Cuộc đàm phán bí mật giữa người Nga và người Mỹ tại Thuỵ Sĩ

0
10
Hai cường quốc đã và đang họp kín tại Thuỵ Sĩ, thông qua trung gian, để thảo luận về tương lai của Ukraine.
Người Mỹ và người Nga đã gặp nhau vào đầu tuần này tại Ả Rập Xê Út, trước truyền thông quốc tế, để thảo luận về tương lai của cuộc chiến ở Ukraine.
Hoa Kỳ có đại diện là Ngoại trưởng Marco Rubio, Nga có đại diện là Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov. Ukraina không được mời tham dự.
Đó là những gì dư luận quốc tế chính thức được xem. Nhưng song song với sự kiện trên và trong sự bí mật, người Mỹ và người Nga cũng đang thảo luận về cuộc chiến ở Ukraine tại Thụy Sĩ trong nhiều tuần. Hãng thông tấn Anh Reuters đưa tin này vào thứ sáu 21/2.
Reuters chi biết: “Những người tham dự phía Hoa Kỳ và Nga đã gặp nhau một cách kín đáo tại Thụy Sĩ để đàm phán một cách không chính thức về cuộc chiến ở Ukraine trong những tháng gần đây, bao gồm cả tuần trước”.
Những cuộc đàm phán này, được mô tả là diễn ra thông qua “một kênh song song”, được cho là đã bắt đầu trong nhiệm kỳ của Tổng thống Biden và được tiếp tục trong thời kỳ chuyển giao quyền lực của Hoa Kỳ, giữa cuộc bầu cử của Donald Trump vào ngày 5 tháng 11 và lễ nhậm chức của ông vào ngày 20 tháng 1.
Những người tham gia được cho là có kinh nghiệm về ngoại giao và an ninh nhưng không phải là quan chức chính thức của chính phủ hai phía.
Các cuộc họp ở Thụy Sĩ – trong đó, có ít nhất một lần được cho là diễn ra ở Geneva, cùng lúc với Hội nghị An ninh tại Munich – được mô tả là “một cuộc đối thoại không chính thức nhằm cải thiện sự đối thoại và chuyển tải các ý tưởng , thay vì đưa ra các đề xuất cụ thể”.
Không có thông tin nào cho biết liệu phía Ukraine có được đại diện theo bất kỳ cách nào hay không trong các cuộc đàm phán trên.
Bộ Ngoại giao Liên bang Thuỵ Sĩ ( Département fédéral des affaires étrangères – DFAE) đã xác nhận thông tin này, ít nhất là một phần, theo tờ báo “Tages-Anzeiger”. “Trong khuôn khổ của “Track II diplomacy”, các cuộc họp thường kỳ diễn ra tại Thụy Sĩ giữa các bên liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine”, DFAE bình luận.
Track II diplomacy tức Ngoại giao kênh 2 là một hình thức ngoại giao song song hoặc phi chính phủ, bao gồm các biện pháp ngoại giao bên ngoài kênh chính thức của các chính phủ.
“Những cuộc tiếp xúc này, do các tác nhân phi chính phủ tổ chức, cho phép các cuộc gặp gỡ và trao đổi không liên quan trực tiếp đến chính phủ.” Cũng theo DFAE, các hoạt động này cho phép gìn giữ sự ngoại giao giữa các quốc gia, được gọi là Ngoại giao kênh I (Track I diplomacy).
Reuters đưa tin các cuộc trao đổi này đã bắt đầu dưới thời tổng thống Joe Biden. Không có thông tin chi tiết nào được đưa ra về nội dung thảo luận hoặc kết quả có thể đạt được từ các cuộc gặp gỡ trên. DFAE không trả lời các câu hỏi về vấn đề này.
Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng, chính phủ Ukraine và Bộ Ngoại giao Nga cũng đã không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here