên trong mà còn, nếu thích hợp, có thể buộc những người có trách nhiệm phải chịu trách nhiệm. Chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra”, bà nói.

Getty Images
Peter Mandelson: UK ambassador to the U.S.
Mandelson bị Thủ tướng Anh Keir Starmer sa thải vào ngày 12 tháng 9 và từ chức khỏi Đảng Lao động vào ngày 2 tháng 2 vì có quan hệ với Epstein. Mandelson đã viết một lời nhắn trong cuốn sách mừng sinh nhật lần thứ 50 của Epstein, gọi ông ta là “người bạn thân nhất của tôi”, và bị cáo buộc đã gửi cho Epstein thông tin nhạy cảm về thị trường của chính phủ sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Trong một bình luận với tờ Financial Times vào tháng 2 năm 2025, Mandelson nói: “Tôi hối hận vì đã từng gặp ông ta hoặc được giới thiệu với ông ta bởi người bạn đời của ông ta, Ghislaine Maxwell.” Ông cũng nói: “Tôi càng hối hận hơn về những tổn thương mà ông ta đã gây ra cho nhiều phụ nữ trẻ. Tôi sẽ không đi sâu vào vấn đề này. Đó là nỗi ám ảnh của Financial Times và thành thật mà nói, tất cả các người có thể biến đi. Được chứ?”
Morgan McSweeney: Chief of Staff to the U.K. prime minister
Ông McSweeney đã từ chức vào ngày 11 tháng 2, nhận trách nhiệm về việc ông Starmer bổ nhiệm ông Mandelson làm đại sứ. Ông McSweeney nói với các phóng viên: “Quyết định bổ nhiệm Peter Mandelson là sai lầm”, đồng thời cho rằng cựu đại sứ “đã gây tổn hại cho đảng của chúng ta, đất nước chúng ta và niềm tin vào chính trị”.
Larry Summers: OpenAI board member and former Harvard University president
Vào tháng 11, Summers tuyên bố sẽ rút lui khỏi các cam kết công khai, bao gồm cả việc làm thành viên hội đồng quản trị tại công ty trí tuệ nhân tạo OpenAI và giảng dạy với tư cách là giáo sư tại Harvard. Cựu Bộ trưởng Tài chính này được chỉ định là người thừa hành dự phòng trong bản di chúc năm 2014 của Epstein. Trong một tuyên bố hồi tháng 11, Summers nói: “Tôi vô cùng xấu hổ về hành động của mình và nhận ra nỗi đau mà chúng đã gây ra. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về quyết định sai lầm của mình khi tiếp tục liên lạc với ông Epstein.”

Getty Images
Andrew Mountbatten-Windsor: Former prince, Duke of York
Andrew Mountbatten-Windsor, trước đây được biết đến với tước hiệu Hoàng tử Andrew, Công tước xứ York, đã bị tước bỏ tước hiệu và dinh thự trong một tuyên bố từ Cung điện Buckingham vào ngày 30 tháng 10. Mountbatten-Windsor đã dàn xếp vụ kiện do nạn nhân của Epstein, Virginia Giuffre, đệ trình vào năm 2022 mà không thừa nhận hành vi sai trái, và đang bị các nhà chức trách ở London điều tra về cáo buộc ông đã gửi cho Epstein các tài liệu thương mại mật. Trong một tuyên bố năm 2019, Mountbatten-Windsor nói, “Tôi vẫn luôn vô cùng hối tiếc về mối quan hệ thiếu suy xét của mình với Jeffrey Epstein. Vụ tự sát của ông ta đã để lại nhiều câu hỏi chưa được giải đáp, đặc biệt là đối với các nạn nhân của ông ta, và tôi vô cùng cảm thông với tất cả những người bị ảnh hưởng và mong muốn tìm được sự khép lại. Tôi chỉ có thể hy vọng rằng, theo thời gian, họ sẽ có thể xây dựng lại cuộc sống của mình. Tất nhiên, tôi sẵn sàng hỗ trợ bất kỳ cơ quan thực thi pháp luật thích hợp nào trong các cuộc điều tra của họ, nếu được yêu cầu.”
Sarah Ferguson: Former Duchess of York
Tổ chức từ thiện của Ferguson, Sarah’s Trust, tập trung vào việc cải thiện cuộc sống của phụ nữ và trẻ em, đã thông báo vào ngày 2 tháng 2 rằng họ sẽ ngừng hoạt động. Vợ cũ của Andrew Mountbatten Windsor đã mô tả Epstein là “một huyền thoại” và “người anh trai mà tôi luôn mong ước” trong các email được gửi đi rất lâu sau khi ông ta bị kết án lần đầu vào năm 2008. Trong một tuyên bố với tờ Guardian vào tháng 9 năm ngoái, người phát ngôn của Ferguson cho biết, “Nữ công tước đã bày tỏ sự hối tiếc về mối quan hệ của bà với Epstein nhiều năm trước, và như mọi khi, điều đầu tiên bà nghĩ đến là các nạn nhân của ông ta.”
Jack Lang: Chủ tịch Viện Thế giới Ả Rập và cựu Bộ trưởng Văn hóa Pháp
Lang, nhân vật nổi bật nhất ở Pháp bị ảnh hưởng bởi các tài liệu này, đã từ chức chủ tịch Viện Thế giới Ả Rập vào ngày 7 tháng 2 sau khi lãnh đạo trung tâm văn hóa này từ năm 2013. Theo tờ New York Times, tên của Lang được nhắc đến hơn 600 lần trong các tài liệu mới được công bố, có niên đại từ năm 2012 khi ông được người bạn chung Woody Allen giới thiệu với Epstein. Chính quyền Pháp cho biết họ đang điều tra các báo cáo về mối liên hệ tài chính giữa Lang và Epstein, với việc văn phòng công tố tài chính đang điều tra Lang và con gái ông, Caroline, về tội “rửa tiền gian lận thuế nghiêm trọng”. Lang gọi các cáo buộc chống lại mình là “vô căn cứ” và nói rằng cuộc điều tra “sẽ làm sáng tỏ nhiều điều về những cáo buộc đang đặt câu hỏi về sự liêm chính và danh dự của tôi”. Con gái ông phủ nhận mọi hành vi sai trái.

