Christine Nguyen
Người dịch: một người Việt giỏi tiếng Nga.
Dưới đây là một số comments được xem là tiêu biểu của dân mạng Nga về cái gọi là vaccine phòng chống Wuhanvirus của họ dưới hai thông báo của bộ Y tế Nga trên Facebook chính thức về vaccine.
Con số trong ngoặc đơn là số thả like và chủ yếu là thả haha của mỗi comment.
Galina Zotova (751): Ngạc nhiên chưa: người ta phải sản xuất thuốc và thử nghiệm trong nhiều năm trời. Thế mà đùng một cái – trong một vài tháng, nó đã sẵn sàng. Đó là điều rất lạ và ẩn chưa nhiều câu hỏi.
Oxana Moskovskaya(256): Căn cứ theo kết quả nào? Chỉ kiểm tra 3 tháng thay vì 3 năm ???? Mọi người có bình thường không? Cần phải kiểm tra thêm 2-3 năm, và sau đó chúng ta sẽ thấy kết quả. Còn giờ hãy tự tiêm cho mình trước (ý nói những người làm ra vắc-xin – ND), cho người thân và cho cả bộ máy nhà nước!
Aleksandra Lemtyugova(134): Đứa nào là người đã đăng ký, thì đứa đó tự tiêm phòng đi!
Zhenya Aksyutin(177): Làm sao họ biết rằng miễn dịch (của vắc-xin – ND) kéo dài trong 2 năm nhỉ?
Robert Zainullin(574): Một thứ tuyệt vời đã được nghĩ ra trong hai tuần. Đầu tiên là thử cho chuột. Sau đó là những tân binh với lời hứa sẽ được mãn hạn sớm chứ không phải chịu đựng sự đày ải trong quân ngũ. Giờ thì thử nghiệm với các nhân viên y tế và cảnh sát. Đằng nào họ cũng không phải là người)))))). Và chúng ta có thể nói về loại miễn dịch nào trong hai năm ??. Các vị trước hãy tiêm vắc-xin cho các đại biểu của Đuma Quốc gia (Quốc hội – ND) và thành viên chính phủ trước đi. Hầu hết họ đều đi du lịch nước ngoài và sống ở đó, thi thoảng mới quay về nước Nga với chúng ta. Khi nào thử nghiệm hết với họ và có kết quả, ta có thể nói vắc-xin đã được tạo ra. Lúc đó thì mới tiêm cho dân thường.
Madina Grigorova(762): Tôi xin cảm ơn đảng và chính phủ đã quan tâm và tôi xin đáp lại bằng cách xin nhường cơ hội tiêm vắc-xin cho đảng, chính phủ cũng như gia đình, con cái và dòng dõi của họ, nếu có!
Svetlana Kashichkina(225) Các bạn tin là con gái của tổng thống đã tự thử nghiệm vắc-xin cho Covid à? Tất cả đều là dối trá, quảng cáo thôi.
Ekaterina Milaya(160): Thử nghiệm lâm sàng nên ít nhất 2-3 năm và trên những đối tượng khác nhau: theo độ tuổi, sức khỏe, v.v., chứ không phải trên tất cả các người dân của Liên bang Nga, trừ khi họ muốn chết sớm. Khi đó thì đằng nào cũng chết: chết nhanh- do vi rút, không thì chết – vì đói hoặc chết từ từ – do vắc xin.
Artyom Afanasyev(308): Tự đi mà tiêm thứ cặn bã này cho mình ấy !!! Còn tôi sẽ không bao giờ làm điều đó với bản thân hoặc với các con tôi, trong bất kỳ hoàn cảnh nào !!!
Lyudmila Deryazhentseva(51): Tốt hơn là tiêm cho người Trung Quốc trước vì dân họ đông và sẽ không cảm thấy mất mát,còn dân ta thì đều đang khan hiếm cả.