Cập nhật trực tiếp từ chính quyền Trump: Noem nói rằng “hàng trăm” đặc vụ nữa sẽ được gửi đến Minnesota vì “tham nhũng”

0
36
Các đặc vụ liên bang hoạt động trên một con phố ở Minneapolis vào Chủ nhật. David Guttenfelder/The New York Times
Cập nhật ngày 11 tháng 1 năm 2026, 3:48 chiều ET (17 phút trước)

Tình hình hiện tại

Cuộc trấn áp ở Minneapolis: Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem nói với Fox News rằng “hàng trăm” đặc vụ liên bang nữa đang được điều động đến Minneapolis để điều tra “tham nhũng thực sự”, viện dẫn cuộc điều tra liên bang kéo dài nhiều năm về gian lận chương trình xã hội ở tiểu bang này. Việc triển khai lực lượng, được thực hiện vào Chủ nhật và thứ Hai, diễn ra sau khi một đặc vụ ICE bắn chết một phụ nữ, Renee Good, ở đó vào thứ Tư. Trên CNN, bà Noem một lần nữa tuyên bố rằng bà Good đã cố gắng “lái xe cán” các đặc vụ.

Bộ trưởng An ninh Nội địa cho biết bà đang điều động thêm nhiều đặc vụ đến Minneapolis.

Kristi Noem, Bộ trưởng An ninh Nội địa, phát biểu trong một cuộc họp báo ở New York tuần trước. Bà Noem mô tả việc điều động các đặc vụ liên bang đến Minneapolis là một nhiệm vụ “nhằm phanh phui sự tham nhũng và trộm cắp thực sự đã xảy ra”. Ảnh: Angelina Katsanis cho tờ The New York Times

Chính quyền Trump sẽ gửi “hàng trăm” đặc vụ liên bang nữa đến Minneapolis “hôm nay và ngày mai” để hỗ trợ công việc của các đặc vụ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE), Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem cho biết hôm Chủ nhật, vài ngày sau khi một đặc vụ ICE bắn chết một phụ nữ ở đó.

Bà Noem viện dẫn một vụ bê bối gian lận phúc lợi lớn liên quan đến cộng đồng người Somalia ở Minnesota làm lý do để điều động thêm đặc vụ đến thành phố tự do này. Phần lớn những người bị buộc tội từ năm 2022 vì biển thủ tiền liên bang từ một chương trình thời đại dịch dành cho việc nuôi dưỡng trẻ em và các chương trình khác đều là công dân Hoa Kỳ sinh ra hoặc nhập tịch.

Tuy nhiên, bà Noem mô tả việc triển khai lực lượng liên bang là một nhiệm vụ “nhằm phanh phui sự tham nhũng và trộm cắp thực sự đã xảy ra” trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình “Sunday Morning Futures” của Fox News. Bà gọi Minneapolis là “điểm nóng của việc biển thủ tiền thuế của người dân và bảo vệ tội phạm”, mà không đưa ra bất kỳ ví dụ cụ thể nào.

Bộ trưởng cũng nhắm vào các cuộc biểu tình chống lại việc trấn áp nhập cư, vốn đã gia tăng sau cái chết của Renee Nicole Good, một người lái xe bị bắn chết trong cuộc chạm trán với các đặc vụ liên bang hôm thứ Tư.

Bà Noem cho biết một số tổ chức phi lợi nhuận đang bị điều tra về nguồn tài trợ của họ, và tuyên bố rằng họ đã huấn luyện những người biểu tình cản trở hoạt động thực thi pháp luật và “vũ khí hóa” phương tiện giao thông chống lại các đặc vụ ICE, mà không đưa ra bằng chứng.

Đảng Dân chủ đã chỉ trích chính quyền Trump về vụ nổ súng và những nỗ lực bôi nhọ bà Good. Thượng nghị sĩ Tina Smith, đảng viên Dân chủ của Minnesota, hôm Chủ nhật đã cáo buộc chính quyền dàn dựng một “vụ che đậy” bằng cách từ chối hợp tác với các cơ quan nhà nước.

“Họ đang ngăn chặn các điều tra viên tiểu bang tham gia vào cuộc điều tra này dưới bất kỳ hình thức nào”, bà nói trên chương trình “This Week” của ABC, và nói thêm rằng bà tin rằng bà Noem đã vội vàng đổ lỗi cho bà Good. Bà Noem đã cáo buộc bà Good đã tham gia vào “một hành động khủng bố trong nước”. Bà Noem đã lặp lại những cáo buộc đó trên Fox News và trong một cuộc tranh luận gay gắt trên chương trình “State of the Union” của CNN, nơi bà tiếp tục bảo vệ viên cảnh sát đã bắn chết bà Good khi bà đang ngồi sau tay lái chiếc xe của mình trên một con phố đầy tuyết ở Minneapolis. Bà Noem nói với CNN rằng bà Good đã cố gắng “lái xe đâm vào” các đặc vụ, đồng thời nói thêm rằng mọi điều bà nói đều đã được “chứng minh là sự thật”. Cuộc điều tra về cái chết của bà Good vẫn đang tiếp diễn.