Getty Images
Mona Juul: Norwegian ambassador
Bà Juul đã từ chức vào ngày 8 tháng 2 sau khi Bộ Ngoại giao Na Uy đình chỉ công tác bà vào đầu tuần đó. Bà từ chức sau khi có thông tin cho rằng các con và chồng bà, Terje Rød-Larsen, được thừa kế 10 triệu đô la trong di chúc do Epstein viết hai ngày trước khi ông ta tự sát. Đầu tháng 2, bà Juul cho biết bà có liên lạc với Epstein thông qua Rød-Larsen, nhưng cũng nói rằng bà “lẽ ra phải cẩn thận hơn nhiều”.
Miroslav Lajčák: Cố vấn an ninh quốc gia cho Thủ tướng Slovakia và cựu Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc.
Ông Lajčák từ chức ngày 31 tháng 1 sau khi phục vụ bốn chính phủ các nước Slav. Các tin nhắn từ năm 2018 cho thấy ông Lajčák đã thảo luận về phụ nữ với Epstein, viết rằng, “Sao anh không mời tôi tham gia những trò chơi này? Tôi sẽ chọn cô gái của ‘MI’.” Theo các nguồn tin, ông Lajčák đã nói với Đài phát thanh Slovakia, “Khi đọc lại những tin nhắn đó hôm nay, tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc.” Trong cùng cuộc phỏng vấn đó, ông nói rằng mình đã thể hiện “sự thiếu phán đoán và giao tiếp không phù hợp… Những tin nhắn đó chẳng qua chỉ là sự ngu ngốc của cái tôi đàn ông, những lời bông đùa tự mãn của đàn ông.” Ông nói thêm, “Không có cô gái nào cả… việc ai đó liên lạc với một kẻ săn mồi tình dục không biến người đó thành kẻ săn mồi tình dục.”
David Ross: Chair of New York’s School of Visual Arts
Ông Ross, cựu giám đốc Bảo tàng Whitney, đã từ chức chủ nhiệm chương trình Thạc sĩ Mỹ thuật thực hành tại SVA vào ngày 3 tháng 2. Ông Ross gọi Epstein là “không thể tin được” sau khi Epstein đề xuất một triển lãm có hình ảnh các bé gái và bé trai từ 14 đến 25 tuổi mang tên “Statutory” (Theo luật định). Ông Ross nói với tờ The New York Times rằng ông hối tiếc vì đã bị “lừa” bởi tuyên bố của Epstein rằng ông ta là nạn nhân của một âm mưu chính trị do có liên hệ với Bill Clinton. “Tôi vẫn luôn kinh hoàng trước tội ác của ông ta và vô cùng lo ngại cho nhiều nạn nhân của nó,” ông nói với tờ Times.

