
Bài viết của S.V. Date
WASHINGTON — Katie Miller, cựu trợ lý của chính quyền Trump và là vợ của cố vấn di trú Nhà Trắng Stephen Miller, đã cảnh báo một người chỉ trích chính quyền rằng quốc tịch của ông ta có thể bị tước sau khi ông ta xúc phạm bà trong một cuộc thảo luận video.
“Tốt hơn hết là nên xem lại đơn xin nhập tịch của ông và đảm bảo mọi thứ đều hợp pháp và chính xác”, bà nói với Cenk Uygur trên chương trình YouTube của Piers Morgan hôm thứ Tư.
Tiếp theo, bà so sánh với Dân biểu Dân chủ bang Minnesota Ilhan Omar, mặc dù lời lẽ chính xác của bà không rõ ràng do sự tranh cãi giữa Uygur và các thành viên khác trong hội đồng. Omar thường xuyên phải đối mặt với các cuộc tấn công phân biệt chủng tộc và sắc tộc từ Trump và những người ủng hộ ông, với việc Trump liên tục nói rằng ông sẽ gửi bà “trở lại” Somalia, mặc dù chính phủ Somalia được cho là không muốn bà.
Trước đó, Uygur đã gọi cả Katie và Stephen Miller là những kẻ nói dối, nói rằng, “Việc một người họ Miller nói dối hoàn toàn và tuyệt đối là điều rất bình thường.”
Katie Miller cáo buộc Uygur tấn công cô, chồng và các con cô vì là người Do Thái, mặc dù Uygur hoàn toàn không đề cập đến tôn giáo của cô. “Tôi đang nuôi dạy những đứa trẻ Do Thái ở đất nước này”, Miller nói, cảnh báo Morgan rằng cô sẽ rời khỏi cuộc thảo luận nếu anh ta không kiểm soát được Uygur.
Ngay sau khi Uygur lập luận rằng việc chỉ trích các chính sách của Israel không phải là bài Do Thái, Katie Miller đã đe dọa sẽ tước quyền công dân của anh ta.
“Thật trớ trêu khi những người tự nhận là ủng hộ quyền tự do ngôn luận giờ lại đang cố gắng trục xuất những người bất đồng quan điểm với họ”, Uygur, một người theo chủ nghĩa dân túy cánh tả sinh ra ở Thổ Nhĩ Kỳ, nói với HuffPost. “Nếu Công chúa Bông Tuyết cố gắng trục xuất tất cả những người mà cô ấy thua trong một cuộc tranh luận, cuối cùng chúng ta sẽ cạn kiệt người.”
Cả Katie và Stephen Miller đều không trả lời các câu hỏi của HuffPost về mối đe dọa của cô hoặc vai trò hiện tại của cô trong việc quyết định ai nên mất quyền công dân Hoa Kỳ. Giám đốc Truyền thông Nhà Trắng Steven Cheung và Thư ký Báo chí Karoline Leavitt cũng không đưa ra phản hồi.
Việc tước quyền công dân của công dân Hoa Kỳ nhập tịch là một hành động hiếm hoi và quyết liệt, chỉ dành cho những trường hợp đặc biệt. Năm 2002, chính phủ Hoa Kỳ đã tước quyền công dân của John Demjanjuk, một công nhân ô tô ở Ohio, sau khi được xác nhận là tội phạm chiến tranh Đức Quốc xã, từng làm lính canh trong trại tập trung.
Katie Miller không còn là thành viên của chính quyền Trump, mặc dù bà đã bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai làm việc cho cựu cố vấn của Trump, Elon Musk, tại Bộ Hiệu quả Chính phủ. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của Trump, bà phục vụ tại Bộ An ninh Nội địa và sau đó là văn phòng của Phó Tổng thống Mike Pence khi đó. Bà tuyên bố mình bị sa thải sau ngày 6 tháng 1 năm 2021, khi những người ủng hộ Trump, được triệu tập đến Washington để giúp lật ngược thất bại trong cuộc bầu cử của ông, đã xông vào Điện Capitol và hô vang khẩu hiệu “Treo cổ Mike Pence”.
Stephen Miller bắt đầu là người viết diễn văn trong nhiệm kỳ đầu tiên của Trump, nhưng trách nhiệm của ông đã mở rộng theo thời gian. Vào tháng 12 năm 2020, sau khi Trump thua cuộc bầu cử, Miller đã công khai thảo luận về kế hoạch sử dụng phiếu bầu gian lận để lật ngược chiến thắng của Joe Biden. Với việc Trump trở lại nắm quyền vào tháng 1 năm nay, Miller đã nắm giữ thêm nhiều quyền lực và hiện là cố vấn chủ chốt cho các hành động giết người ngoài vòng pháp luật của Trump đối với những kẻ buôn lậu ma túy bị cáo buộc, dẫn đến cái chết của hàng chục người trên các tàu thuyền ở vùng biển Caribe và Đông Thái Bình Dương.