Những tuyên bố của bà Noem mâu thuẫn với phân tích video về vụ nổ súng của tờ New York Times, dường như cho thấy bà Good đang quay đầu xe tránh xa viên cảnh sát liên bang khi anh ta nổ súng. Video ghi lại những khoảnh khắc dẫn đến vụ nổ súng cho thấy một số đặc vụ tiếp cận bà Good và vợ bà, yêu cầu bà Good rời khỏi xe. Vài giây trước khi chết, bà Good nói với những người xung quanh: “Không sao đâu, tôi không giận đâu”. Sau đó, bà lái xe tiến lên và viên cảnh sát bắn ba phát súng.

Bà Noem và các thành viên khác trong chính quyền – đặc biệt là Tổng thống Trump – đã kịch liệt bảo vệ hành động của viên đặc vụ ICE và đưa ra những cáo buộc chống lại bà Good trong những ngày sau cái chết của bà.

Trong khi Tom Homan, người phụ trách vấn đề biên giới của Nhà Trắng và là người đứng đầu ICE trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, một lần nữa kêu gọi tiến hành điều tra, ông cũng bảo vệ hành động của viên đặc vụ là tự vệ.

“Viên cảnh sát sợ hãi cho tính mạng của mình và đã hành động thích hợp”, ông Homan nói hôm Chủ nhật trong một cuộc phỏng vấn với chương trình “Meet the Press” của NBC. “Tôi nghĩ, trong tâm trí của viên cảnh sát này, anh ta đã làm điều đúng đắn để cứu mạng sống của chính mình và mạng sống của những người khác.”

Đảng Dân chủ đã phản đối mạnh mẽ nỗ lực thực thi luật nhập cư của chính quyền, và phản ứng của họ càng trở nên gay gắt hơn kể từ cái chết của bà Good.

Thị trưởng Jacob Frey của Minneapolis đã dùng những lời lẽ tục tĩu để kêu gọi ICE rời khỏi thành phố của ông sau cái chết của bà Good, trong khi Hạ nghị sĩ Hakeem Jeffries của New York, lãnh đạo phe thiểu số Hạ viện, gọi vụ nổ súng là một “vụ giết người tàn bạo” và lên án bà Noem là một “kẻ nói dối trơ trẽn”.

Bà Noem nói rằng Đảng Dân chủ đã “chính trị hóa” việc triển khai lực lượng liên bang và “kích động công chúng”. “Tôi muốn khuyên họ nên trưởng thành hơn, có được sự chín chắn hơn,” bà Noem nói với CNN.

Katie Rogers đã đóng góp vào bài báo này.


Giới hạn thăm viếng của các nhà lập pháp: Chính quyền Trump đã khôi phục các giới hạn cấm các nhà lập pháp thực hiện các chuyến thăm không báo trước đến các cơ sở nhập cư, theo một hồ sơ tòa án được công bố vào cuối tuần qua. Các hướng dẫn này, được ban hành trong một bản ghi nhớ vào thứ Năm bởi bà Noem và tương tự như một chính sách mà một thẩm phán liên bang đã chấm dứt vào tháng trước. Đọc thêm ›

Các hạn chế đối với Cuba: Tổng thống Trump cho biết Cuba sẽ không còn nhận được dầu hoặc tiền từ Venezuela nữa, và quân đội Hoa Kỳ sẽ giúp duy trì khoảng cách giữa hai nước. Ông Trump thúc giục Cuba “thỏa thuận trước khi quá muộn”, nhưng không rõ ông muốn nói gì.

Sau vụ xả súng ở Minnesota, ICE lại hạn chế các chuyến thăm của các nghị sĩ.

Một ngày sau khi một sĩ quan nhập cư bắn chết một phụ nữ ở Minneapolis, chính quyền Trump đã khôi phục lại các hạn chế ngăn cản các nhà lập pháp thực hiện các chuyến thăm không báo trước đến các cơ sở nhập cư, theo một hồ sơ tòa án được công bố vào cuối tuần qua.

Trong một bản ghi nhớ đề ngày thứ Năm, Bộ trưởng An ninh Nội địa, Kristi Noem, cho biết bà sẽ yêu cầu các nhà lập pháp phải thông báo trước bảy ngày trước khi thực hiện các chuyến thăm giám sát đến các cơ sở của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE).

Các hướng dẫn mới của bà Noem về các chuyến thăm của các nhà lập pháp gần như giống hệt với chính sách mà một thẩm phán liên bang đã tạm dừng vào tháng trước sau khi phán quyết rằng nó dường như vi phạm một điều khoản của luật phân bổ ngân sách tài trợ cho ICE.

