Việc Trump đóng cửa cơ quan truyền thông toàn cầu gây nguy hiểm cho các phóng viên, nhân viên cho biết

0
91
Tòa nhà trụ sở Đài Tiếng nói Hoa Kỳ gần Điện Capitol Hoa Kỳ tại Washington. Ảnh: Shawn Thew/EPA

The Guardian-Michael Sainato

Những người lao động nước ngoài tại các cơ quan truyền thông do chính phủ Hoa Kỳ hậu thuẫn bị chính quyền Trump cắt giảm cho biết họ phải đối mặt với việc bị trục xuất về nước, nơi một số người có nguy cơ bị chính quyền độc tài bỏ tù hoặc tử vong.

Đầu tháng này, chính quyền Trump đã có động thái cắt quỹ của Cơ quan Truyền thông Toàn cầu Hoa Kỳ (USAGM), một cơ quan liên bang độc lập giám sát Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VoA), đài phát thanh quốc tế lớn nhất và lâu đời nhất của Hoa Kỳ, và cung cấp tài trợ cho Đài Phát thanh Châu Á Tự do, Đài Phát thanh Châu Âu Tự do và các hãng thông tấn khác. Cơ quan này có khoảng 3.500 nhân viên với ngân sách hàng năm là 886 triệu đô la vào năm 2024.

“Chúng tôi có nhiều đồng nghiệp trong các dịch vụ khác nhau, một số người trong số họ đã đến đây và xin thị thực tị nạn. Nếu chính phủ của họ biết họ làm việc cho RFA [Radio Free Asia] và họ trở về nước, mạng sống của họ sẽ gặp nguy hiểm”, Jaewoo Park, một nhà báo của RFA, nói với tờ Guardian.

“Các chính phủ độc tài đã ca ngợi những gì Trump đang làm hiện nay”, Park nói. “Ở Miến Điện, Việt Nam, Lào, Campuchia, có những người đã đấu tranh cho tự do và dân chủ, và họ đã đến làm việc tại RFA. Điều đó rất nguy hiểm đối với họ. Mạng sống của họ sẽ gặp nguy hiểm nếu Radio Free Asia không tồn tại”.

Các phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc và Nga đã ca ngợi việc cắt giảm các hãng thông tấn, với một đài truyền hình Nga gọi việc cắt giảm là “kỳ nghỉ” đối với các hãng truyền thông nhà nước Nga.

Việc đóng cửa cơ quan này là điều bất ngờ và đã gây ra sự hỗn loạn cho Park và những người khác. “Vợ tôi đang mang thai 28 tuần và chúng tôi rất lo lắng vì tôi có thể sẽ quay lại Hàn Quốc vì tôi đang có thị thực lao động. Vợ tôi sắp sinh và chúng tôi vừa mới mua nhà vào năm ngoái”, ông nói thêm. “Thật đáng lo ngại và buồn bã”.

Nhưng tác động của quyết định này sẽ được cảm nhận trên toàn cầu, Park nói. Ông trích dẫn chương trình phát sóng của Đài Á Châu Tự Do tới Triều Tiên mà ông lưu ý rằng những người đào tẩu khỏi Triều Tiên đã trích dẫn như một nguồn tin tức độc lập quan trọng.

Các nhân viên tại Đài Tiếng nói Hoa Kỳ cũng chỉ ra những rủi ro và nguy hiểm đối với một số nhân viên có thị thực, những người có thể phải trở về nước khi vị trí của họ bị đe dọa.

Hai cộng tác viên của VoA hiện đang bị giam giữ tại Myanmar và Việt Nam và bốn cộng tác viên của Đài Châu Á Tự do hiện đang bị giam giữ tại Việt Nam. Nga, Belarus và Azerbaijan cũng được cho là có các nhà báo liên kết với các hãng thông tấn hiện đang bị giam giữ.

“Hàng chục nhân viên của VoA tại Washington đang có thị thực J-1 [thị thực không định cư nhằm khuyến khích trao đổi văn hóa] và nếu họ mất thị thực, họ có thể phải trở về các quốc gia mà chính phủ có hồ sơ bỏ tù những người chỉ trích”, Liam Scott đã viết trên Tạp chí Columbia Journalism Review, một nhà báo của VoA đã được thông báo rằng hợp đồng của họ sẽ bị chấm dứt vào ngày 31 tháng 3. “Hai nhà thầu người Nga có thị thực J-1 sắp chính thức bị chấm dứt hợp đồng vào cuối tháng 3 được coi là có nguy cơ bị bỏ tù đáng kể nếu họ trở về Nga, theo một nhân viên của VoA có hiểu biết về tình hình này”.