Getty Images
Joanna Rubinstein: Chair of Sweden for the UN Refugee Agency
Ngày 2 tháng 2, bà Rubinstein tuyên bố từ chức khỏi Cao ủy Liên Hợp Quốc về Người tị nạn sau khi các tài liệu tiết lộ chuyến thăm của gia đình bà đến hòn đảo tư nhân của Epstein năm 2012. Trong một email, bà Rubinstein thay mặt các con và bản thân cảm ơn Epstein vì “một buổi chiều ở thiên đường”. “Tôi đã biết về phán quyết vào thời điểm chuyến thăm. Những gì được tiết lộ sau đó về mức độ lạm dụng thật kinh khủng và là điều tôi kịch liệt phản đối”, bà Rubinstein nói với tờ báo Expressen của Thụy Điển.
Casey Wasserman: Người sáng lập, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của công ty quản lý tài năng Wasserman; Chủ tịch của Thế vận hội Olympic và Paralympic LA28
Wasserman, chủ sở hữu một công ty quản lý tài năng và tiếp thị nổi tiếng, đồng thời là chủ tịch của Thế vận hội Olympic và Paralympic Los Angeles 2028, đã bắt đầu quá trình bán công ty của mình sau khi những email giữa ông và Maxwell từ hơn 20 năm trước bị công khai. Sau những tiết lộ này, một số khách hàng, bao gồm cả ca sĩ đoạt giải Grammy Chappell Roan, đã tuyên bố rời khỏi công ty. Wasserman cho biết ông “chưa bao giờ có mối quan hệ cá nhân hay kinh doanh nào với Jeffrey Epstein” và rằng ông ta sẽ “trở thành một yếu tố gây xao nhãng” trong một bản ghi nhớ gửi cho nhân viên, được tờ Wall Street Journal đưa tin. Tờ báo này cũng đưa tin, trích dẫn những người quen thuộc với tình hình, rằng ủy ban tổ chức Thế vận hội Olympic Los Angeles đã nhất trí bỏ phiếu giữ Wasserman làm chủ tịch.
Steve Tisch: Chairman and co-owner of the New York Giants
Liên đoàn Bóng bầu dục Quốc gia (NFL) thông báo vào ngày 2 tháng 2 rằng họ sẽ điều tra Tisch, một cựu nhà sản xuất phim, người đã giữ chức phó chủ tịch điều hành của đội Giants từ năm 2005. Tên của Tisch được nhắc đến hơn 400 lần trong các hồ sơ, với một tài liệu cho thấy ông đã hỏi Epstein liệu phụ nữ là “chuyên nghiệp hay dân thường”. Trong một tuyên bố với ESPN vào tháng Giêng, Tisch nói, “Chúng tôi đã có một mối quan hệ ngắn ngủi, trong đó chúng tôi trao đổi email về phụ nữ trưởng thành, và ngoài ra, chúng tôi còn thảo luận về phim ảnh, hoạt động từ thiện và đầu tư.” Tisch nói thêm, “Tôi đã không nhận lời mời nào của ông ta và chưa bao giờ đến hòn đảo của ông ta. Như chúng ta đều biết bây giờ, ông ta là một người tồi tệ và là người mà tôi vô cùng hối hận vì đã có quan hệ.”

Stian Lysberg Solum | AFP | Tayfun Salci | Anadolu | Getty Images | Alex Brandon | AP
Thorbjørn Jagland: Former prime minister of Norway
Ông Jagland bị buộc tội “tham nhũng nghiêm trọng” vào ngày 12 tháng 2 sau cuộc điều tra của cảnh sát về mối quan hệ của ông với Epstein. Ông Jagland, người từng giữ chức Thủ tướng Na Uy từ năm 1996 đến năm 1997, đang bị điều tra xem liệu ông có nhận “quà tặng, chi phí đi lại và các khoản vay liên quan đến chức vụ của mình hay không”, theo các nhà điều tra. Một email năm 2014 cho thấy kế hoạch thăm viếng của ông Jagland và gia đình đến hòn đảo tư nhân của Epstein ở Quần đảo Virgin thuộc Mỹ. Các luật sư của ông Jagland cho biết ông “phủ nhận mọi cáo buộc”.
Jes Staley: CEO of Barclays
Staley giữ chức Giám đốc điều hành của Barclays từ tháng 10 năm 2015 cho đến khi ông từ chức vào cuối năm 2021. Sự ra đi của Staley diễn ra sau cuộc điều tra của Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA) về mối quan hệ của ông với Epstein. Cơ quan quản lý đã phạt ông hơn 2 triệu đô la và cấm vĩnh viễn ông giữ chức vụ quản lý trong lĩnh vực này vào năm 2023. Năm 2020, Staley nói: “Rõ ràng là tôi nghĩ mình hiểu rõ ông ấy, nhưng thực tế không phải vậy. Chắc chắn, nhìn lại với những gì chúng ta biết bây giờ, tôi vô cùng hối tiếc vì đã có bất kỳ mối quan hệ nào với Jeffrey.”
Alex Acosta: U.S. Labor secretary
Ông Acosta đã tuyên bố từ chức trong một bức thư gửi Tổng thống Donald Trump vào ngày 12 tháng 7 năm 2019, sau những tranh cãi xung quanh việc ông đạt được thỏa thuận không truy tố liên bang với Epstein vào năm 2008 khi ông còn là công tố viên liên bang cho Khu vực phía Nam Florida. Ông Acosta đã bảo vệ thỏa thuận đó – vốn yêu cầu Epstein nhận tội trước các cáo buộc của tiểu bang Florida về tội môi giới mại dâm trẻ vị thành niên – trong sáu giờ điều trần trước Ủy ban Giám sát Hạ viện vào tháng 9. “Tôi đã điều trần trong sáu giờ. Tôi sẽ để biên bản tự nói lên tất cả,” ông Acosta nói sau phiên điều trần.
— CNBC’s Garrett Downs contributed to this report.
WATCH: Commerce Sec. Howard Lutnick admits visiting Epstein island during family vacation








































