
Thứ bảy, ngày 21 tháng 10 năm 2023, 11:56 sáng theo giờ PDT
WASHINGTON (AP) – Tổng thống đang cố gắng xoa dịu quan điểm của mình để kiếm thêm tiền cho Ukraine bằng cách bơm hàng tỷ đô la để bảo vệ biên giới Mỹ-Mexico với hy vọng rằng điều đó sẽ thu hút nhiều đảng viên Cộng hòa cùng tham gia.
Ý tưởng này được đưa ra vào cuối tháng trước, sau khi viện trợ của Ukraine bị loại khỏi biện pháp tạm thời nhằm duy trì hoạt động của chính phủ do sự phản đối ngày càng tăng của Đảng Cộng hòa trong việc tài trợ cho nỗ lực chiến tranh. Rất nhiều điều đã thay đổi kể từ ngày 30 tháng 9: Hạ viện mất chủ tịch và đảng Cộng hòa đang bối rối trong việc lựa chọn một chủ tịch mới, và cuộc tấn công của Hamas vào Israel ngày 7 tháng 10 đã khiến Nhà Trắng yêu cầu tài trợ lớn hơn nhiều.
Không rõ ràng rằng việc đưa khoảng 14 tỷ USD tiền biên giới vào gói chi tiêu 106 tỷ USD mà Nhà Trắng gửi tới Quốc hội vào thứ Sáu sẽ xoa dịu những người đang phản đối.

Dân biểu Dan Crenshaw, R-Texas cho biết: “Biên giới chưa bao giờ là vấn đề tiền bạc. “Nó luôn luôn là một vấn đề chính sách. Vì vậy, chúng ta cần vào một căn phòng, đến Nhà Trắng và giải quyết vấn đề đó.”
Cuộc xung đột ở Trung Đông có thể đã thu hút một số sự chú ý ra khỏi biên giới Mỹ-Mexico hiện nay, nhưng những thách thức di cư mà Mỹ phải đối mặt đang ngày càng trở nên khó giải quyết. Các nhà lãnh đạo đảng Dân chủ ở cả cấp tiểu bang và địa phương đang cầu xin sự hỗ trợ của liên bang để giúp chăm sóc các gia đình di cư sống trong những nơi tạm trú tồi tàn và ngủ trong đồn cảnh sát. Đảng Cộng hòa lớn tiếng chỉ trích các chính sách biên giới của Biden là quá lỏng lẻo. Và Quốc hội đã không thông qua một cuộc cải tổ về vấn đề nhập cư trong nhiều thập kỷ.
Số lượng người di cư ở biên giới ngày càng tăng; số vụ bắt giữ vì vượt biên trái phép dọc biên giới Mỹ-Mexico đã tăng 21% lên 218.763 vào tháng trước, và Biden đã nhiều lần nói rằng Quốc hội nên hành động để sửa đổi luật nhập cư lỗi thời. Nhưng đồng thời, chính quyền của ông đã phát triển các chính sách nhằm ngăn chặn người di cư thực hiện hành trình nguy hiểm và thường gây chết người, đồng thời mở ra những con đường nhập cư hợp pháp mới.
Yêu cầu tài trợ là một nỗ lực không chỉ nhằm quản lý những người vượt biên giới Mỹ-Mexico mà còn để giải quyết số lượng ngày càng tăng của những người di cư đã ở đây, chờ đợi trường hợp của họ diễn ra.
Đề xuất của Nhà Trắng bao gồm 1,6 tỷ USD để thuê 1.600 nhân viên tị nạn mới và nhân viên xử lý, điều này có thể tăng gấp đôi số người làm việc trong các trường hợp tị nạn. Nó cũng đề xuất chi 1,4 tỷ USD để bổ sung 375 thẩm phán nhập cư và nhóm của họ, bên cạnh tiền cho 1.300 nhân viên tuần tra biên giới mới. Có 4,4 tỷ USD dành cho các nỗ lực của Bộ An ninh Nội địa, bao gồm cả việc tăng cường tài trợ cho việc duy trì các cơ sở khi chính quyền nỗ lực trục xuất nhanh chóng những người không đủ điều kiện xin tị nạn.
Colleen Putzel, nhà phân tích chính sách cộng tác tại Viện Chính sách Di cư, một tổ chức nghiên cứu về nhập cư, cho biết: “Đó là một nỗ lực thực sự và sự thừa nhận về những tồn đọng đang tồn tại”.
Ngoài ra còn có 1,3 tỷ USD được yêu cầu cho các trung tâm di cư khu vực bên ngoài Hoa Kỳ, một nỗ lực mới do chính quyền Biden làm trung gian nhằm khuyến khích những người di cư tương lai ở lại nơi họ đang ở và nộp đơn xin tị nạn trước khi vượt qua khoảng cách Darien chết chóc giữa Nam và Trung Mỹ.
Yêu cầu này cũng bao gồm 1,4 tỷ USD để giúp chính quyền tiểu bang và địa phương cung cấp nơi ở và dịch vụ cho người di cư, sau lời cầu xin từ các thị trưởng và thống đốc đảng Dân chủ, những người muốn được hỗ trợ nhiều hơn trong việc chăm sóc những người di cư mới đến.