Nhưng bà Noem cho biết bà sẽ bỏ qua phán quyết đó bằng cách sử dụng một nguồn khác: nguồn tài trợ được cấp cho cơ quan này thông qua Đạo luật Một Dự luật Lớn Tuyệt vời, luật chính sách đối nội đặc trưng của Tổng thống Trump, đã tăng gấp ba lần ngân sách hàng năm của ICE.

Bản ghi nhớ của bà Noem, được đệ trình lên tòa án vào thứ Bảy, chắc chắn sẽ làm gia tăng thêm xung đột giữa đảng Dân chủ và chính quyền Trump về chính sách trục xuất người nhập cư. Khi các quan chức liên bang tăng cường các nỗ lực thực thi luật nhập cư, họ đã phải đối mặt với các cuộc biểu tình ngày càng gay gắt, bao gồm cả ở Minneapolis, nơi một đặc vụ ICE đã bắn chết Renee Good, 37 tuổi.

Vụ giết người của bà Good đã gây ra sự phẫn nộ và các cuộc biểu tình lan rộng khắp Hoa Kỳ, và làm gia tăng các cuộc biểu tình đang diễn ra ở Minneapolis.

Tricia McLaughlin, người phát ngôn của Bộ An ninh Nội địa, cho biết bà Noem đã ban hành các hạn chế mới trực tiếp để đáp trả lại tình trạng bất ổn ngày càng gia tăng, mà bà gọi là “các cuộc bạo loạn và bạo lực chính trị leo thang”.

Đảng Dân chủ, những người đã kiện bộ này về hướng dẫn trước đó, đã thề sẽ thách thức chính sách mới của bà Noem trước tòa án. Hạ nghị sĩ Joe Neguse của Colorado, một bên trong vụ kiện, gọi bản ghi nhớ là “một nỗ lực rõ ràng nhằm phá hoại phán quyết” được đưa ra vào tháng trước.

Các quan chức nhập cư liên bang vào thứ Bảy đã sử dụng hướng dẫn của bà Noem để từ chối cho các Hạ nghị sĩ Angie Craig, Ilhan Omar và Kelly Morrison, tất cả đều là đảng viên Dân chủ Minnesota, vào một cơ sở giam giữ ở Minneapolis.

Ba nhà lập pháp cho biết họ đã bị chặn lại sau khi ban đầu được phép vào tòa nhà, với lý do các quan chức liên bang viện dẫn hướng dẫn mới.

“Đây là sự coi thường trắng trợn luật pháp”, bà Omar nói với các phóng viên vào thứ Bảy. Bà McLaughlin cho biết các nhà lập pháp đã dẫn đầu một nhóm người biểu tình đến cơ sở này và họ đã “vi phạm các lệnh và chính sách hiện hành của tòa án”.

Các nhà lập pháp thuộc đảng Dân chủ trên khắp cả nước đã nhiều lần bị từ chối vào các cơ sở của ICE trong năm qua khi họ cố gắng thực hiện các chuyến thăm giám sát.

“Nhiệm vụ của chúng tôi với tư cách là thành viên Quốc hội là đảm bảo rằng những người bị giam giữ được đối xử một cách nhân đạo,” bà Craig nói.

Trong bản ghi nhớ được đệ trình tuần trước, bà Noem mô tả các chuyến thăm này là “những màn kịch quảng cáo rầm rộ” khiến các nhân viên nhập cư phải bỏ dở những nhiệm vụ quan trọng hơn.

Từ năm 2020, luật phân bổ ngân sách liên bang hàng năm cấp kinh phí cho ICE đã cấm cơ quan này sử dụng ngân sách do Quốc hội phân bổ để từ chối các nhà lập pháp tiếp cận trực tiếp các cơ sở của họ.

Quốc hội vẫn chưa thông qua luật cấp ngân sách cho Bộ An ninh Nội địa trong năm nay, và họ phải đối mặt với hạn chót ngày 30 tháng 1 để làm điều đó nhằm tránh việc chính phủ bị đóng cửa một phần.

Các dự luật chi tiêu không thể được Thượng viện thông qua nếu không có sự ủng hộ của một số đảng viên Dân chủ. Sau vụ xả súng ở Minnesota, một số người đã đề xuất rằng đảng của họ nên từ chối ủng hộ ngân sách cho bộ này nếu ngân sách đó không đặt ra những hạn chế đối với các chính sách thực thi nhập cư mà họ cho là hung hăng và lạm dụng.

Thượng nghị sĩ Chris Murphy, đảng viên Dân chủ đến từ Connecticut, cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình “Meet the Press” của NBC hôm Chủ nhật rằng ông tin rằng đảng của mình cần phải thúc đẩy những thay đổi để kiềm chế “Bộ An ninh Nội địa vô pháp nhất trong lịch sử đất nước”.