Chúng ta đang trên bờ vực chiến tranh.

0
6
Sân đáp máy bay của tàu USS Gerald R. Ford. Nguồn: Hải quân Hoa Kỳ
Không có lý do hay lời giải thích nào cho việc đó.

DAN RATHERĐỘI NGŨ VỮNG CHẮC

NGÀY 19 THÁNG 2

Có thể nói rằng gần đây Iran không nằm trong tầm chú ý của bất kỳ ai, ngoại trừ, rõ ràng là, tổng thống. Nhiều người Mỹ, nếu không muốn nói là hầu hết, không hề biết rằng quân đội Mỹ sắp tấn công Iran, chứ đừng nói đến lý do tại sao.

Donald Trump, người hiếm khi giữ kín ngay cả những ý tưởng ngớ ngẩn nhất của mình, hầu như không nói gì trước công chúng về chiến tranh. Một trong số ít những bình luận gần đây của ông là vào thứ Năm, khi ông nói rằng “những điều tồi tệ sẽ xảy ra” nếu Iran không đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân của mình trong vòng mười ngày tới.

Trong khi tất cả chúng ta đang chú ý đến những tiết lộ ngày càng đáng lo ngại từ các tài liệu của Epstein và những nỗ lực của Trump nhằm phá hoại cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, tổng thống đã âm thầm tập hợp một lực lượng hải quân khổng lồ ở Trung Đông, sẵn sàng tấn công Iran ngay từ thứ Bảy.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford, chiến hạm lớn nhất từng được chế tạo, đang trên đường đến Vịnh Ba Tư để gia nhập hạm đội hiện có, bao gồm một tàu sân bay khác, các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường, tàu chiến ven biển và tàu ngầm. Hạm đội này đóng quân khắp khu vực, ở Vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz, Biển Ả Rập, Biển Đỏ và Địa Trung Hải.

Đây là đợt tăng cường quân sự lớn nhất trong khu vực kể từ cuộc xâm lược Iraq năm 2003. Nó có thể duy trì một cuộc chiến tranh trên không kéo dài, không giống như cuộc tấn công chớp nhoáng vào cơ sở hạt nhân của Iran hồi tháng Sáu. “Số lượng máy bay chiến đấu, máy bay tiếp nhiên liệu trên không và máy bay trinh sát đã đến trong ba đến bốn ngày qua là rất lớn… Thật đáng kinh ngạc,” Paul McLeary của Politico viết.

Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là Nhà Trắng gần như hoàn toàn không cung cấp thông tin nào về một cuộc chiến tranh có thể xảy ra. Hồi ngày 27 tháng 1, Trump đã ám chỉ điều sắp xảy ra: “Có một hạm đội tuyệt đẹp, đang tiến về phía Iran một cách êm ái ngay lúc này.”

Nói rõ hơn, tổng thống không thể tuyên chiến. Hiến pháp trao quyền đó cho Quốc hội. Nhưng Hiến pháp đã bao giờ ngăn cản tổng thống này làm bất cứ điều gì ông ta muốn chưa?

Còn rất nhiều điều mà Trump đã không làm trong thời gian chuẩn bị cho cuộc tấn công có thể xảy ra vào Iran. Ông ta đã không thông báo cho Quốc hội. Ông ta đã không triệu tập đội ngũ an ninh quốc gia của mình để giải thích lý do tại sao Mỹ cần tấn công Iran ngay bây giờ. Ông ta đã không vạch ra những gì sẽ xảy ra sau cuộc tấn công. Ông ta đã không giải thích thành công sẽ trông như thế nào. Quan trọng nhất, ông ta đã không phát biểu trước người dân Mỹ.

Một trong những quyết định nghiêm trọng và nặng nề nhất mà một tổng thống phải đưa ra là khi nào sẽ điều động quân đội Mỹ ra chiến trường. Quyết định đó đi kèm với nghĩa vụ phải giải thích. Tổng thống dường như không nghĩ rằng mình cần phải giải thích, cũng như không tin rằng mình cần sự đồng thuận của người dân Mỹ.

Ông Trump tuyên bố đang hy vọng vào một giải pháp ngoại giao (giải pháp cho vấn đề gì vậy?). Quan hệ ngoại giao Mỹ-Iran hiện đang rất yếu ớt. Hai bên đã gặp nhau tại Geneva hồi đầu tuần này, được cho là để thảo luận về chương trình làm giàu uranium của Iran. Theo thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt, đã có “một chút tiến triển”. Nhưng hai bên “vẫn còn rất xa nhau về một số vấn đề”.

Mặc dù cả tổng thống lẫn Nhà Trắng đều chưa nêu rõ lý do, chúng ta có thể đưa ra một số phỏng đoán dựa trên cơ sở: để cuối cùng phá hủy chương trình hạt nhân của Iran (mặc dù Trump tuyên bố nó đã bị xóa sổ sau cuộc tấn công hồi tháng 6); để làm suy yếu lực lượng tên lửa hùng mạnh của Iran; hoặc để tiêu diệt các lãnh đạo quân sự và chính trị của Iran, điều này sẽ dẫn đến thay đổi chế độ.