Stanislav Aseyev, một nhà báo người Ukraine, đã chia sẻ trong một bài đăng trên X rằng anh đã bị tra tấn vì viết bài cho Radio Liberty sau khi được cho biết đó là “kẻ thù” của Nga.

“Bây giờ, ‘kẻ thù của Nga’ đang bị chính nước Mỹ tiêu diệt, và việc tôi bị tra tấn dường như vô ích gấp đôi”, anh viết.

Một nhân viên của VOA yêu cầu giấu tên vì sợ bị trả thù, đã nói với tờ Guardian: “Việc lừa dối những người đã làm việc cho họ và giúp đỡ họ khiến tôi nhớ đến những gì đã xảy ra với các phiên dịch viên người Afghanistan”. Sau khi Hoa Kỳ rút quân khỏi Afghanistan vào năm 2021, các phiên dịch viên người Afghanistan cho quân đội Hoa Kỳ đã bị bỏ lại phía sau, bị mắc kẹt và gặp nguy hiểm trong khi cố gắng xin thị thực đặc biệt để trốn sang Hoa Kỳ.

“Sẽ còn đáng xấu hổ hơn nữa nếu những người đã hy sinh vì đất nước chúng ta bị ném xuống xe buýt. Đây là một bàn phản lưới nhà to lớn về mặt chính sách đối ngoại và lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ”, họ nói.

Tuần trước, các công nhân liên bang, nhà báo và công đoàn lao động đã đệ đơn kiện Cơ quan Truyền thông Toàn cầu Hoa Kỳ về việc chính quyền Trump đóng cửa cơ quan này, yêu cầu cứu trợ ngay lập tức để đảo ngược quyết định này.

Donald Trump đã ban hành lệnh hành pháp cắt quỹ của Cơ quan Truyền thông Toàn cầu Hoa Kỳ vào ngày 14 tháng 3. Kari Lake, cựu phát thanh viên truyền hình, chính thức gia nhập Đài Tiếng nói Hoa Kỳ với tư cách là cố vấn đặc biệt vào cuối tháng 2 năm 2025.

Lake đã thua cuộc bầu cử thống đốc Arizona năm 2022 và cuộc đua vào Thượng viện Hoa Kỳ năm 2024 tại Arizona với tư cách là ứng cử viên của Đảng Cộng hòa. Bà tuyên bố cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 đã bị đánh cắp khỏi Trump và đệ đơn kiện tuyên bố rằng chiến dịch tranh cử năm 2022 của bà cũng bị đánh cắp khỏi bà. Những vụ kiện đó đã bị bác bỏ và gần đây, một tòa án liên bang đã ra lệnh cho các luật sư của bà phải trả 122.000 đô la tiền phí luật sư cho Quận Maricopa cho các vụ kiện “phù phiếm”.

Lake tuyên bố trong một thông cáo báo chí rằng cơ quan này “không thể cứu vãn” và cáo buộc cơ quan này “vi phạm an ninh quốc gia nghiêm trọng, bao gồm gián điệp và những người ủng hộ khủng bố và/hoặc những người ủng hộ xâm nhập vào cơ quan”.

Bộ ngoại giao Hoa Kỳ và Cơ quan truyền thông toàn cầu Hoa Kỳ đã không trả lời nhiều yêu cầu bình luận.

Khi được hỏi về tình trạng thị thực và nhập cư của những người làm việc tại các hãng thông tấn trong cuộc họp báo ngày 21 tháng 3, người phát ngôn của bộ ngoại giao Tammy Bruce cho biết: “Tôi có câu hỏi dành cho bộ trưởng. Đó cũng là vấn đề tôi đang theo dõi. Ông ấy là một người bận rộn”.

Tôi hy vọng bạn đánh giá cao bài viết này. Trước khi bạn tiếp tục, tôi muốn hỏi liệu bạn có thể hỗ trợ hoạt động báo chí của Guardian khi chúng ta phải đối mặt với những thách thức chưa từng có khi đưa tin về chính quyền Trump thứ hai hay không.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here