Nhưng riêng thành phố New York dự kiến sẽ chi hơn 5 tỷ USD cho vấn đề này vào cuối năm ngân sách. Hơn 130.600 người xin tị nạn đã thông qua hệ thống tiếp nhận của thành phố kể từ năm 2022 và đã có nhiều lời chỉ trích về điều kiện sống của họ.
Thị trưởng New York Eric Adams đã tới Mexico để cầu xin những người di cư đừng đến. Ông cáo buộc chính quyền Biden không cung cấp đủ tiền hoặc nguồn lực cho thành phố để xử lý người di cư, nói với các phóng viên vào mùa hè: “Tổng thống và Nhà Trắng đã thất bại với Thành phố New York về vấn đề này”.
Tại Chicago, Sân bay Quốc tế O’Hare hiện đang đón hàng trăm người di cư từ trẻ sơ sinh đến người già tại một trung tâm xe buýt đưa đón. Họ ngủ trên tấm bìa cứng trên sàn và dùng chung phòng tắm ở sân bay.
Alex Gough, phát biểu thay mặt Thống đốc bang Illinois J.B. Pritzker, một đảng viên Đảng Dân chủ, cho biết: “Thống đốc đã nói rõ về nhu cầu cấp thiết của bang về việc bổ sung các nguồn lực liên bang để giải quyết cuộc khủng hoảng này”. sớm hành động, việc phân bổ bất kỳ khoản tài trợ mới nào sẽ yêu cầu các thành viên GOP trong Hạ viện cùng nhau hành động và thực hiện công việc của mình.
Thống đốc bang Massachusetts Maura Healey cho biết số tiền này “rất cần thiết cho các bang như Massachusetts đang chứng kiến lượng người nhập cư tăng đột biến trong lịch sử và chúng tôi đánh giá cao sự thừa nhận của chính quyền Biden rằng những khoản tiền này cần được phân phối công bằng hơn”.

Không rõ gói chi tiêu nào có thể vượt qua được. Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đã bị các đảng viên Đảng Cộng hòa lật đổ và không có nhà lãnh đạo nào xuất hiện. Đảng Cộng hòa đang phản đối việc sử dụng quỹ để giúp đỡ những người đã ở trong nước, thay vì hạn chế những người ở biên giới. Một nhóm thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đã họp hôm thứ Năm để thảo luận về những đề xuất mà họ sẽ ủng hộ.
Sau cuộc họp giao ban mật với các quan chức chính quyền hôm thứ Tư, Thượng nghị sĩ Kevin Cramer, R-N.D., cho biết ông có xu hướng hỗ trợ tiền cho Israel và Ukraine miễn là có thành phần an ninh biên giới mạnh mẽ. Ông nói: “Nhưng nó phải được thiết kế để đảm bảo an ninh biên giới chứ không phải để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại qua biên giới”.
Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Texas John Cornyn đã đăng trực tuyến hôm thứ Sáu rằng ông ủng hộ viện trợ cho Israel và Ukraine. “Nhưng nếu không có những thay đổi chính sách có ý nghĩa và thực chất để giải quyết #BidenBorderCrisis thì viện trợ như vậy sẽ gặp nguy hiểm nghiêm trọng,” ông đăng trên nền tảng X. “Không nên chi thêm tiền chỉ để tạo điều kiện thuận lợi cho chính sách biên giới hiện tại.”

Không rõ liệu có thể thỏa hiệp về vấn đề này hay không.
Thượng nghị sĩ Chris Murphy, đảng viên Đảng Dân chủ Connecticut, người đứng đầu ủy ban Thượng viện giám sát nguồn tài trợ cho Bộ An ninh Nội địa, cảnh giác với việc trộn lẫn bất kỳ nỗ lực nào nhằm cải tổ chính sách biên giới vào cuộc tranh luận về chi tiêu.
“Chúng ta sẽ giải quyết những khác biệt về vấn đề nhập cư trong hai tuần tới như thế nào?” Murphy hỏi. “Đây là dự luật tài trợ bổ sung. Ngay khi bạn bắt đầu tải lên các chính sách, điều đó có vẻ giống như một kế hoạch thất bại.”
Crenshaw, đảng viên Cộng hòa Texas, cho biết ông đồng ý với ba ưu tiên trong đề xuất của tổng thống: Ukraine, Israel và biên giới. “Về mặt khái niệm, chúng tôi đang đi đúng hướng ở đây.”
Nhưng ông nói thêm: “Điểm mấu chốt sẽ nằm ở chi tiết. Biên giới không phải vì tiền; có một số tiền cần được chi cho một số việc nhất định, nhưng nó liên quan nhiều hơn đến chính sách. Và vì vậy chúng tôi sẽ phác thảo rất rõ ràng rằng chính sách này cần phải có hiệu quả. Khi tôi nói điều đó, ý tôi là cải cách tị nạn.”
___
Các nhà văn của Associated Press Mary Clare Jalonick và Kevin Freking ở Washington, Claire Savage ở Chicago, Mike Casey ở Boston, Patrick Whittle ở Portland, Maine, Lisa Rathke ở Montpelier, Vt., và Holly Ramer ở Concord, N.H., đã đóng góp cho báo cáo này.
Source : https://www.yahoo.com/news/biden-dangling-border-security-money-121215243.html