Theo CNN, ông Trump, người nổi tiếng là thất thường, đã thăm dò ý kiến ​​các cố vấn, đồng minh và bạn bè của ông tại Fox News để xin lời khuyên. Có thể ông ta đang nói dối, mặc dù việc điều động một hạm đội khổng lồ đi khắp thế giới sẽ là một trò lừa bịp rất tốn kém.

Và rủi ro là vô cùng lớn.

Không giống như cuộc tấn công chớp nhoáng vào cơ sở hạt nhân của Iran hồi tháng 6 hay việc bắt giữ nhanh chóng cựu tổng thống Venezuela Nicolás Maduro, một cuộc chiến với Iran có thể leo thang thành một cuộc xung đột khu vực kéo dài. Nga và Trung Quốc là đồng minh của Iran và các nhóm dân quân trên khắp Trung Đông từ lâu đã được Tehran tài trợ. Hãy nghĩ đến Hezbollah ở Lebanon, Houthi ở Yemen và Hamas ở Gaza.

Chiến tranh sẽ đồng nghĩa với nguy cơ cao thương vong cho người Mỹ và việc binh lính Mỹ bị bắt làm tù binh. Đối mặt với thực tế đó, người Mỹ sẽ chịu đựng một cuộc xung đột không rõ mục đích trong bao lâu?

Nếu một cuộc tấn công của Mỹ dẫn đến việc giết chết Lãnh đạo tối cao Ali Khamenei, thì kế hoạch tiếp theo là gì? Ai sẽ thay thế ông ta? Điều đó có thể tạo ra một khoảng trống quyền lực, thậm chí còn tồi tệ hơn cả thời Khamenei.

Trước khi một phát súng vang lên, thị trường đã trở nên lo lắng trước viễn cảnh chiến tranh ở khu vực giàu dầu mỏ này, với giá dầu thô tăng vọt. Giá xăng cũng sẽ sớm tăng theo sau.

Ông Trump, người có tỷ lệ ủng hộ đang rất thấp, có thể làm suy yếu thêm lượng cử tri ủng hộ ông theo chủ nghĩa biệt lập MAGA, những người đã chấp nhận việc bắt giữ Maduro và cuộc tấn công chớp nhoáng vào Iran. Một chiến dịch quân sự kéo dài và không có lý do chính đáng ở Iran sẽ không được lòng những người ủng hộ Trump vì ông hứa sẽ không can thiệp vào các cuộc chiến tranh ở nước ngoài.

Việc ông Trump tăng cường lực lượng hải quân quy mô lớn có thể dẫn đến một hậu quả ngoài ý muốn đặc biệt đáng lo ngại. Hạm đội quá lớn và khả năng gây thiệt hại thảm khốc quá cao, khiến người Iran có thể quyết định rằng họ chẳng còn gì để mất. Một đối thủ tuyệt vọng sẽ khó lòng kiềm chế.

Dĩ nhiên, Iran không phải là Venezuela. Quốc gia này sở hữu một kho vũ khí chiến lược và quy mô lớn gồm các tên lửa tầm nhỏ và tầm trung có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho các căn cứ, tàu chiến và đồng minh của Mỹ.

Lãnh tụ Khamenei đã sử dụng mạng xã hội để đe dọa đối phương. Ông viết: “Tổng thống Mỹ liên tục nói rằng Mỹ đã điều tàu chiến đến Iran. Tất nhiên, tàu chiến là một khí tài quân sự nguy hiểm. Tuy nhiên, nguy hiểm hơn cả tàu chiến đó là vũ khí có thể đánh chìm tàu ​​chiến đó xuống đáy biển.” Bài đăng này kèm theo hình ảnh do trí tuệ nhân tạo tạo ra về tàu USS Gerald R. Ford nằm trong lòng đại dương.

Iran cũng có thể đóng cửa eo biển Hormuz, điều này sẽ làm tê liệt việc vận chuyển dầu mỏ ở Vịnh Ba Tư. Thêm vào đó, nước này có thể kích hoạt các nhóm khủng bố ủy nhiệm trên toàn cầu.

“Quân đội Iran có thể sẽ chuyển sang hình thức gây hấn tự sát, sử dụng mọi khả năng còn lại trước khi chúng bị phá hủy”, Ali Bakir, giáo sư về quan hệ quốc tế tại Đại học Qatar, viết.

Cách tiếp cận mập mờ của Trump đối với chiến tranh có thể giúp ông tránh phải giải thích trong ngắn hạn. Nhưng về lâu dài, những gì ông làm với Iran và cách ông làm điều đó sẽ ảnh hưởng nặng nề đến di sản của ông… và đến tương lai của chúng ta.